Synaptics ra mắt bộ điều khiển cảm ứng có khả năng nhận biết lực nhấn cho smartphone

Duy Luân
6/10/2015 22:37Phản hồi: 28
Synaptics ra mắt bộ điều khiển cảm ứng có khả năng nhận biết lực nhấn cho smartphone
Synaptics vừa ra mắt bộ điều khiển cảm ứng ClearPad 3700 với khả năng nhận biết lực nhấn lên màn hình, gần giống công nghệ 3D Touch của Apple. Thông tin về lực nhấn sẽ được chuyển về phần mềm trên máy để đưa ra thao tác phản hồi tương ứng, nếu nhấn mạnh thì ra nội dung khác còn nhấn nhẹ thì lại hiện cái khác nữa. HTC, Samsung, Sony đều đã từng dùng bộ điều khiển Synaptics trên các máy cao cấp của mình nên chúng ta có thể hi vọng một ngày nào đó chức năng cảm ứng lực sẽ được mang vào thế giới Android. Hiện con chip ClearPad 3700 đang được sản xuất hàng loạt.

Ngoài ra, ClearPad 3700 còn có thể nhận biết thao tác trượt hoặc chạm ở cạnh màn hình và chức năng này đã có trên mẫu điện thoại Xiaomi Mi4c (chạm vào cạnh màn hình để back hoặc chụp ảnh). ClearPad 3700 cũng có khả năng hoạt động với cả bút stylus và hỗ trợ nhận biết thao tác hơ tay ở khoảng cách 25mm so với màn hình, hay nói cách khác là bạn không cần chạm màn hình mà vẫn thao tác được một số thứ với điện thoại, tablet của mình. Tất cả những chức năng trên có được là nhờ bộ xử lý cũng như bộ nhớ đã được tăng gấp đôi so với thế hệ ClearPad trước.

Ngoài việc làm chip cảm ứng cho điện thoại, Synaptics còn là một trong những hãng làm trackpad / chip trackpad lớn cho máy tính xách tay và máy tính bảng. Dell, HP, Asus đều có sản phẩm dùng trackpad Synaptics, trước đây Sony cũng toàn dùng chip và chuột của Synaptics cho các máy VAIO của hãng.

28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thời đại của cảm ứng lực nhấn đã quay trở lại rồi 😁 Nhớ con BB Storm ngày xưa quá
MustDie
TÍCH CỰC
9 năm
@Evolution X Nghe giống như lợi dụng sức mạnh truyền thông của Apple. Apple có thêm cái gì mới là tạo ra làn sóng. Các anh chỉ việc lướt sóng theo 😁
Chứ Sony Samsung tích hợp thêm cũng không nhiều người quan tâm và tung hô.
@Evolution X Mình biết Storm là gì mà 😃) Chỉ là nhớ lại cái hồi đó quảng cáo của Storm là cảm ứng lực thôi
@blueweasley BB Storm là cảm ứng lực nhấn, phải nhấn vô mới được, cơ mà cùi lắm :3 ko so sánh với ngày nay được đâu
@hypous mà cảm ứng lực dịch ra là Force Touch mà
oánh dấu lại cái
cảm ứng lực 😁 :D
tiger_sg
ĐẠI BÀNG
9 năm
ủa, mình tưởng là Android có cái này lâu rồi mà, nhấn chạm giữ gì đó (một fan gì đó cho hay)

không phân biệt được nhấn có lực và long touch (chạm và giữ lâu) mà cũng lên anti người ta cho được, pó tay
vubang
TÍCH CỰC
9 năm
@tiger_sg BB có chước anđờroi cơ
@tiger_sg 1 thanh niên chưa xài Synaptics đc bao lâu cho hay
Mấy cái cảm ứng lực này hầu như màn hình nào cũng làm đc, chỉ là ko ai làm vì ko hữu dụng, hoặc chưa nghĩ ra làm j với nó, hoặc độ nhạy ko cho phép với các thiết bị quá cùi. Cảm ứng điện trở còn làm đc nói chi là điện dung. Nếu ai dùng Synaptics bản đủ cũ sẽ thấy nó có cái pressure graph ghi lại biểu đồ lực nhấn lên cái touchpad & mood pad hiện lực tại từng điểm. Mấy bản mới sau này ko biết vì lý do j nó bỏ đi thôi
utils.png synaptics-pressuregraph-big.gif mood.gif
tiger_sg
ĐẠI BÀNG
9 năm
@FullOfLove Bạn sửa sai cho mình hay quá, mình đâu có nói gì về Synaptics hay màn hình, cảm ứng có thể ứng dụng force touch gì đâu nhỉ, cái mình muốn nói là long touch khác với force touch.

Nếu mình nói mình từng nằm trong team phát triển driver cảm ứng đa điểm cho bàn rê ứng dụng Synaptics cho laptop Toshiba thì không biết có bị bạn chỉnh sửa nữa không.

Các bạn rất hay anti công nghệ mới hoặc chỉnh sửa người khác nhưng lại không hiểu dc định nghĩa các công nghệ khác hay giống nhau thế nào.
Samsung , htc , sony cũng đã ứng dụng lâu rồi 😁:D:D:D
ngox_IT
TÍCH CỰC
9 năm
Học hỏi hoy mà :p:p:p:p
Cuộc đua lại bắt đầu rồi ...
ONE NO!
TÍCH CỰC
9 năm
Trên laptop có biểu tượng này gio mới biết nó là gì
Có thể Apple không đi đầu, nhưng luôn mở ra 1 trào lưu mới cho các hãng đua tranh. Nguyên khối, ID vân tay, 3DT...
anhhoang02
TÍCH CỰC
9 năm
Chuột máy xách tay đa số dùng bộ điều khiển của hãng này.
Bộ phận nghiên cứu của SS đã lập tức bắt tay vào việc.... nghĩ ra cái tên cho công nghệ này, để năm sau đặt cho máy mới. Có vẻ họ gặp chút khó khăn khi mà những cái tên rất kêu như "Force Touch" "3D Touch" đều đã có chủ. Nhưng với khả năng sáng tạo tuyệt vời, SS chắc chắn sẽ nghĩ ra !
à, à, giờ mới để ý bác này làm cái trackpad của thinkpad
Ủa vậy đây không phải là phát minh do Apple phát minh ra và độc quyền sao? Cứ tưởng là Apple đã phát minh ra cái cảm ứng lực chứ? Hy vọng không làm máy nặng thêm lại phải cắt giảm pin để bù vào.
Các anh cứ nhắm mắt đi theo cho khỏi bị lạc.
Và sau đó là một loạt các mẫu điện thoại màu hường, cảm ứng lực sẽ ra đời.
Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thừa nhận cái xu hướng mà từ ai đó sinh ra. Từ màu vàng rồi vân tay bla bla.
Đừng đưa ra những dẫn chứng về việc các hãng đã làm từ thời pharaong cời chuồng rồi ai đó giờ mới làm ra. Phải xem ai mới là người làm cho thế giới chú ý đến [emoji57][emoji57][emoji57]
Xin lỗi chứ anh huawei đã có trước iphone 6s nhé các thánh cuồng.
lehn85
TÍCH CỰC
9 năm
Có vài cái để ý:

Thứ nhất nguồn link tới 5to9mac mà bài này lại viết là Synaptics (qua 9to5Google)


Thứ hai trong link nguồn thì không có chi tiết này: HTC, Samsung, Sony đều đã từng dùng bộ điều khiển Synaptics trên các máy cao cấp của mình nên chúng ta có thể hi vọng một ngày nào đó chức năng cảm ứng lực sẽ được mang vào thế giới Android. Tuy nhiên cái này đúng. Tuy nhiên nữa là máy cao cấp của các hãng ứng dụng Synaptics vào không phải là điện thoại di động mà là laptop (touchpad của laptop). Viết ngắn gọn thế làm nhiều người tưởng nhầm là các hãng trên dùng cảm ứng lực trên điện thoại rồi. Trong bài viết gốc nói rằng synaptic hi vọng các hãng android sẽ ứng dụng driver của họ vào điện thoại vào năm 2016.

Mình thì thấy cảm biến lực màn hình này là gimmick -)). Phải làm như Microsoft hôm qua mới là đột phá. 😆
Chứng tỏ anh Sam vẫn khôn. Cho Apple làm chuột bạch rồi mới từ từ áp dụng 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019