Hồi năm ngoái các bác sĩ ngoại khoa tại Bệnh viện nhi Boston đã dùng máy in 3D để tạo ra bản sao của các bộ phận trong cơ thể bệnh nhân để phục vụ quá trình phẫu thuật. Và giờ đây, cách làm này đã góp phần cứu sống được thêm 4 bệnh nhi với mạng sống đang bị đe dọa bởi các dị dạng trong mạch máu não.
Bác sĩ Edward Smith cho biết rằng các trường hợp này đều phải trải qua những cuộc phẫu thuật thần kinh với độ khó rất cao để có thể cứu sống tính mạng. Do đó, các bác sĩ quyết định sử dụng máy in 3D và nhựa tổng hợp để tạo ra bản sao của các phần mạch máu não bị biến dạng. Đồng thời, các khu vực não xung quanh cũng được dựng lên bằng máy in 3D để giúp các bác sĩ có thể thực hành trước ca phẫu thuật, từ đó giảm khả năng xuất hiện biến chứng trên bàn mổ.
Smith nhận định rằng các mô hình in 3D cho phép họ "xem được khu vực sắp phẫu thuật từ nhiều góc độ khác nhau và thực hành thử với các thiết bị thật trên bàn mổ để rút kinh nghiệm." Chính cách làm này đã góp phần cứu sống 4 đứa bé, 3 trong số đó mắc chứng dị dạng động tĩnh mạch (AVMs). Đây là tình huống động mạch và tĩnh mạch bị rối lại với nhau, đòi hỏi bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật để cắt các mạch máu càng nhanh càng tốt theo một thứ tự nhất định.
Nhờ có sự chuẩn bị trước, các bác sĩ tại Boston đã thực hiện thành công ca phẫu thuật với thời gian ít hơn 30 phút so với thông thường. Sắp tới, bác sĩ Smith và các đồng nghiệp của ông dự định sẽ sử dụng các bản sao nội quan tạo bằng công nghệ in 3D để đào tạo các bác sĩ trẻ, sinh viên y và tất nhiên, trước những ca mổ thật nhưng độ khó cao trong tương lai.
Tham khảo Prnewswire