Vòng đeo tay này chủ yếu dùng cho mục đích theo dõi sức khỏe, nhưng bạn vẫn có thể dùng nó để xem thông báo từ điện thoại gửi sang, kiểm tra cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, email, xem các sự kiện lịch sắp diễn ra... Microsoft Band có ba kích cỡ khác nhau là nhỏ, vừa và lớn để người dùng lựa chọn tùy theo ý muốn của mình. Thiết kế của Band không mấy khác lạ so với các vòng đeo tay thông minh hiện có, tuy nhiên việc tích hợp màn hình cảm ứng màu thì lại hiếm có. Trông sản phẩm khá dày và cồng kềnh nhưng khi đeo vào lại không có qua to và nặng. Điểm cộng lớn nhất nằm ở chỗ Microsoft Band không chỉ hoạt động với điện thoại Windows Phone mà nó còn có thể kết nối với smartphone iOS và Android.
Microsoft cho biết toàn bộ vòng dây được làm từ chất liệu nhựa đàn hồi, chống chịu nhiệt tốt, do đó bạn không phải lo lắng quá nhiều về độ bền của Microsoft Band. Phần dây này có lớp hoàn thiện gần giống như nhung, khi đeo vào cho cảm giác êm ái và dễ chịu. Khu vực trung tâm nơi đặt màn hình và linh kiện thì hơi cứng một tí, có lẽ đeo một thời gian thì sẽ quen hơn. Cơ chế ngàm gài dây của Microsoft Band khá tinh tế khi có thể giữ chặt vòng đeo trên cổ tay của người dùng song vẫn có một đường rãnh để việc thắt chặt hoặc nới lỏng được thực hiện dễ dàng hơn.
Người đại diện cho Microsoft cho mình biết rằng bạn có thể đeo Band như một cái đồng hồ cũng được, nhưng thao tác thoải mái nhất và được nhiều người khuyên dùng đó là đeo mặt có màn hình hướng vào cơ thể của bạn. Điều này là do Band sở hữu màn hình dài, nếu đeo theo cách màn hình hướng ra ngoài như đeo đồng hồ thì có khả năng máy sẽ làm bạn khó chịu.
Microsoft Band sở hữu màn hình LCD TFT kích thước 1,4-inch với khả năng hiển thị đầy đủ màu sắc, độ phân giải 320x106, kích thước 11x33mm. Chất lượng hiển thị của màn hình này vừa đủ để xem dưới nguồn sáng mạnh nhưng màu sắc thì có vẻ hơi rực rỡ. Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc sử dụng do phần lớn thời gian chúng ta chỉ để Band nằm yên trên tay chứ không nhìn hoài vào như màn hình smartphone. Microsoft cẩn thận tích hợp thêm một chế độ tiết kiệm điện, khi đó màn hình chỉ hiện giờ với độ sáng rất thấp nhằm kéo dài thời gian dùng pin của thiết bị.
Microsoft cho biết toàn bộ vòng dây được làm từ chất liệu nhựa đàn hồi, chống chịu nhiệt tốt, do đó bạn không phải lo lắng quá nhiều về độ bền của Microsoft Band. Phần dây này có lớp hoàn thiện gần giống như nhung, khi đeo vào cho cảm giác êm ái và dễ chịu. Khu vực trung tâm nơi đặt màn hình và linh kiện thì hơi cứng một tí, có lẽ đeo một thời gian thì sẽ quen hơn. Cơ chế ngàm gài dây của Microsoft Band khá tinh tế khi có thể giữ chặt vòng đeo trên cổ tay của người dùng song vẫn có một đường rãnh để việc thắt chặt hoặc nới lỏng được thực hiện dễ dàng hơn.
Người đại diện cho Microsoft cho mình biết rằng bạn có thể đeo Band như một cái đồng hồ cũng được, nhưng thao tác thoải mái nhất và được nhiều người khuyên dùng đó là đeo mặt có màn hình hướng vào cơ thể của bạn. Điều này là do Band sở hữu màn hình dài, nếu đeo theo cách màn hình hướng ra ngoài như đeo đồng hồ thì có khả năng máy sẽ làm bạn khó chịu.
Microsoft Band sở hữu màn hình LCD TFT kích thước 1,4-inch với khả năng hiển thị đầy đủ màu sắc, độ phân giải 320x106, kích thước 11x33mm. Chất lượng hiển thị của màn hình này vừa đủ để xem dưới nguồn sáng mạnh nhưng màu sắc thì có vẻ hơi rực rỡ. Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc sử dụng do phần lớn thời gian chúng ta chỉ để Band nằm yên trên tay chứ không nhìn hoài vào như màn hình smartphone. Microsoft cẩn thận tích hợp thêm một chế độ tiết kiệm điện, khi đó màn hình chỉ hiện giờ với độ sáng rất thấp nhằm kéo dài thời gian dùng pin của thiết bị.
Được biết, Microsoft Band có tổng cộng 10 cảm biến, trong đó có một số cảm biến quen thuộc như: đo nhịp tim, đo nhiệt độ da, con quay hồi chuyển, GPS, cảm biến ánh sáng, cảm biến UV, có microphone,... Dễ thấy nhất là cảm biến nhịp tim nằm ở đầu cuối của một dây đeo, còn nằm ngay bên dưới cụm trung tâm lại là cổng sạc.
Khi mình hỏi thì hãng cho biết pin của Microsoft Band có thể hoạt động trong hai ngày với một lần sạc. Và để sạc nó thì chúng ta chưa mất chưa tới 2 giờ đồng hồ là đã đầy điện. Thiết bị dùng kết nối Bluetooth 4.0, tương thích với tất cả smartphone Windows Phone 8.1, iOS 7 trở lên và Android 4.3 trở lên. Tính năng này thật sự rất đáng khen bởi Microsoft từ trước đến nay có truyền thống chỉ phát triển app cho hệ sinh thái của mình, cụ thể là cho nền tảng Windows mà thôi. Đến bây giờ chúng ta có cả iOS và Android nữa, đủ bộ ba OS di động lớn nhất hiện nay.
Về phần chức năng, chúng ta đến với phần theo dõi sức khoẻ trước. Sinh ra là vòng đeo tay theo dõi sức khoẻ, do đó Microsoft Band bao gồm đầy đủ tính năng liên quan như: theo dõi nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, tận dụng chip GPS để theo dõi số bước chạy/quãng đường chạy của người dùng. Microsoft Band cũng chỉ đường, hoặc cho phép ta lưu tuyến đường mà ta định đi. Bạn có thể xem thống kê chi tiết về số liệu của từng hoạt động trong ứng dụng trên smartphone, nó có biểu đồ khá dễ hiểu và trực quan.
Ngoài ra còn một cái tên mới nữa liên quan đến chiếc Microsoft Band đó là dịch vụ Microsoft Health. Đây là dịch vụ đám mây chuyên thu thập dữ liệu sức khỏe lấy được từ Band, sau đó phân tích và đưa ra lời khuyên cho người sử dụng. Dữ liệu cá nhân cũng sẽ được mã hóa và đẩy lên máy chủ của công ty để lưu trữ trên đó cũng như đồng bộ hóa xuống nhiều thiết bị khác nhau (nếu bạn có xài nhiều máy).
Hình ảnh