Chiếc BlackBerry Priv mình trên tay trong chủ đề này là chiếc bản quốc tế, bán ra ở Hong Kong. Nó sẽ giống phiên bản bán ra ở Việt Nam hơn là chiếc Priv AT&T. Ngoài ra thì mình còn chia sẻ với anh em một số lưu ý về Priv như bộ gõ, Launcher, phím tắt, độ phân giải hiển thị, Google Play, chuyển danh bạ, lịch từ BlackBerry cũ sang...
1 - Bộ gõ Tiếng Việt: gõ được với Swiftkey và Laban Key
Chúng ta có thể dùng Swiftkey hoặc Laban Key để nhập liệu tiếng Việt vì trong hệ thống Android chưa có bộ gõ Tiếng Việt. Mình sử dụng qua cả hai ứng dụng thì thấy Swiftkey gõ hiệu quả hơn và nhanh hơn gần gấp đôi Laban Key số lần gõ.
Bộ gõ sẽ ảnh hưởng đến phím tắt. Dùng bộ gõ ngoài bạn có thể phải hy sinh phím tắt.
2 - Launcher: Xài launcher ngoài sẽ mất phít tắt
Trên Priv thì launcher sẽ đi kèm với phím tắt (nhấn lâu vào phím cứng để gọi hay mở ứng dụng nào đó) nên hiện nếu bạn thay launcher khác thì sẽ mất tính năng đó. Mình chưa rõ là sau này có cách nào khác hay không.
Các phím tắt của Priv được chỉnh trong phần appdraw settings
3 - Phím tắt: 26x2= 52 phím tắt. Nhấn lâu và nhấn thả ra ngay
Chúng ta có thể thiết lập phím tắt cho Priv để khi nhấn lâu vào phím nào đó thì nó sẽ tự gọi hoặc tự mở một ứng dụng hay tính năng nào đó. Có thể chỉnh bấm lâu (long press) hoặc bấm nhanh (short press hay chỉ press) là nó sẽ tự động tìm kiếm thiết bị hay kích hoạt phím tắt.
4 - Độ phân giải hiển thị: độ phân giải cao, không cần chỉnh.
Trên Priv là 411x731, nội dung hiển thị rất tốt không cần phải tuỳ biến độ phân giải hiển thị. Rất may là mình cố làm điều này trên Priv nhưng không được. (an toàn hihihihi).
5 - Chợ ứng dụng: chính thống chỉ có Google Play Store. Quên Amazon và BlackBerry World đi
6 - Chuyển danh bạ, lịch... từ BB cũ hay máy khác qua bằng phần mềm theo máy. Sync từ mây xuống dễ dàng với acc Google.
Cám ơn MobiSquare cho mình mượn BlackBerry Priv để làm bài này.
Quảng cáo