AK500N là chiếc network media player đầu tiên của hãng Astell&Kern với nhiều tính năng đáng giá như màn hình cảm ứng 7 inch có thể bật lên xuống, tích hợp cặp chip DAC Cirrus Logic CS4398 hỗ trợ giải mã DSD 128, hỗ trợ rip đĩa CD, pin 10.400 mAh cho phép phát nhạc liên tục 7 tiếng,... Giá của sản phẩm này ở Việt Nam là 250 triệu đồng. Đừng chê mắc, tùy vào phiên bản mà giá ở Mỹ của nó từ 12000 tới 19000$.
AK500N vẫn mang phong cách thiết kế mạnh mẽ, độc đáo với những hình khối cắt kim cương sắc cạnh ở mặt trước
Astell&Kern AK500N vẫn mang phong cách thiết kế độc đáo, mạnh mẽ với những hình khối vuông vức, lồi lên và bất đối xứng. Tổng thể máy có kích thước lần lượt 21,4 x 24,3 x 23,8 cm và nặng 11kg. Mặt trước gây ấn tượng mạnh với các khối hình chóp, cạnh cắt kim cương lồi lên và trên đó có khe nuốt đĩa CD, cho phép chúng ta rip nhạc trực tiếp từ đĩa và lưu vào ổ SSD 1TB tích hợp sẵn bên trong.
Màn hình cảm ứng 7 inch, độ phân giải 1.280 x 800px có thể lật lên xuống, phần đỉnh màn hình có một rãnh nhỏ để dễ cho ngón tay vào dựng nó lên
Mặt trên máy là màn hình 7 inch độ phân giải 1.280 x 800px có thể lật đứng lên 90 độ. Khi gấp lại, phần màn hình sẽ được nằm gọn trong phần lõm của bề mặt trên, rất gọn gàng. Ở đỉnh của màn hình chúng ta có một khe dài để có thể bật màn hình lên, tương tự như cách làm của màn hình Macbook nhưng phần lõm này được đặt cạnh màn hình luôn chứ không nằm trên phần thân máy.
Núm chỉnh âm lượng khá to ở cạnh bên, bề mặt núm được làm lõm vào trong
Cạnh hông của máy là núm chỉnh âm lượng khá to, bề mặt được làm lõm tròn vào. Núm chỉnh âm lượng nằm cách mặt hông máy khoảng nửa mm và chỗ này sẽ sáng đèn màu trắng lên khi máy hoạt động, khá đẹp. Ngay bên dưới là nút nguồn và các cổng kết nối như USB, lỗ 3.5mm, 6.4mm, lỗ cắm balance khe đọc thẻ microSD,… được sắp xếp theo chiều hướng giảm dần, rất tinh tế.
Phần chân đế được làm rời ra với thân máy, nối với nhau bằng một trụ tròn. Nút tắt mở nguồn, các cổng kết nối được bố trí khá hài hòa ở cạnh phải của máy
Phần chân đế của AK500N được làm tách hẳn ra so với máy bên trên chứ không dính liền. 2 phần nối với nhau bằng một trụ tròn, dẹp ở chính giữa, thiết kế thường thấy đối với những cặp loa to. Bên dưới phần chân đế cũng được trang bị thêm 4 núm cao su chống trượt giúp máy đứng vững hơn.
Các lỗ kết nối vào/ra ở mặt sai khá hầm hố, hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối phổ biến
Và phần làm chúng ta choáng ngợp nhất chính là hệ thống cắm dây ở phía sau. Chúng ta có rất nhiều chuẩn kết nối input và output như AES/EBU, BNC, Coaxial, cổng quang,… cổng cắm nguồn cũng được cố định chắc vào máy bằng một cái đai ốc trên dây dẫn đi kèm.
Khe nuốt đĩa ở mặt trước máy, giúp rip nhạc và lưu trực tiếp vào ổ SDD bên trong với định dạng WAV hoặc FLAC, có hỗ trợ chống nhiễu jitter.
Về khả năng phát nhạc, AK500N hỗ trợ gần như tất cả các định dạng lossless thường thấy, đồng thời nó còn khả năng giải mã DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz) / DSD128(1bit 5.6MHz) cũng như DSF 8kHz ~ 384kHz (lấy mẫu 8/16/24 bit). Nó cũng có đầu đọc CD để rip nhạc lưu vào đĩa cứng trong máy với định dạng WAV hoặc FLAC nếu muốn tiết kiệm dung lượng. Quá trình rip hỗ trợ công nghệ chống nhiễu jitter để chất lượng file nhạc số được toàn vẹn nhất có thể. Các thông tin về album, bài hát sẽ được máy tự tìm và tải về.
Trên vai trò là một music server, AK500N hỗ trợ kết nối tới máy tính qua giao thức DLNA để dùng như một ổ cứng mạng NAS. Người dùng sẽ điều khiển nhạc trực tiếp trên điện thoại iOS hoặc Android. Ngoài ổ cứng SSD 1 TB bên trong, nó còn hỗ trợ thêm 3 khe SSD nữa nhằm nâng dung lượng lưu trữ nhạc.
Quảng cáo
Phần mềm Android được hãng làm lại, giao diện khá trực quan và tiện dùng
Về phần mềm, AK500N chạy một hệ điều hành có gốc là Android nhưng được Astell&Kern làm lại nhằm phục vụ tối đa nhu cầu nghe nhạc. Máy khởi động hơi chậm (khoảng 5-7 giây) nhưng các thao tác điều khiển nói chung là tốt. Đặc biệt hơn, do có quá nhiều chuẩn kết nối nên chúng ta sẽ lựa chọn nguồn tín hiệu vào ra bằng một giao diện riêng trên máy luôn. Giao diện tùy chọn này khá là trực quan, có hình ảnh của từng cổng kết nối luôn.
Có vẻ như Astell&Kern khá chú trọng tới tính năng nghe nhạc không cần sạc trên AK500N nên họ đã tích hợp viên pin 10.400 mAh cho thời gian phát nhạc liên tục lên tới 7 tiếng theo tuyên bố của họ. Khi cắm điện, máy sẽ cho chúng ta tùy chọn chỉ sạc, vừa sạc vừa nghe, chỉ xài pin. Cách làm này được cho là giúp cách ly hệ thống phần cứng bên trong với nguồn điện ngoài, hạn chế tối đa tình trạng nhiễu không mong muốn.
Cám ơn SVhouse đã cho mượn máy trên tay
Thêm một số hình ảnh của music server AK500N
Tổng thể máy khi gập màn hình xuống, rất đẹp, gọn nhưng không hề nhẹ
Tổng thể máy khi gập màn hình xuống, rất đẹp, gọn nhưng không hề nhẹ
Quảng cáo
Tương tự như những chiếc máy nghe nhạc trước đây của Astell&Kern, AK500N cũng có những hình khối độc đáo, bất đối xứng, đường cắt kim cương
Màn hình cảm ứng 7 inch khá linh hoạt
Logo Astell&Kern được khắc chìm vào mặt trên của máy
Thao tác điều khiển trên màn hình khá trực quan, dễ làm quen và mượt
Ở một góc nhìn khác, trông AK500N vẫn rất gọn gàng, cứ như một khối lập phương 😁
Cạnh phải nổi bật với núm chỉnh âm lượng và các cổng kết nối được xếp theo thứ tự tăng dần về kích thước, khá tinh tế
Rất nhiều cổng kết nối hầm hố ở mặt sau
Các cạnh chính của khung máy không làm sắc mà được vát chéo xuống
Chú ý kỹ sẽ thấy màn hình được đỡ lên bằng cách vòng lò xo nhỏ gắn khít bên
Tất cả các phụ kiện đi kèm theo máy
Ngoài sách hướng dẫn, thẻ bảo hành, miếng dán màn hình thì chúng ta có còn 4 dây nguồn với các chuôi cắm khác nhau, 1 ăngten tăng phạm vi bắt sóng, cáp USB và một cây lục giác