Lenovo vừa ra mắt dòng Yoga 700 với hai phiên bản 11" và 14". Cả hai đều sử dụng màn hình cảm ứng độ phân giải Full-HD có khả năng lật 360 độ ra sau để xài như tablet. Bản 11" dùng CPU Intel Core m3 trong khi bản 14" thì dùng chip Intel Core i5 thế hệ thứ 6, RAM 4GB hoặc 8GB, SSD 128GB hoặc 256GB, tùy chọn thêm GPU rời GeForce GT 940M. Lenovo còn trang bị cho bộ đôi này công nghệ loa Dolby DS1.0 Home Theater. Yoga 11" sẽ bán ra với giá khởi điểm là 649$, còn bản 14" sẽ có giá từ 799$. Tất nhiên, các model Yoga 700 đều rẻ hơn so với mức khởi điểm 1199$ của Yoga 900 vốn là một dòng cao cấp hơn.
Cấu hình cơ bản của Lenovo Yoga 700:
Cấu hình cơ bản của Lenovo Yoga 700:
- Màn hình: 11" và 14" độ phân giải Full-HD, cảm ứng 10 ngón tay
- CPU:
- Bản 11" dùng chip Intel Core m3
- Bản 14" dùng chip Intel Core i5-6200U
- GPU: bản 14" có tùy chọn GPU rời GeForce GT 940M.
- RAM: 4GB (11") / 8GB (14")
- Pin: bản 11" có pin 7 tiếng, bản 14" chưa rõ
- Hệ điều hành: Windows 10
- Tính năng đặc biệt: màn hình có khả năng lật 360 độ ra sau để xài như tablet
- Kết nối: Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB, HDMI
- Bộ nhớ trong/Thẻ nhớ: SSD 128GB hoặc 256GB, có khe thẻ nhớ
- Kích thước: bản 11" là 15,8mm; bản 14" là 18,3mm
- Trọng lượng: bản 11" là 1,1kg; bản 14" là 1,6kg