Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nước biển sẽ dâng 30 mét vào năm 3000 nếu toàn bộ nhiên liệu hóa thạch bị dùng hết

ND Minh Đức
13/9/2015 17:27Phản hồi: 89
Nước biển sẽ dâng 30 mét vào năm 3000 nếu toàn bộ nhiên liệu hóa thạch bị dùng hết
Tinhte-bien-doi-khi-hau-2.jpg

Vào cuối thiên niên kỷ này, nước biển sẽ dâng lên 30 mét nếu con người đốt hết toàn bộ lượng nhiên liệu hóa thạch hiện có trên Trái Đất. Chỉ vài nghìn năm sau đó, con số này sẽ tăng lên 60 mét, khiến hàng tỷ người buộc phải sống dưới đáy đại dương. Đó là kết luận của các nhà khoa học trong nghiên cứu về biến đối khí hậu công bố mới đây.

Nghiên cứu được phối hợp thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới dẫn đầu bởi Bộ phận sinh thái học toàn cầu Ken Caldeira thuộc Viện khoa học Carnegie. Mục tiêu ban đầu của nghiên cứu chỉ là ước tính mối liên hệ giữa lượng băng tan tại Nam Cực và mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nhưng kết luận cuối cùng lại khá bất ngờ.

Nhóm nghiên cứu tuyên bố: “Nếu chúng ta không ngừng thải CO2 vào bầu trời, mặt đất vốn là nơi cư ngụ của hàng tỷ người sẽ bị chôn vùi dưới mặt nước.” Theo ước tính, hiện có 10 nghìn tỷ tấn carbon đang tồn tại trong các nguồn nhiên liệu hóa thạch như dầu, than và khí đốt có thể khai thác được. Ở mức độ hiện tại, 6-8% lượng carbon này sẽ được phát thải vào không khí trong 60-80 năm nữa và điều đó khiến cho các khối băng ở Nam Cực trở nên bất ổn định.

Tinhte-bien-doi-khi-hau-1-vie.jpg
Mối tương quan của độ dày tảng băng tại Nam Cực và lượng nhiên liệu hóa thạch tiêu thụ

Giáo sư Anders Levermann, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết: “Hiện tại các mảng băng ở Tây Nam Cực có thể đã rơi vào trạng thái suy thoái không thể dừng lại cho dù cho con người có hành động như thế nào đi chăng nữa. Nhưng nếu tình hình xấu tiếp diễn và lây dần tới các mảng băng ở Đông Nam Cực thì các thành phố lớn như Tokyo, Hong Kong, Thượng Hải, Calcutta, Hambrug và New York sẽ bị nhấn chìm."

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng nếu tình hình nóng lên toàn cầu không vượt quá ngưỡng 2 độ C như ước tính trước đây thì mực nước biển chỉ dâng cao do băng Nam Cực tan chỉ vào khoảng 2 mét và điều đó có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, chỉ cần nhiệt độ toàn cầu tăng 0,1 độ C thì các ảnh hưởng sẽ còn nhiều và nghiêm trọng hơn nữa.

Việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch một cách tự do sẽ khiến mực nước biển tăng lên 3cm mỗi năm trong vòng 1000 năm tới. Nghĩa là mực nước biển sẽ tăng lên 30 mét vào năm 3000 và lên tới 60 mét chỉ vài nghìn năm sau đó. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu kết luận “Những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng nếu chúng ta không muốn nung chảy Nam Cực, chúng ta không thể tiếp tục lấy nhiên liệu hóa thạch ra khỏi lòng đất và phát thải CO2 vào khí quyển như từ trước đến nay nữa."


Tham khảo Eurekalert
89 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bác nào sống ở năm đấy, nhớ xác minh hộ em cái thông tin này với nhé 😁
@kaothenhi Bác yên tâm con cháu bác sẽ xác nhận cho bác
@kaothenhi Có những cái thể loại ntn bảo sao.
knife2512
ĐẠI BÀNG
9 năm
@kaothenhi Xác nhận chính xác nha. Cuộc sống rất khó thích nghi nên mình phải quay lại đây, giờ sống thấy rất thoải mái.
@kaothenhi A e yên tâm tui sẽ du hành đến tương lai và trở về share thông tin lên tinhte cho.
Nếu ngay bây giờ có đủ trình độ công nghệ để khắc phục mặt trái của các ngành công nghiệp nặng sử dụng nguyên liệu hóa thạch thì tương lai rẽ hướng ngay.
hsta94
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mặc dù mình ko sống đến đó, nhưng con cháu phải chịu những hậu quả của thế hệ trước là ko thể chấp nhận đc. Chỉnh phủ trên thế giới cần phải đầu tư khai thác năng lượng tái tạo nhiều hơn
thanhmpys
ĐẠI BÀNG
9 năm
Kiếm tiền lên núi mua dất thôi, chậm chân là hết.
hằng ngày phải đốt nhiều hơn mới được
vì một ngày mai được bơi ngoài biển khỏi phải đi xa
Ttdmt
TÍCH CỰC
9 năm
Phải đem mấy thằng lâm tặc hoặc có liên quan lâm tặc ra bắn thì có thể giảm được
iLi
TÍCH CỰC
9 năm
Đến năm 3000 ko biết con người đã đủ trình độ định cư trên sao hoả chưa?, nếu ko, lên núi cũng chả đủ đất mà sống,.
vâng, chỉ vài nghìn năm nữa thôi...
công ty điện hạt nhân tài trợ chương trình này !
:pnhững 1000 năm nữa cơ mà khi đó con người lên sao hỏa quẩy từ lâu rồi. cứ quẩy tiếp đê đốt tiếp đê để trái đất sáng nhất hệ mặt trời.
thienla
ĐẠI BÀNG
9 năm
mình đang ở độ cao 420 m so với mặt nước biển.
gh0st91no1
TÍCH CỰC
9 năm
Chút chít chụt chịt chúng nó lên sao hỏa rồi cũng nên 😁
Ko phải lo! con người sẽ tiến hóa để đối đầu vs cái này hihi :p
mimi888
ĐẠI BÀNG
9 năm
Dự là vài trăm năm nữa con người sẽ tiến hoá thành cá (nàng tiên cá và ông tiên cá) 😃
lequangtien
ĐẠI BÀNG
9 năm
1 năm 3mm, 1000 năm sau là 3m = 3000 mm ????
haidang9110
ĐẠI BÀNG
9 năm
@lequangtien 3cm mà bác
bây giờ đã có đảo nhân tạo đã có rồi. đến lúc đó nước có lên 100m thì con người cũng làm những kiến trúc khổng lồ sống trên mặt nước thôi. lo gì =))
chắc chắn tớ sẽ không thấy ngày đó, tới năm 3000

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019