Visa thử nghiệm dùng nhẫn để thanh toán ở Olympic Brazil, không cần xài pin

Duy Luân
2/6/2016 22:55Phản hồi: 32
Visa thử nghiệm dùng nhẫn để thanh toán ở Olympic Brazil, không cần xài pin
Visa, một trong những nhà tài trợ lớn của Olympic, vừa ra mắt một chiếc nhẫn có thể dùng để thanh toán thông qua kết nối NFC. 45 vận động viên sẽ được phát chiếc nhẫn này để thử nghiệm trong kỳ thế vận hội chuẩn bị diễn ra ở Brazil. Việc sử dụng một thiết bị đeo được để thanh toán sẽ giúp các vận động viên bỏ ví tiền truyền thống ở nhà, không cần phải lo tìm chỗ cất ví khi đang mặc trang phục thể thao đặc thù cho bộ môn của mình. Visa nói chiếc nhẫn này có độ bảo mật cao, thoải mái khi đeo và chưa bán ra theo dạng thương mại hóa. Nhìn xa hơn, Visa muốn người ta có thể thanh toán bằng tất cả mọi thứ, từ nhẫn cho đến chìa khóa để có thể quên đi thẻ tín dụng. Hiện tại cũng đã có một số công ty kinh doanh nhẫn thông minh nhưng chủ yếu chỉ tập trung vào tính năng thông báo, ít có đơn vị nào đánh tính năng thanh toán như Visa.

Visa nói thêm họ chế tạo chiếc nhẫn bằng một loại sứ nhẹ, trong đó tích hợp sẵn ăng-ten NFC. Nó có thể chống nước ở độ sâu tối đa 50m và không cần pin. Nhẫn sẽ lấy điện từ máy thanh toán khi chúng chạm vào nhau. Tất nhiên, nhẫn sẽ được kết nối sẵn với một tài khoản Visa và vận động viên có thể đổi tài khoản bằng một trang web. Nếu nhẫn bị thất lạc, người dùng có thể đóng "nhẫn" lại tương tự như cách mà Visa đóng thẻ tín dụng bị trộm.

Nguồn: Visa
32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ở nước ta, thẻ mượn nợ còn không phổ biến, ai cũng thích giữ tiền trong túi, tiền trong túi, vàng trong nhà nó ăn sâu vào suy nghĩ của đa số dân tộc ta rồi.
@Louisch129 Bạn chưa hiểu ý rồi. Đọc lại bài trên của mình.
Đúng là bạn trả như nhau rồi nhưng nếu dùng tiền mặt thì cửa hàng ăn nhiều hơn so với bạn trả bằng thẻ. Ý mình là như thế. Vì giá niêm yết đã tính cả phí dùng thẻ.
Louisch129
TÍCH CỰC
8 năm
@nguyenlinh712 Mình ko quan tâm lắm tới cái này. Mình chỉ quan tâm giá niêm yết, và bây giờ cửa hàng nào cũng cho thanh toán thẻ & tiền mặt. Vậy nên để đỡ thiệt cho mình mình cứ chọn cửa hàng nào giá thấp hơn mà quẹt thôi.
phamvutung
ĐẠI BÀNG
8 năm
@nguyenvantrung241090 Vẫn còn bạn àh. Ngay SG phồn hoa.
Lý thuyết là vậy. chứ thực tế phũ phàng lắm
kingsonic
ĐẠI BÀNG
8 năm
Thế này khi bắt tay ai chắc chắn phải tháo nhẫn rồi 😁
nminhcuong
TÍCH CỰC
8 năm
@kingsonic Đeo nhẫn làm chi cho nó chặt tay :D
ra nước ngoài mình toàn thanh toán bằng thẻ,đi ăn,sieu thị hay gì cũng xài thẻ được,con VN chưa phổ biến,được bao nhiêu chỗ nhận thẻ ngoài mấy cái trung tâm thương mại dành cho khách du lịch nước ngoài.
Những người độc thân chưa chắc thích, hoặc nhẫn phải có sự phân biệt dễ dàng với nhẫn thường. Những người có gia đình cũng chưa chắc thích một chiếc nhẫn khác trên tay. Dùng trong hoàn cảnh đặc biệt thôi, hoặc để trong bóp khi cần thì đeo vào giống thẻ
rainover
ĐẠI BÀNG
8 năm
mình thích cái nhẫn kia, cho mình hỏi mua ở đâu vậy
@Lavie25 Nạn chặt tay sẽ tăng lên 😁
Đó. Các bác hiểu vấn đề chưa.
Vấn đề ở đây là "không phân biệt giá" khi dùng thẻ và ko dùng thẻ chứ không phải là thu phí hay ko thu phí.
Nghĩa là họ tính cái chi phí đó vào giá rồi. Hiểu nôm na là giá đưa ra đã tính cả. Trả kiểu gì thì tùy, trả tiền mặt cửa hàng lợi hơn, bạn trả thẻ thì cửa hàng mất ít phí chuyển cho ngân hàng.
Về mặt người dùng cuối thì cái nào tiện thì dùng.
Về mặt cửa hàng họ vẫn muốn làm ít chi phí hơn.
Chính vì thế mà cửa hàng họ ko thích lắm nên điểm chấp nhận ít hơn là vì thế.
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/thanh-toan-dien-tu/nhieu-cua-hang-thu-phu-phi-khach-quet-the-du-bi-cam-3000843.html
@nguyenvantrung241090 Có 2 lý do để họ thu thêm.
1. Theo quyết định của NHNN thì giá ko phân biệt người dùng thẻ và ko dùng thẻ.
Nghĩa là trước đây giá của tôi là A ( tôi chỉ nhận tiền mặt )
Giờ tôi dùng thêm Pos: chi phí bị tính thêm là a% như vậy giá mới là: A x a% =B.
Tức là theo quy định tôi phải để giá là B với cả 2 đối tượng.
Nhưng như thế tôi phải tăng giá rồi. Khách hàng người ta ý kiến bảo tôi bán đắt. Giá B ko có lợi trong cạnh tranh.
2. Việc thanh toán qua ngân hàng thì phải minh bạch tài chính trong khi đó đa số của hàng ở VN ko có đầu vào đầy đủ giấy tờ.
Ngoài ra phần kế toán hạch toán phức tạp hơn, xử lý khó hơn nên đa số cửa hàng nhỏ rất ngại 😁
anhchauvina
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình mua dt ở vinhphat mobile. Trả tiền mặt thì như giá niêm yết. Trả = thẻ thì tính 2% phí dịch vụ. Mình mua hồi đầu năm ngoái. Có quy định này chưa nhỉ?
Mấy bác cứ làm như ng ta tạo ra cái này để nhắm vào thị trường Việt Nam ko bằng =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019