Tại gian hàng của Atlas Elektronik thuộc triển lãm IMDEX ASIA 2015, hãng này đã giới thiệu một phương tiện phá mìn dưới nước độc đáo có tên Seafox (Cáo Biển). Được phát triển dựa trên ý tưởng Phương tiện phá mìn mở rộng (EMDV), Seafox có thiết kế nhỏ gọn, không người lái và được dùng để thăm dò, nhận biết và phá bỏ các loại mìn, đầu đạn sót lại từ chiến tranh hay các loại mìn hiện đại.
Hệ thống SeaFox bao gồm một bộ điều khiển từ xa, một bệ phóng và SeaFox. SeaFox sẽ được đem ra biển trên tàu chiến hoặc tàu săn mìn, sau đó được hạ thủy bằng cần trục. Trên tàu, người điều khiển sẽ sữ dụng console hay một bộ điều khiển giống như laptop để vận hành từ xa. Thông tin được các cảm biến trên SeaFox thu nhận như cảm biến sonar, cảm biến âm vọng và CCTV camera sẽ được truyền về bộ điều khiển qua một sợi cáp quang mỏng, dài 3000 m. Ở dưới nước, SeaFox sẽ chạy bằng 4 mô-tơ điện gắn chân vịt và 1 động cơ đẩy có thể chạy lùi để thu hồi lại sau khi xong nhiệm vụ. Tất cả hệ thống đẩy đều dùng pin tích hợp.
SeaFox dài khoảng 1,3 m, đường kính thân 200 mm và nặng khoảng 40 kg. Dưới nước, nó di chuyển ở tốc độ tối đa 9,26 km/h với cự ly hoạt động khoảng 1200 m tùy điều kiện dòng biển và xuống đến độ sâu 300 m. Camera CCTV trên SeaFox sẽ cho phép người điều khiển quan sát đáy biển, mặt biển để kiểm tra khả năng hiện diện của mìn. Để tăng hiệu quả tìm kiếm, SeaFox còn được trang bị các đèn cường độ mạnh và tập trung.
Khi tiếp cận được quả mìn hay thủy lôi, SeaFox sẽ phóng ra một đầu phá bám vào quả mìn. Sau khi thu hồi SeaFox, người điều khiển có thể kích nổ quả mìn/thủy lôi từ xa và có thể tái triển khai phương tiện ngay để rà phá những quả mìn khác.
Hệ thống SeaFox được xem là một trang bị không thể thiếu trên các tàu săn mìn (MCMV) và hiện tại đang được hải quân của nhiều nước như Mỹ, Thụy Điển, Hà Lan, Bỉ, Mỹ, Anh, Nhật, Estonia, Phần Lan, UAE và Thái Lan sử dụng.