HTC sẽ ra mắt nhiều hơn các model tầm trung và thấp trong năm nay để cải thiện tình hình kinh doanh

Duy Luân
10/2/2014 7:19Phản hồi: 122
HTC sẽ ra mắt nhiều hơn các model tầm trung và thấp trong năm nay để cải thiện tình hình kinh doanh
HTC_Desire_600.png
Desire 600, một trong những mẫu tầm trung của HTC

Theo lời Chang Chia-Lin, giám đốc tài chính của HTC, công ty sẽ tăng cường số mẫu điện thoại tầm trung và thấp bán ra trong năm nay, đồng thời bán với giá rẻ hơn trước. Chia-Lin nói những sản phẩm như thế sẽ có giá nằm trong khoảng 150$ đến 300$ ở cả những thị trường hiện tại lẫn các khu vực mới nổi. HTC hi vọng động thái này sẽ giúp hãng cải thiện tình hình tài chính đang ảm đảm, đồng thời giúp gia tăng thị phần trên toàn cầu vốn chỉ dừng ở con số 2% hiện nay. Tuy nhiên, Chia-Lin nói HTC sẽ không tham gia vào thị trường "tầm rất rất thấp" vốn đang bị chiếm lĩnh bởi các công ty Trung Quốc như Xiaomi hay Huawei.

Trong khi đó, Cher Wang, đồng sáng lập và cũng là chủ tịch của HTC, thì nói rằng "vấn đề" của công ty trong năm 2013 đó là "chỉ tập trung vào sản phẩm mũi nhọn", chính là chiếc One. Chỉ có hai mẫu điện thoại của HTC có giá dưới 150$ được bán trong các cửa hàng bán lẻ tại Trung Quốc. Trong khi đó, đây lại là mức giá có sự tăng trưởng nhanh nhất trong thị trường smartphone tại quốc gia này. 21 mẫu còn lại thì có giá hơn 500$. Wang nói bởi vì công ty dành nhiều nỗ lực cho các model giá đắt nên ngay cả khi chúng được đón nhận tích cực thì HTC vẫn bỏ lỡ "một miếng bánh lớn trong thị trường tầm trung".

Wang chia sẻ thêm rằng HTC sẽ cần "một chiến dịch hăng hái hơn" nhằm mở rộng thị trường ra khỏi biên giới của những người thích công nghệ trong độ tuổi từ 20 đến 30. Bà kì vọng doanh số của các smartphone tầm trung để bù đắp lại cho doanh số ít của các mẫu cao cấp. "Lợi nhuận tổng quan sẽ tăng lên", bà nói. Wang cũng đồng thời nhấn mạnh rằng HTC sẽ không quay lại con đường gia công thiết bị cho các công ty khác như những gì hãng đã làm nhiều năm trước. "Chúng tôi thậm chí còn cân nhắc đến điều đó".

Tin tức này xuất hiện trong bối cảnh HTC đã lên kế hoạch chuyển trọng tâm kinh doanh của mình sang các thị trường mới nổi. Trước đây họ từng tuyên bố kế hoạch cung cấp smartphone trong tầm 165$ đến 330$ cho Trung Quốc, đồng thời giới thiệu một vài mẫu máy khác cho các thị trường mới như Myanmar. Hiện HTC cũng dự tính giới thiệu chiếc máy kế nhiệm cho One để làm dòng thiết bị chủ lực, đồng thời chuẩn bị ra mắt một thiết bị đeo được vào cuối năm nay. Những máy tầm cao, theo Chia-Lin, có thể định giá lên hơn 600$

Nguồn: Reuters
122 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Giá Hoang Tưởng cũng vậy :lmao:

Gửi Đến Từ Nụ Cười 😁
hacklife
TÍCH CỰC
10 năm
@hsdhnh Đắt sắt ra miếng còn của rẻ là của ôi
ktphoenix
TÍCH CỰC
10 năm
@hacklife 😃 Nexus 5, 7. Kindle fire HD 2013, HDX 7, HDX 8.9 công nhận ôi nhỉ bạn nhỉ😃
hacklife
TÍCH CỰC
10 năm
@ktphoenix đã từng dùng nexus 7 do asus sản xuất lỗi rất nhiều và ngay cả kindle fire của amazon cũng rất hay lỗi cảm ứng và giờ mình hiểu tại sao htc ko sản xuất thiết bị giá rẻ cho google vì sẽ ảnh hưởng danh tiếng của hãng
detno29
TÍCH CỰC
10 năm
Chả biết có làm ăn đc j ko. Thấy hàng htc mới ra nhìn thích, sau 1-2 tháng cảm giác đã lỗi thời. Hàng tầm trung thì khỏi bàn
lesud
TÍCH CỰC
10 năm
sợ nhất là cảnh máy tầm trung giá tầm cao, máy tầm thấp giá tầm trung =))
pinata
ĐẠI BÀNG
10 năm
Phá sản đến nơi rồi
Hát Tê Cê đang tự lên gân mình thì phải ? o_O
giá rẻ để tranh đấu và lấn chiếm thị phần với Sam đây mà , nhưng coi bộ tình hình hổng mấy khả quan rồi 😕
Sam vẫn trên HTC nhiều lắm.kẹt quá thì HTC đem hết ra sale off thôi :p

image.jpg

Gửi đi từ "bom xịt" làm bằng Nhôm + Kiếng của Tui.
@tinhlabui-phuilabay bán cân ah?
mynkp
TÍCH CỰC
10 năm
@tinhlabui-phuilabay Bom xịt nhôm kiếng là dòng nào thế bác :p đi đâu cũng thấy cái chữ ký này, tò mò quá :cool:


Gửi từ Tinhte của tôi sử dụng iPhone chấm Vi-en
@mynkp chắc iphone 5 😁
cuongck17
ĐẠI BÀNG
10 năm
@tran tuan kiet các bác đoán sai hết =)) theo tui là sony Z =))
Hoang Tưởng Company.
@thanhlocgp mình thích ý tưởng này đó ^.^
toàn có giá hoang tưởng không mà nhớ con One max mới ra giá 18tr @@
@westlifeplaywar nó sắp rơi về giá trị thực rồi, nhất là khi các dòng phablet mới được giới thiệu thôi mà. thị trường công bằng lắm
Từ ngày anh Sam trổi dậy thì nhiều anh ngáp ngáp , nói chung ngày nào còn có bé bị anh Sam dụ (vì viền giả inox , lưng giả da , đá giả kim cương ) thì ngày đó HTC còn khổ với anh Hàn the :p
hacklife
TÍCH CỰC
10 năm
@galabuon HTC và SONY đắt hơn các sản phẩm khác vì chất lượng gia công tốt chứ hàng hàn quốc thì em cũng chỉ tin dùng LG mà thôi
@galabuon Cmt củ chuối vãi
have_lose
ĐẠI BÀNG
10 năm
bán giá sát giá trị thực đi là được
Vãi tầm trung của htc năm ngoái 1 loạt đì zai đã ế rồi năm nay lại định đẻ thêm 1 đống cấu hình tầm thấp giá tầm cao này thì lại sắp theo chân anh nô rồi
minoan
CAO CẤP
10 năm
HTC một tình yêu
lúc nào cũng ưu tiên HTC nhất sau iphone 😃
relax45
ĐẠI BÀNG
10 năm
Chỉ thích hàng cao cấp của HTC giảm giá.Ko thích sản phẩm tầm trung của HTC.Một cái cao cấp sau 1 năm giảm giá cũng ngang giá với một cái tầm trung mới ra. Dùng vẫn sướng hơn. Còn mua hàng mới ra thì theo mình nghĩ nên xài hàng apple nhưng phải là sau khi có hàng chính hãng lúc đó mua là ổn.
vudacvnpt
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hãy là người tiêu dùng thông minh.....
vấn đề là giá của con tầm thấp của HTC lại bằng con tầm trung của thằng khác, và con tầm trung của HTC lại mém bằng tầm cao của mấy thằng kia thì chết cho rồi HTC à ....
Hồi trước nhớ có đọc 1 tin là HTC chỉ tập trung vào các máy cao cấp không sản xuất máy tầm thấp.. nào ngờ giờ đây lỗ quá nên mới như thế này đây;( Quá buồn cho 1 thương hiệu
Đây chính là bài báo mình đã đọc.. Giờ mới nhận ra sai lầm là quá trễ rồi;(
http://www.tinhte.vn/threads/htc-se-khong-tap-trung-vao-smartphone-gia-re-trong-tuong-lai.1321229/
Bài này cũng là do bác @Duy Luân viết cách đây gần 2 năm luôn nè
@chebistorm Bác nói vậy anh Luân ảnh buồn, anh í chỉ dẫn lời thui à, tại Htc nó tuyên bố hùng hồn quá mà. Mà anh Htc này không biết chừa đường lui cho mình gì hết, thà lúc trước cứ nói là "hãng chúng tôi luôn ưu tiên cho các sản phẩm cao cấp" thôi, thì bây giờ đã có thể đường đường chính chính nói lại là "chúng tôi chưa từng nói sẽ không làm ra các sản phẩm tầm trung và thấp" rồi. Haizzz!
minoan
CAO CẤP
10 năm
@chebistorm chiến lược marketing thay đổi theo từng thời kỳ mà bạn
2 năm trước hướng đi đó là đúng, còn bây giờ không còn phù hợp nữa, nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi thì các hãng phải đi theo thôi

cách đây 2 năm mà apple tung ra iphone giá rẻ hay màn hình to là sai lầm, nhưng bây giờ quyết định đó là phù hợp
@chebistorm Đến khi that thế lại ra quét chùa. ^^. lúc trước chảnh chê đt giá rẻ, giờ ế quay sang đt giá rẻ. Mà giá rẻ của ai chứ giá rẻ của htc bang tầm trung hay tầm cao hang khác. Như D700 gì đó qualcomm s200 mà bán gần 8tr.
ngoc1414
TÍCH CỰC
10 năm
Máy của HTC vốn đã cấu hình tầm thấp giá tầm cao cấp, đến lúc các bác bán máy giá thấp thì ko biết cấu hình nó còn kinh khủng thế nào nữa :|
acthu
TÍCH CỰC
10 năm
hôm trước có bài báo nói HTC và Blackberry là các công ty "Ảo tưởng sức mạnh". 😁. chuẩn ko cần chỉnh.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019