Châu Âu thông qua dự luật về chuẩn chung dành cho bộ sạc thiết bị di động, có hiệu lực từ năm 2017

Duy Luân
19/12/2013 16:19Phản hồi: 168
Châu Âu thông qua dự luật về chuẩn chung dành cho bộ sạc thiết bị di động, có hiệu lực từ năm 2017
Sac_pin_chuan_chung_di_dong.jpg
Ảnh minh họa

Ủy ban Châu Âu mới đây đã thông qua một dự luật về việc các hãng sản xuất phải cung cấp một chuẩn chung cho bộ sạc pin của các thiết bị di động. Những bộ sạc này phải dùng được cho bất kì điện thoại nào, do đó chúng cần phải có thông số về điện và cổng kết nối tương tự như nhau. Hồi năm 2009, Ủy ban Châu Âu cùng 10 nhà sản xuất mobile lớn nắm 90% thị phần tại châu lục này đã kí một thỏa thuận về việc sử dụng cổng microUSB cho tất cả điện thoại được bán ra trong liên minh. Apple cũng phải cung cấp đầu chuyển từ cổng Lightning sang microUSB cho các máy iPhone mới được bán ra tại đây.

Bên cạnh đó, dự luật còn đưa ra những luật lệ nghiêm khắc khác đối với các thiết bị có dùng sóng radio, bao gồm cả điện thoại di động lẫm các bộ thu phát sóng. Các nhà làm luật Châu Âu cũng đồng ý rằng việc giám sát thị trường một cách chặt chẽ hơn là cần thiết, và để phục vụ điều này thì một số sản phẩm sẽ phải đăng kí với cơ quan có thẩm quyền trước khi được bán, tương tự như một hệ thống cơ sở dữ liệu mà Mỹ đang sử dụng.

Dự luật hiện nhận được sự ủng hộ từ Nghị viện Châu Âu cũng như các quốc gia thành viên và theo dự kiến thì nó sẽ có hiệu lực vào khoảng năm 2017. Một khi luật đã được hoàn chỉnh, các nước trong liên minh có 2 năm để chuẩn đổi những điều khoản bên trong nó thành luật của quốc gia. Các công ty sản xuất thiết bị di động thì có 3 năm để tuân theo luật mới.

Nguồn: Reuters
168 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hhhdang
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nếu dự luật này có hiệu luật toàn cầu thì hay nhỉ
Được đấy, riêng mình cũng 5 cục sạc các loại
mcshane
TÍCH CỰC
10 năm
sẽ giảm được nhiều rác thải công nghệ vì hiện nay 1 số loại sạc có cường độ khác nhau, rất dễ gây chai pin nếu sạc không đúng cường độ chuẩn trong thời gian dài.
Có vẻ như Apple đang sống ngoài vòng pháp luật
@mcshane thì cục sạc 2017 phải có mạch "phát hiện" thiết bị cần dòng cao hay thấp để cho dòng phù hợp ==> nghiên cứu đến 2017 , chứ nếu đơn thuần xài chung 1 cable usb thì đâu cần tới đó
rất ghét cái đầu cấm sạc như trên hình . nó thường không ăn điện tốt .
@HoLyNight thế cắm ntn? ý là đừng có cắm phải không :rolleyes:
Xong cho iphone,
@huy992 năm 2k17 còn cách đây hơn 3 năm nữa kia bạn 😁. Từ từ :D.
Dùng chuẩn chung lightning đi
quyền luc Châu Âu thiệt dữ, hô cái là các hãng nghe răm rắp
tuann2
TÍCH CỰC
10 năm
@xuhariver Thì luật đó là ở liên minh Châu Âu thôi nhé bạn. Còn Châu Á mình thì luật của Tầu hết rồi, nó cấm đánh bắt cá nếu ko nghe nó bắt người thu đô phạt tiền, rồi đánh người.
Thích chân cắm lightning của Apple bây giờ hơn, nếu lấy chuẩn chung thì lấy đó làm chuẩn cũng được mà.
Mà dự luật thông qua đến tận 2017 mới áp dụng cơ ah 😁
dùng sạc không dây chắc là được đấy
Đề nghị là hình tròn.
Theo kinh nghiệm của m thì hình tròn rất phê. Do cùng chu vi thì hình tròn có diện tích tiếp xúc lớn nhất nên sẽ có cảm giác nhât, truyền giữ liệu cũng nhanh nhất. căn bản là đêm hôm đút kiểu gì cũng vào. chỉ sợ đút nhầm lỗ thôi. Hơn nữa tròn trụ thì chịu lực tốt hơn, khi ở trạng thái lý tưởng đút sẽ ít bị lệch, về lâu dài ít bị hỏng hóc.
@Evolution X tách làm 2 sao tiện và thẩm mỹ bằng 1 được @@
@spsp bác có ý hay đó, như của nokia vậy. như vậy phải có thêm cổng truyền dữ liệu nữa mới ổn.
bác nói dễ gây hiểu nhầm quá, làm em nghĩ bây k hà, hehe😁
@spsp vào vậy thì cực kì khó đấy b biết k? có mấy chú nokia làm đc nhưng mà thấy sạc hay hỏng lắm, và chỉ để sạc đc thôi. k làm cổng usb đc
@phungtriminh Ý m là vậy đó. kaka:D
Sao không lấy chuẩn chung lightning . Cắm nhẹ mà chắc chắn hơn MicroUSB nhiều . Lại được cả 2 đầu nữa .
@junying1607 dùng cái này các hãng khác có mà chết tiền với thằng apple à. thằng này thì cái gì nó chả đòi bản quyền. mà thằng này lại là của mẽo nên làm gì có chuyện châu âu nó để tiền của mình chảy qua mẽo như Việt Nam mình!
@junying1607 Theo Lightning thì sợ mỗi chiếc ĐT phải tra thêm 50$ cho Apple đấy :p.

Thích nhất là cái bộ chuyển đổi phải dùng chung 1 nguồn, cùng dòng...vì bây giờ ai chẳng có ít nhất 02 cái ĐT, dùng khác sạc sợ chai pin vì dòng khác nhau, nếu giờ thống nhất thì chẳng cần phải lo nữa, cứ thế mà cắm vào thôi.. hehe...
mickylovely
ĐẠI BÀNG
10 năm
@junying1607 Vì Apple ko được nằm ngoài chuẩn chung nếu như muốn tồn tại ở Châu Âu, mọi hãng như vậy thì Apple củng phải như vậy, chỉ vì thêm 1 đầu nửa mà giá thành mắc gấp 6 lần cáp USB chung thì quá vô lý
ozawa
ĐẠI BÀNG
10 năm
Sao khôg dùng chuẩn cắm sạc đầu nhỏ của nokia ngày xưa, chả cần ó gì ngắm nghía rồi bàn chuyện cắm khó như Táo hay Micro ÚSB
@ozawa Cổng này là cổng sạc kiêm cả cổng dữ liệu (USB) bác à, cái Nokia hồi xưa tiện thì tiện thiệt như nó chỉ đơn thuần là cổng sạc.
@ozawa làm cái này để tránh rác thải nhiều, đùng cái đó thì cũng phải xài cái cáp để truyền dữ liệu thôi bạn àh @@ chứ đâu phải vđề sạc thôi
@ozawa nhưng chỉ dùng được để sạc thôi bạn, vậy là phải thêm cổng kết nối
marklost
TÍCH CỰC
10 năm
@patienn
:D nó chung cũng bất tiện bác ạ,như chép dữ liệu cắm vào nó cũng sạc lun,vẫn kết cái sạc đầu nhỏ nokia xài lâu mà chả chịu hư,cắm micro lâu lâu lò mò trầy hết đít điện thoại
Nhìn chung nên về 1 chuẩn, vẫn biết 99% chỉ là số đông, 1% là chân lý... nhưng thường chân lý chết trước số đông. Nhìn chung là nên theo 1 chuẩn, sạc chứ cái éo gì mà các bố mỗi ông 1 phách, chẳng qua chỉ là theo lợi nhuận mà thôi. Giờ chỉ có mỗi thằng Táo là 1 phách khác, bắt nó theo số đông cmnd cho lành
quanxanh
ĐẠI BÀNG
10 năm
Ủng hộ cổng micro usb đi vì giờ hãng nào cũng dùng đc cho nhau cho tiện. đỡ phải đi đâu cũng kè kè theo cục sạc riêng 1 loại của mình.
Thôi thì làm cái cổng mới nhưng tương thích cả microUSB lẫn cả loại mới, dây loại mới thì cắm đầu nào cũng đc
datvn
TÍCH CỰC
10 năm
Chán cho Việt nam mình, đến cái ổ cắm điện cũng không thống nhất. Mấy bố bộ khoa học công nghệ với bộ công thương toàn lo những chuyện đâu đâu. Chuyện sát sườn thì chẳng lo
@datvn Lioa đang bán ổ điện kiêm các cỡ đấy còn gì =]]
@datvn Vn mình còn thiếu nhiều quy chuẩn lắm trong mọi lĩnh vực ngành nghề kể cả văn hóa luôn.
Thực ra cổng MicroUSB bây giờ phân biệt đầu trên đầu dưới là do khung kim loại bên ngoài có hình không cân xứng nếu cắt mặt ngang, nhà sản xuất chân sạc thay đổi về hình chữ nhật là được. 2 là các cổng giữa đặt hơi lệch về 1 cạnh, chân sạc thiết kế 1 lỗ bao được cả 2 trường hợp, hơi rộng là được.
Nhưng còn 1 điều đó là thứ tự và trình tự xử lý thông tin qua từng cổng nhỏ. Cái này mình không rõ dùng thuật toán hay công nghệ nào để xoay chiều được như Apple đang áp dụng
CuKenPis
TÍCH CỰC
10 năm
Lẽ ra phải làm từ lâu rồi, ai đời cùng một hãng còn mấy loại xạc khác nhau. Hết sức vớ vỉn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019