@Methylamine
Chính xác là nó, cái này không thể gọi là đoán sai được. Thay vì kiosk thì nó gọi là café. Người dùng tất nhiên phải có kiến thức cơ bản để thực hiện các việc như ông Gates nói, không dễ như là thực hiện gọi điện ở booth công cộng.
chỉ cần đơn giản: Windows còn không có bộ gõ TV khi vào bán ở VN 😁 các nước khác thì phải có bộ gõ. Nhưng VN thì không, giống như bọn kính doanh phi pháp thông đồng với chính quyền vậy. chính quyền là người cấp phép cho ms vào bán không cso bàn phím, ms biết điều đó :D hay honda trả lời vụ bô xe winner xịt khói vào ngừoi phía sau là họ làm đúng tiêu chuẩn VN quy định :D
Ngày xưa khi đọc “Con đường đến tương lai” (quyển này hay hơn, do nhà báo viết lại theo lời trả lời phỏng vấn của Bill Gates) cảm giác những ý tưởng của Gates thật xa vời, phải là bộ óc cao siêu mới nghĩ ra được như thế. Nhưng đến khi đọc được quyển “Tiểu sử Steve Jobs” thì mọi thứ được sáng tỏ. Hoá ra những ý tưởng cao siêu của Gates thì những người “trong ngành” họ đã nói mỏi miệng rồi. Quan trọng là hiểu được những gì mình nói. Đừng như mấy bố xứ Đông Lào lên TV chém gió Cách mạng CN 4.0, AI, ML, IoT mà chẳng hiểu gì hết.
Khi bạn giàu dồi thì bạn nói cái noèn j chúng nó cũng cố nghĩ cho = dc thành cái đúng.
Như thằng Dách Mả đấy thôi. Cửng quá chửi luôn công quyền, Thằng tập đế nó tát cho 1 nhát nằm im ngay
@wink
"Giàu dồi " tức là trong bụng có nhiều dồi (lòng) à? Kiểu như bình thường có 5-6m dồi thì "giàu dồi" phải có tới 10-12m thậm cmn chí có thể tới 20-30m 😄. Nhiều dồi quá cũng không tốt.
Pc nhỏ bằng cái ví: smartphone? Hư cấu. Cái phone có chức năng quan trọng nhất là gọi điện thoại thì không thấy nhắc tới. Nên nói dự đoán này là smartphone thật là gượng ép
@daivigold
Gượng ép bình thường. Chức năng nghe gọi đã từng là quan trọng nhất (thời cục gạch) nhưng giờ thì nó hoàn toàn có thể được thay thế bởi những tính năng của một máy tính kết nối mạng. Liên lạc qua chat & ứng dụng voice over Internet là quá đủ. Cái trò liên lạc qua mạng viễn thông kia sớm muộn gì cũng bỏ, bọn nhà mạng thì không thích điều này.
@sunny_summer
Windows phone đã thành công ở phương diện phần mềm. Nó chỉ tạch vì sự ôm đồm cả phần cứng (vụ mua Nokia) của Microsoft vào thôi. Bản thân Windows phone tốt nhưng lại không có môi trường để phát triển (kho ứng dụng và thiết bị). Nói chung cơ bản vẫn là nước đi sai về chiến lược. Tức là nó thất bại ngay từ trong ý nghĩ về một hệ điều hành đi động ở cái thời điểm gần như là không thể lật kèo 😄.
@does_it_come
Nhưng ngoài Nokia. Thời đó còn htc, lenovo, hp, và 1 số hãng khác làm win phone. Mình có xem lại winphone trong thời kỳ này và thấy ms đã chơi xỏ người dùng như blackberry: hứa lèo chuyện nâng cấp win Phone 7 lên 8, chỉ hỗ trợ 1 số ít Phone từ 8 lên 10. Điều này làm người dùng ngán, không mua win Phone. Kéo theo dev 0 thèm làm app vì người dùng ít. Kết quả là những gì chúng ta thấy hôm nay