Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple thuê các chuyên gia phát triển cảm biến y sinh trên các thiết bị đeo

ND Minh Đức
17/1/2014 23:50Phản hồi: 63
Apple thuê các chuyên gia phát triển cảm biến y sinh trên các thiết bị đeo
banner.jpg

Apple đang tuyển dụng thêm nhiều nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ y học nhằm mở rộng phát triển máy tính đeo được và thiết bị cảm biến y sinh của công ty. Apple đã bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu phát triển thiết bị đeo được cách đây hơn 10 năm và hiện vẫn đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch trên.

Trong 2 năm trở lại đây, ngân sách dành cho ngiên cứu các thiết bị trên chiếm một phần không nhỏ trong kinh phí hoạt động của Apple. Hồi năm ngoái, Apple đã bắt đầu tuyển dụng một lượng lớn các nhà khoa học, kỹ sư và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ y sinh, cảm biến glucose để phát triển các thiết bị đeo theo dõi sức khỏe.

Gần đây nhất, hồi đầu năm nay Apple đã chính thức tuyển dụng 2 chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cảm biến y khoa là Nancy DoughertyRavi Narasimhan. Nancy là một kỹ sư phần cứng đang làm việc cho Sano Intelligence từng chế tạo thành công thiết bị đeo theo dõi các phản ứng sinh - hóa của máu người. Trước đó, Nancy cũng đã từng làm việc tại trung tâm sức khỏe kỹ thuật số Proteus và nghiên cứu thành công vòng đeo tay bluetooth "Band-Air" theo dõi nhịp tim, hô hấp, chuyển động và thân nhiệt của người đeo.

Công việc chính của Nancy hiện nay tại Apple là phát triển một thiết bị được cô mô tả là: "Một miếng dán nhỏ trên da như một mảnh giấy nhám có thể theo dõi mọi hoạt động sống cơ bản trong máu người bao gồm nồng độ đường huyết, chức năng thận và sự cân bằng điện giải. Đây là thiết bị được phát triển dựa trên nguyên mẫu có sẵn từ công ty Sano có thể đo đường huyết và nồng độ Kali trong máu. Chúng tôi đang chế tạo hàng trăm mẫu thử nghiệm với nhiều loại chip khác nhau và 30-40% trong số đó có thể tương thích với nhiều thiết bị."

Nancy Dougherty.png
Các công trình nghiên cứu đăng tải trên trang cá nhân LinkedIn của Nancy

Với công nghệ theo dõi thay đổi sinh-hóa trong máu người thông qua thiết bị dán trên da, có thể Apple sẽ áp dụng kỹ thuật trên lên chiếc đồng hồ iWatch của mình. Đây thật sự là một triển vọng mói cho những bệnh nhân tiểu đường trong quá trình theo dõi sức khỏe và diễn biến bệnh lý của mình. Hơn nữa, giống như máy nghe nhạc, smartphone hay tablet, các sản phẩm theo dõi sức khỏe của Apple có thể sẽ thay đổi và định hình công nghệ cảm biến và theo dõi sức khỏe trong lĩnh vực ý tế thế giới.

Một chuyên gia khác cũng gia nhập Apple trong thời gian gần đây là Ravi Narasimhan. Ravi là cựu nhân viên tại công ty nghiên cứu công nghệ cảm biến y sinh Vital Connect. Đây là người đã phát triển công nghệ cảm biến y sinh hồi đáp và các thuật toán để theo dõi hoạt động sinh lý của người đeo từ xa. Thiết bị do Ravi phát triển có thể theo dõi các hoạt động sống của người đeo như kiểm soát nhịp tim, nhịp thở, phát hiện té ngã, các tư thế chuyển động và hoạt động từ xa. Ravi còn là một nhà nghiên cứu nổi tiếng với hàng loạt các công trình nghiên cứu đã nhận được hơn 40 bằng sáng chế.

Ravi Narasimhan.png
Mô tả bằng sáng chế về công nghệ cảm biến y sinh của Narasimhan

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin chắn chắn nào cho biết các công nghệ mà Apple đang phát triển sẽ chỉ được áp dụng cho 1 sản phẩm hay áp dụng trên nhiều thiết bị khác bao gồm cả các thiết bị di động.Tuy nhiên, các nhà phân tích và người dùng tin là Apple sẽ thật sự tạo ra một cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực theo dõi sức khỏe bằng các thiết bị đeo như đã từng làm với máy nghe nhạc, điện thoại thông hay máy tính bảng trong qua khứ. Song song với cảm công nghệ quét vân tay, Apple cũng đang phát triển công nghệ quét mống mắt và cải thiện khả năng nhận diện khuôn mặt thông qua la bàn và cảm biến gia tốc.

Ngoài việc tập trung phát triển cảm biến theo dõi hoạt động sống của người đeo, theo nguồn tin khác thì Apple cũng đang tích cực phát triển các công nghệ sinh trắc học khác. Theo báo cáo trước đây của 9to5mac, Apple hiện đang nghiên cứu tích hợp công nghệ quét vân tay lên trên màn hình cảm ứng đa điểm. Trong lộ trình ở tương lai gần, có thể công nghệ quét vân tay của Apple sẽ được tích hợp ngay trên màn hình cảm ứng của iPhone và iPad mà không cần phải sử dụng nút Home nữa.

Tuy nhiên, không phải chỉ có Apple là công ty duy nhất chú ý đến lĩnh vực các thiết bị theo dõi sức khỏe vốn giàu tiềm năng khai thác. Nhiều công ty khác tại thung lũng Silicon cũng đã khởi động tham gia vào cuộc đua mới này. Mới đây, Google cũng đã tiết lộ dự án Google X đang nghiên cứu kính áp tròng Smart-Lens có khả năng theo dõi đường huyết của các bệnh nhân tiểu đường thông qua cảm biến phân tích thành phần nước mắt. Mới đây, một lãnh đạo của Samsung cũng tuyên bố sẽ phát triển công nghệ quét mống mắt và có thể áp dụng ngay trên smartphone mới nhất Galaxy S5.

Theo 9to5mac
63 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

htcone
TÍCH CỰC
10 năm
ghê quá nhỉ 😁
xedieu
CAO CẤP
10 năm
Đây là lý do em chờ iWatch
Apple vưỡn chưa có sản phẩm nào đeo tay cả.Ko cuối năm có ko ta??? ;)
Apple cứ cho đại ra 1 cái rồi nâng cấp dần dần như SS cũng được mà.
@horse_111 Apple không bao giờ ra 1 cái tốt luôn
locdinhcong
ĐẠI BÀNG
10 năm
@baotuan Chính ss thừa nhận ra ggear để " đánh giá độ ham muốn của thị trường mà".
Thực ra đó cũng chỉ là cách nói lấp liếm sự vội vàng tung ra 1 sp chưa hoàn thiện thôi.
@vnstockguru =)) mình nghĩ đấy không phải là phong cách của apple, chí ít chiếc smatwatch nó cũng phải xem được giờ :L như con samsung đi đâu cũng phải sạc hết hơi
kimlee_hl92
ĐẠI BÀNG
10 năm
10 năm,sp sẽ tuyệt lắm đây


Gửi từ iPad của tôi sử dụng Tinhte.vn
Như hình minh hoạt... Apple cấy vào ifan. Tim Cook buồn buồn ấn nút 1 cái thì ifan nhảy cà tưng hết!!! 😃
awp1323
TÍCH CỰC
10 năm
@thtri74 Vẫn chưa bằng ss. K cần cấy j ma fan đã nhảy tưng tưng rồi😁
@thtri74 ca này khó chuyển lên tuyến trên !
mylove_
ĐẠI BÀNG
10 năm
@anh_ut_sg Thôi cho về nhà.! Bó tay rồi .
duyapplek1
ĐẠI BÀNG
10 năm
@awp1323 Chuẩn cmnr


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
saobien
ĐẠI BÀNG
10 năm
20 năm nữa thì công nghệ dùng trong y tế như thế nào nhỉ.
@saobien CHắc giông trong phim elysium mọi bệnh tật đều đuợc chữa
@truong95 cứ mơ đi. thế kỉ trước khoa học chưa phát triển người ta tưởng tượng những cái mà bây giờ có thể làm được, còn bây giờ... khó-nam cường
Hớ hớ, tội nghiệp thím Sam, nghe nghe ngóng ngóng rồi nhảy loạn xị cả lên. Ghẻ 1 => Ghẻ 2 => đợi hoài mà anh Cook ko chịu cho ra iwatch, biết copy cái giề bây chừ :-(
@chickenhead Sám sùng mong mình là người đi tiên phong trong đồng hồ
Kết quả là đây
http://m.baomoi.com/Home/ThietBi-PhanCung/vnreview.vn/Samsung-Galaxy-Gear-te-toi-muc-Trung-Quoc-khong-them-nhai/12934745.epi
pphuctv
TÍCH CỰC
10 năm
Mình nhớ cái này Motorola đã phát triễn rồi mà. Công bố luôn rồi.
Vậy mong các bác khỏi so sánh ai với ai. Apple cũng đang "theo sau" người khác thôi mà. Nói chung trong thời buổi công nghệ không theo kịp xu hướng: chip 64bit, màn hình to,v.v....thì chỉ có sụt giảm. Đừng nói ai copy ai nhé! 😃
@truong95 Ipod, Itunes, Iphone, Ipad
Có thể kể thêm Macbook Air ra mắt khi thị trường đang phát sốt vì Netbook, giờ thì Netbook đang ở đâu ai cũng có thể thấy được 😁 và mấy cái trước đó nữa thì không kể, Mac OS, mouse blah blah
@pphuctv Vấn đề ở đây ko phải ai ra trước hay sau, mà là ai mới thật sự tạo nên cuộc cách mạng, cố gắng ra trước để mang tiếng dẫn đầu cũng được đấy, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu Apple 😃
@pphuctv thì máy tính bảng cũng lac đi sau người khác đấy thôi,nhưng ko hiểu sao giờ cứ nhắc tới mtb là ngta nhắc tới iPad đầu tiên nhỉ? ngộ ghê 😁
thopoc5
ĐẠI BÀNG
10 năm
@finalmagic itunes chi la phan men ban nhe!
chắc đây là hướng đi tương lai của nhà táo 😆)
một xu hướng tất yếu...
thật tuyệt vời khi chúng ta có thể kiểm soát sức khoẻ và cảm xúc của mình tốt hơn bao giờ hết....
mà sức khoẻ còn quý hơn vàng ấy chứ
tuyệt vời ông mặt trời
saidadaki
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đấy người ta làm là phải dư này. nghiên cứu thật kĩ và cố gắng tạo ra 1 thiết bị đeo được phải hoàn thiệt chứ đâu có như ông Sung. Cuống quýt lên cho ra mắt cái galaxy gear để đánh phủ đầu trước nhưng cái gear có gì đặc biệt đâu, thậm chí đến mức mà chính Sung còn phải thừa nhận nó ko có gì đc gọi là đặc biệt cả. Xong lại cho cái quảng cáo là đeo galaxy gear là ko sợ fa. cứ nghĩ đến galaxy gear vs quảng cáo đấy là mình lại buồn cười dã man =))
hais
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nghe nói SS cũng đã nghiên cứu thiết bị đeo từ cách đây 20 năm, nhưng mới đẩy mạnh ngân sách trong 3 năm gần đây thôi.
Quả này Apple làm cuộc cách mạng trong công nghệ dụng cụ y tế cá nhân thì tuyệt cú mèo.
I love apple
Nghiên cứu tận 10 năm cơ đấy 😆

Sent from my HTC One using Tinhte.vn mobile app
hamyty
CAO CẤP
10 năm
ghê ghớm quá, apple quá thông minh và mạnh mẽ nên nhiều khi mình thấy tội nnhiệp cho các hãng khác 😔
nhìn giống hình săm nhỉ 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019