Hiện nay, các loại thẻ nhớ SD trên thị trường rất phong phú, nhiều chủng loại, tốc độ và nhà sản xuất. Để chọn một chiếc thẻ như thế nào để phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân, không quá dư cũng không quá thiếu, nhất là phần kinh phí bỏ ra cho mỗi thẻ.
Như ta đã biết các nhà sản xuất thẻ nhớ SD sử dụng các loại chip nhớ flash khác nhau để sản xuất thẻ nhớ SD, cho nên tốc độ truyền thực tế của mỗi thẻ nhớ sẽ khác nhau. Do tốc độ các loại thẻ khác nhau sẽ dẫn đến việc ta rất khó khăn để xác định thẻ nào sẽ mang lại tốc độ tối ưu nhất khi chụp hình với độ phân giải cao, liên tục, quay video và streaming nội dung của nó bởi vì khi chụp, quay video sẽ đòi hỏi một tốc độ ghi tối thiểu để đảm bảo khả năng phát lại mượt mà, file xuất ra không bị lỗi.
Hôm nay mình sẻ làm một bài test nhỏ kiểm tra tốc độ thực tế của hai đại diện thẻ SD khác nhau của hai hãng khác nhau và tốc độ đọc và ghi cũng khác nhau, thông số ghi cụ thể trên thẻ nhưng liệu tốc độ thực tế có được như những thông số đó hay không?
Cách thực hiện test:
Như ta đã biết các nhà sản xuất thẻ nhớ SD sử dụng các loại chip nhớ flash khác nhau để sản xuất thẻ nhớ SD, cho nên tốc độ truyền thực tế của mỗi thẻ nhớ sẽ khác nhau. Do tốc độ các loại thẻ khác nhau sẽ dẫn đến việc ta rất khó khăn để xác định thẻ nào sẽ mang lại tốc độ tối ưu nhất khi chụp hình với độ phân giải cao, liên tục, quay video và streaming nội dung của nó bởi vì khi chụp, quay video sẽ đòi hỏi một tốc độ ghi tối thiểu để đảm bảo khả năng phát lại mượt mà, file xuất ra không bị lỗi.
Hôm nay mình sẻ làm một bài test nhỏ kiểm tra tốc độ thực tế của hai đại diện thẻ SD khác nhau của hai hãng khác nhau và tốc độ đọc và ghi cũng khác nhau, thông số ghi cụ thể trên thẻ nhưng liệu tốc độ thực tế có được như những thông số đó hay không?
Cách thực hiện test:
- Cắm cùng hai thẻ lên ba máy Nikon D810, Fujifilm XT1 và Sony A6000
- Format trắng thẻ nhớ
- Format trắng thẻ nhớ
- Trên máy ảnh chỉnh chụp chế độ chụp liên tục tốc độ cao, chỉnh về Raw không nén
- Máy ảnh lấy nét rồi chuyển về chế độ lấy nét tay
- Video cùng một thời điểm hiển thị video test cả hai thẻ trên cùng một body, có hiển thị thời gian chạy thực tế của hai thẻ, phần video của máy nào đứng trước thì thẻ đó có tốc độ đọc và ghi thấp hơn.
- Kết quả test chỉ mang tính tương đối để các bạn có thể tham khảo về tốc độ thẻ chứ không đánh giá máy nào chụp nhanh hơn máy nào vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ như: thẻ mới hay cũ, thời điểm bấm máy, dung lượng file Raw không nén của từng máy và tốc độ chụp liên tục của từng máy cũng như Buffer Size của từng máy ảnh sẽ khác nhau.
Thông số chính và hình test thực tế bằng phần mềm Disk Speed Test của Blackmagicdesign bản chạy trên Mac và có kết quả cho các bạn tham khảo:
1. SDXC Transcend 64GB 95MB/s:
- Chuẩn UHS-1 Speed Class 3
- Tốc độ đọc tối đa: 95 MB/s
- Tốc độ ghi tối đa: 85 MB/s
- Tốc độ test đo được bằng phần mền và chụp ảnh:
- Tốc độ đọc tối đa: 95 MB/s
- Tốc độ ghi tối đa: 85 MB/s
- Tốc độ test đo được bằng phần mền và chụp ảnh:
+ Máy Nikon D810 chụp được liên tiếp trong 15.29 giây và chụp tổng cộng 52 tấm ảnh Raw không nén.
+ Máy Fujifilm XT1 chụp được liên tiếp trong 38.04 giây và chụp tổng cộng 90 tấm ảnh Raw không nén.
+ Máy Sony A6000 chụp được liên tiếp trong 20.12 giây và chụp tổng cộng 50 tấm ảnh Raw không nén.
+ Máy Fujifilm XT1 chụp được liên tiếp trong 38.04 giây và chụp tổng cộng 90 tấm ảnh Raw không nén.
+ Máy Sony A6000 chụp được liên tiếp trong 20.12 giây và chụp tổng cộng 50 tấm ảnh Raw không nén.
Quảng cáo
+ Tốc độ đọc khoảng 86.9 MB/s: gần bằng với tốc độ nhà sản xuất đưa ra
+ Tốc độ ghi khoảng 66.4 MB/s: tốc độ ghi chậm hơn nhiều so với tốc độ nhà sản xuất đưa ra
2. SDHC Sandisk Extreme PLUS_80 MB/s:
- Chuẩn UHS-1 Speed Class 3
- Tốc độ đọc tối đa: 80 MB/s
- Tốc độ ghi tối đa: 60 MB/s
- Tốc độ test đo được bằng phần mền:
- Tốc độ đọc tối đa: 80 MB/s
- Tốc độ ghi tối đa: 60 MB/s
- Tốc độ test đo được bằng phần mền:
+ Máy Nikon D810 chụp được liên tiếp trong 13.01 giây và chụp tổng cộng 45 tấm ảnh Raw không nén.
+ Máy Fujifilm XT1 chụp được liên tiếp trong 17.08 giây và chụp tổng cộng 40 tấm ảnh Raw không nén.
+ Máy Sony A6000 chụp được liên tiếp trong 12.14 giây và chụp tổng cộng 38 tấm ảnh Raw không nén.
+ Tốc độ đọc khoảng 88.9 MB/s: cao hơn một ít so với tốc độ nhà sản xuất đưa ra
+ Tốc độ ghi khoảng 47.5 MB/s: tốc độ ghi chậm hơn so với tốc độ nhà sản xuất đưa ra
+ Máy Fujifilm XT1 chụp được liên tiếp trong 17.08 giây và chụp tổng cộng 40 tấm ảnh Raw không nén.
+ Máy Sony A6000 chụp được liên tiếp trong 12.14 giây và chụp tổng cộng 38 tấm ảnh Raw không nén.
+ Tốc độ đọc khoảng 88.9 MB/s: cao hơn một ít so với tốc độ nhà sản xuất đưa ra
+ Tốc độ ghi khoảng 47.5 MB/s: tốc độ ghi chậm hơn so với tốc độ nhà sản xuất đưa ra
Quảng cáo
Như vậy, qua video test thực tế chụp trên ba máy Nikon D810, Fujifilm XT1 và Sony A6000 cũng như test bằng phần mềm trên máy tính thì ta thấy tốc độ đọc và ghi bằng phần mềm của Transcend thấp hơn so với tốc độ lý thuyết hãng đưa ra, trong khi đó chiếc thẻ của Sandisk có tốc độ gần với thông số nhà sản xuất đưa ra hơn. Còn tốc độ test trên ba máy chụp hình thì chiếc thẻ Transcend vẫn cho tốc độ ấn tượng hơn so với chiếc thẻ của Sandisk.