Dạo một vòng triển lãm CES Asia 2016 tại Thượng Hải

TDNC
12/5/2016 3:35Phản hồi: 18
Dạo một vòng triển lãm CES Asia 2016 tại Thượng Hải
Triển lãm CES Asia là một nhánh của CES, vốn nằm tốp đầu trong những triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới. CES Asia mới được hình thành gần đây và năm nay là năm thứ hai diễn ra ở châu Á bên cạnh triển lãm CES mở ra sớm hơn ở thành phố Las Vegas, Mỹ. Cũng giống như năm ngoái, CES Asia 2016 diễn ra ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc và tập trung chủ yếu là các thương hiệu đến từ nội địa. Năm nay mảng thực tế ảo (VR) được nhiều người quan tâm nên các hãng đem đến rất nhiều sản phẩm có liên quan, không những kính mà còn có cả các cỗ máy tàu xe, phi thuyền... để chơi với kính VR.

CES Asia 2016, 12-5-16-9.jpg
So với quy mô của CES tại Mỹ thì CES của châu Á nhỏ hẹp hơn nhiều vì mới mở cửa, tuy nhiên nó cũng thu hút được rất nhiều người dân cũng như các tổ chức, công ty địa phương đến tham quan. Số lượng các gian hàng chưa nhiều (chỉ có khoảng 375 công ty) và số lượng các công ty lớn, có thương hiệu mạnh, cũng có rất ít tại CES Asia. Điển hình nhất chỉ có Intel và Huawei là mình thấy được nhiều người biết đến nhất, có gian hàng to nhất và đông vui nhất. Các thương hiệu lớn còn lại họ đều có mặt ở CES của Mỹ nhưng lại chưa thấy xuất hiện tại CES Asia, hy vọng trong những năm mới họ sẽ có mặt.

Ngoài các sản phẩm di động như điện thoại và tablet thì sản phẩm ở CES Asia còn bao trùm luôn cả xe hơi, các thiết bị di chuyển cá nhân, drone và phụ kiện. Mời các bạn cùng xem hình.

CES Asia 2016, 12-5-16-10.jpg
Dòng người đổ về khu vực triển lãm của Kerry Hotel, Thượng Hải

CES Asia 2016, 12-5-16-15.jpg
Mình cũng tranh thủ chụp một tấm : D

CES Asia 2016, 12-5-16-11.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-12.jpg
Có rất nhiều các bạn phóng viên trong nước lẫn quốc tế đến tham dự để đưa tin, ngoài ra còn có các đại lý, cửa hàng, công ty nhỏ lẻ đến tìm kiếm sản phẩm và giải pháp hỗ trợ cho công việc của họ

CES Asia 2016, 12-5-16-13.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-14.jpg
Lối vào khu vực trưng bày, có tổng cộng 4 sảnh chính, tổng diện tích 16.000 mét vuông

CES Asia 2016, 12-5-16-16.jpg
Mới bước vào sẽ thấy ngay gian hàng của Huawei, diện tích rất lớn và có nhiều sản phẩm trưng bày

Quảng cáo


CES Asia 2016, 12-5-16-61.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-17.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-18.jpg
Tiếp đó là gian hàng của Intel cũng rộng không kém, các giải pháp mà Intel đem tới chủ yếu tập trung vào mảng VR và các cảm biến

CES Asia 2016, 12-5-16-20.jpg
Intel: trình diễn game VR bằng kính HTC Vive

CES Asia 2016, 12-5-16-21.jpg
Intel: một bạn gái đang chơi game VR bằng kính HTC Vive

Quảng cáo



CES Asia 2016, 12-5-16-1.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-22.jpg
Thử phần mềm VR trên điện thoại ASUS ZenFone Zoom tại gian hàng Intel

CES Asia 2016, 12-5-16-23.jpg
Demo công nghệ RealSense để lập mô hình 3D đối tượng và các vật thể

CES Asia 2016, 12-5-16-24.jpg
Một chiếc kính tương đối giống Google Glass, phía trước của mắt phải có một màn hình nhỏ để xem nội dung, có thể chụp hình và quay phim

CES Asia 2016, 12-5-16-25.jpg
Vào sâu hơn nữa bắt đầu thấy có nhiều thương hiệu lạ, phần đông là các hãng của Trung Quốc

CES Asia 2016, 12-5-16-19.jpg
Những sản phẩm của họ được làm rất bắt mắt

CES Asia 2016, 12-5-16-26.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-8.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-27.jpg
Hãng âm thanh Onkyo cũng có mặt tại triển lãm

CES Asia 2016, 12-5-16-28.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-29.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-30.jpg
Công nghệ in 3D cũng nằm trong danh sách các chủ đề chính tại CES Asia nhưng số lượng sản phẩm và gian hàng chưa nhiều bằng tại triển lãm Computex

CES Asia 2016, 12-5-16-31.jpg
Một cánh tay robot đang thực hiện động tác pha trà cho khách tham quan uống

CES Asia 2016, 12-5-16-32.jpg
Bộ gear này nằm ở gian hàng của Audio-Technica, thích hợp cho các bạn muốn có một phòng thu âm chất lượng cao tại nhà

CES Asia 2016, 12-5-16-33.jpg
Kế đó là bộ thu âm chất lượng cao dành cho iPhone

CES Asia 2016, 12-5-16-34.jpg
Một hãng phụ kiện có tên mà Moshi

CES Asia 2016, 12-5-16-35.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-36.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-37.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-38.jpg
Lại là HTC Vive, đây là chiếc kính VR được sử dụng nhiều nhất tại CES Asia 2016 bởi vì nó mới và sử dụng ít phức tạp hơn Oculus Rift

CES Asia 2016, 12-5-16-39.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-40.jpg
Bàn phím chơi nhạc siêu mỏng

CES Asia 2016, 12-5-16-41.jpg
Bộ trống điện cũng siêu mỏng

CES Asia 2016, 12-5-16-42.jpg
Flash Drive (USB) dành cho iPhone, có một đầu Lightning và một đầu USB để cắm vô máy tính

CES Asia 2016, 12-5-16-43.jpg
Garmin mang tới rất nhiều mẫu đồng hồ thể thao và các phụ kiện hỗ trợ

CES Asia 2016, 12-5-16-44.jpg
Vòng đeo tay theo dõi sức khỏe Vivofit 3 của Garmin

CES Asia 2016, 12-5-16-45.jpg
Bên gian hàng này còn có thể cây súng VR chơi cho sướng

CES Asia 2016, 12-5-16-46.jpg
Lại một gian hàng VR nữa, chơi game bằng tay cầm và nhìn bằng kính VR

CES Asia 2016, 12-5-16-47.jpg
Cái này còn dữ dội hơn, có nguyên một cái tàu mô phòng chuyển động luôn

CES Asia 2016, 12-5-16-48.jpg
Nhìn mặt là biết bạn gái này chơi game nghiêm túc rồi

CES Asia 2016, 12-5-16-49.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-7.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-50.jpg
Qua tới khu vực xe ô tô, đầu tiên là Mercedes-Benz, trong hình là mẫu xe biến hình Concept IAA

CES Asia 2016, 12-5-16-51.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-52.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-53.jpg
Đây là xe concept FNR của Chevrolet

CES Asia 2016, 12-5-16-54.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-55.jpg
BMW thì mang tới mấy chiếc i8, xe điện Series 7, Series 5 và một chiếc Series 3GT

CES Asia 2016, 12-5-16-56.jpg
BMW i8 tung cánh

CES Asia 2016, 12-5-16-57.jpg
BMW 7 series và bộ sạc điện kế bên

CES Asia 2016, 12-5-16-58.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-59.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-60.jpg
Em gái này ở gian hàng Monster


CES Asia 2016, 12-5-16-2.jpg
Trình diễn robot bắt chước cử động của con người

CES Asia 2016, 12-5-16-3.jpg
Thêm một tàu VR nữa, cái này tự động lắc lư theo game với tốc độ chuyển động khá nhanh

CES Asia 2016, 12-5-16-4.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-5.jpg

CES Asia 2016, 12-5-16-6.jpg

18 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lắm CES quá, xem sao cho xuể.
Anh em tinhte hoành tráng nhỉ, đi khắp mọi nơi 😃
Đời còn gì bằng.
@h3141592653 công nhận các mod tinh tế sướng quá . ước gì mình cũng được 1 lần đi😔
ndta13
CAO CẤP
8 năm
Phải thêm "bông hoa lá cành" thì bài viết mới hấp dẫn được ad ợ 😁
long_pn
TÍCH CỰC
8 năm
Sao ko thấy chân dài như các triển lãm của Vn
@long_pn Nhìn thấy em nữ ở giữa khu Huawei ko bác :oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops: xinh ,ngon lại còn cá tính .
Cũng hoành, cơ mà nhìn chữ Japan thì khoái còn China thấy chuối.
kungfu9
CAO CẤP
8 năm
Cảnh thượng hải đẹp quá...cây xanh nghi ngút:eek:
quá nhiều VR được đầu tư...ở vn phần lớn là box gắn điện thoại, lâu lâu gặp được oculus...chán😔
Ps: tại sao Apple ko tham dự mà sản phẩm của họ vẫn được trưng bày thế kia...:p
[​IMG]
[​IMG]
@kungfu9 tại vì nó là apple 😆
con_zubo
ĐẠI BÀNG
8 năm
lần sau mod làm cái video cho nó hoành toá tràng, chứ xem ảnh không phê :p
Pop-up
TÍCH CỰC
8 năm
Đi xem MSI thôi. Mai là SKT vs RNG rồi 😁 :D
cảm thấy nó không hay lắm
image.jpeg
Nhìn giống dở hơi nhỉ
image.jpeg
chúng ta cùng bay đến quăng bom nào
cái quan trọng nhất thì chả thấy đâu, các bác hiểu ý chứ?:p
Bạn nào biết cho mình hỏi HTC Vive có cần đt để dùng như Gear VR của Samsung ko?
minhshiny
ĐẠI BÀNG
8 năm
toàn đồ trung của =)) triển lãm china thì đúng hơn
Hi mod, hãng này là Moshi chứ! 😁
chất v~
[​IMG]

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019