Giá cổ phiếu của Amazon đã tăng 18% chỉ sau 1 giờ mở cửa giao dịch, cho phép họ vượt mặt Walmart và trở thành công ty bán lẻ có giá trị cao nhất thế giới. Đồng thời, sự bức phá về giá cổ phiếu mang về số tiền 7 tỷ đô la cho nhà sáng lập kiêm CEO Amazon Jeff Bezos trong vòng chưa tới 45 phút, giúp tổng tài sản của vị tỷ phú này chạm mốc 42,7 tỷ đô la.
Chỉ vài giờ sau khi Amazon công bố lợi nhuận kinh doanh trong quý vừa qua, giá cổ phiếu của họ đã tăng vọt tới 18%, giúp nâng giá trị công ty lên xấp xỉ 270 tỷ đô trong khi khi giá trị của hãng bán lẻ Walmart chỉ có 233 tỷ đô la tại thời điểm kết thúc giao dịch. Trong quý 2/2015, lợi nhuận của Amazon đạt 92 triệu đô la và thu nhập tính trên mỗi cổ phiếu đạt mức 0,19 đô la - trái ngược với dự đoán lỗ 0,13 đô la do các chuyên gia Wall Street đưa ra.
Dựa vào tình hình kinh doanh ảm đạm của Amazon hồi năm ngoái với mức lỗ 126 triệu đô la, các nhà phân tích cho rằng mặc dù năm nay kết quả kinh doanh sẽ sáng sủa hơn, nhưng họ ước tính rằng doanh thu chỉ đạt mức 22,4 tỷ đô la, tương đương với mức tăng 16%. Trên thực tế, doanh thu đã đạt mức 23,19 tỷ đô la. Theo CEO Bezos, tháng 7 có nhiều tin tốt đến với Amazon, cách đây không lâu là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 và giờ đây là kết qua kinh doanh tốt hơn cả mong đợi.
Sự tăng trưởng trong quý Q2 của Amazon là nhờ vào dịch vụ điện toán đám mây trên nền web của Amazon - Amazon Web Service (AWS). Trong Q1/2015, hãng cho biết doanh thu mảng AWS đã tăng 49%, giờ đây, mức độ tăng trưởng doanh thu của AWS là 81% so với cùng kỳ năm ngoái và CFO Amazon Thomas Szkutak tiết lộ rằng Amazon chính là khách hàng lớn nhất của dịch vụ này.
Tham khảo Theguardian