Nếu bỏ lỡ lần siêu trăng vào lúc 8:52 pm (giờ Việt Nam) ngày 14/11 sắp tới thì bạn phải đợi tới năm 2034 mới được chứng kiến hiện tượng tương tự. Đây là thời điểm đặc biệt, khi Mặt Trăng nằm ở vị trí gần Trái Đất nhất nên chúng ta sẽ được thấy Mặt Trăng có kích thước lớn và sáng hơn hơn rất nhiều so với bình thường. Mặc dù siêu trăng xảy ra khá thường xuyên, nhưng siêu trăng xảy ra vào ngày 14 sắp tới sẽ sáng và lớn nhất trong vòng gần 70 năm qua, tính từ năm 1948.
Siêu trăng (Super Moon, syzygy) là hiện tượng diễn ra khi trăng tròn trùng với khoảng cách gần nhất giữa Mặt Trăng và Trái Đất. Khi đó Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời cùng nằm trên một đường thẳng và dưới mặt đất, chúng ta sẽ thấy Mặt Trăng có kích thước lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Nguyên nhân là do quỹ đạo của Mặt Trăng không phải là đường tròn hoàn hảo mà là một đường eclipse. Khi Mặt Trăng di chuyển giữa điểm gần nhất (perigee) và điểm xa nhất (apogee), khoảng cách từ nó đi được tới Trái Đất sẽ rơi vào khoảng xấp xỉ 48200 km.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó bởi chúng ta nhìn thấy siêu trăng với nhiều kích thước khác nhau chứ không phải là cố định. Nguyên nhân là do Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng đều là những vật thể di chuyển trong không gian nên rất hiếm khi tất cả đều có cơ hội nằm trên một đường thẳng tuyệt đối tại thời điểm siêu trăng. Tỷ lệ này lại càng thấp hơn nữa khi mà khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời cũng thay đổi khi Trái Đất quay quanh quỹ đạo.
Do đó, điểm đặc biệt của lần siêu trăng vào ngày 14/11 sắp tới chính là nó hội đủ các yếu tố hiếm hoi nói trên, tạo nên một lần siêu trăng kích thước lớn chưa từng có trong 70 năm qua. Cụ thể, Mặt Trăng sẽ tròn và hiện tượng đạt cực điểm vào lúc 8:52 pm (giờ Việt Nam). Còn cho bạn nào quan tâm, trước đó 2 tiếng rưỡi, Mặt Trăng đã chạm vào điểm perigee. Nếu bỏ lỡ thời khắc đó thì bạn phải đợi 18 năm nữa, tức là vào 25/11/2034, còn lần tương tự đã xảy ra hồi 26/1/1948.
Còn nếu vẫn muốn coi thì cuối năm nay, tức là vào tháng 12 cũng có một siêu trăng nhưng với kích thước nhỏ hơn và đây cũng lần thứ 3 có siêu trăng trong năm nay. Gordon Johnston, giám đốc chương trình hành tinh NASA, lưu ý rằng sẽ rất khó để nhận ra sự khác biệt giữa "siêu siêu trăng" và siêu trăng bình thường bằng mắt thường, do đó, bạn nên cần một cây thước. Hy vọng rằng đêm đó trời sẽ đẹp, không mưa, ít mây để anh em có thể dắt người yêu hoặc bạn bè đi xem siêu Trăng, hiện tượng mà phải đợi mãi 18 năm nữa mới tiếp tục được chiêm ngưỡng.
Siêu trăng (Super Moon, syzygy) là hiện tượng diễn ra khi trăng tròn trùng với khoảng cách gần nhất giữa Mặt Trăng và Trái Đất. Khi đó Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời cùng nằm trên một đường thẳng và dưới mặt đất, chúng ta sẽ thấy Mặt Trăng có kích thước lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Nguyên nhân là do quỹ đạo của Mặt Trăng không phải là đường tròn hoàn hảo mà là một đường eclipse. Khi Mặt Trăng di chuyển giữa điểm gần nhất (perigee) và điểm xa nhất (apogee), khoảng cách từ nó đi được tới Trái Đất sẽ rơi vào khoảng xấp xỉ 48200 km.
Trăng tròn và trăng non xảy ra khi Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng cùng nằm trên một đường thẳng và các nhà thiên văn học gọi đây là syzygy. Khi Mặt Trăng nằm ở giữa Trái Đất và Mặt Trời trên một đường thẳng, trăng sẽ tròn. Tuy nhiên, nếu có thêm điều kiện là Mặt Trăng nằm ở điểm perigee thì chúng ta sẽ được thấy siêu trăng. Khi đó, chúng ta sẽ thấy Mặt Trăng có kích thước lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với khi trăng tròn tại apogee.Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó bởi chúng ta nhìn thấy siêu trăng với nhiều kích thước khác nhau chứ không phải là cố định. Nguyên nhân là do Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng đều là những vật thể di chuyển trong không gian nên rất hiếm khi tất cả đều có cơ hội nằm trên một đường thẳng tuyệt đối tại thời điểm siêu trăng. Tỷ lệ này lại càng thấp hơn nữa khi mà khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời cũng thay đổi khi Trái Đất quay quanh quỹ đạo.
Do đó, điểm đặc biệt của lần siêu trăng vào ngày 14/11 sắp tới chính là nó hội đủ các yếu tố hiếm hoi nói trên, tạo nên một lần siêu trăng kích thước lớn chưa từng có trong 70 năm qua. Cụ thể, Mặt Trăng sẽ tròn và hiện tượng đạt cực điểm vào lúc 8:52 pm (giờ Việt Nam). Còn cho bạn nào quan tâm, trước đó 2 tiếng rưỡi, Mặt Trăng đã chạm vào điểm perigee. Nếu bỏ lỡ thời khắc đó thì bạn phải đợi 18 năm nữa, tức là vào 25/11/2034, còn lần tương tự đã xảy ra hồi 26/1/1948.
Còn nếu vẫn muốn coi thì cuối năm nay, tức là vào tháng 12 cũng có một siêu trăng nhưng với kích thước nhỏ hơn và đây cũng lần thứ 3 có siêu trăng trong năm nay. Gordon Johnston, giám đốc chương trình hành tinh NASA, lưu ý rằng sẽ rất khó để nhận ra sự khác biệt giữa "siêu siêu trăng" và siêu trăng bình thường bằng mắt thường, do đó, bạn nên cần một cây thước. Hy vọng rằng đêm đó trời sẽ đẹp, không mưa, ít mây để anh em có thể dắt người yêu hoặc bạn bè đi xem siêu Trăng, hiện tượng mà phải đợi mãi 18 năm nữa mới tiếp tục được chiêm ngưỡng.