Honda Monkey - đàn ông chả bao giờ ngừng chơi đồ chơi, chỉ khác là ở món đồ chơi

Vua Lười
16/12/2016 18:2Phản hồi: 99
Honda Monkey - đàn ông chả bao giờ ngừng chơi đồ chơi, chỉ khác là ở món đồ chơi
Honda Monkey hiện đang là một chiếc xe được nhiều người chơi xe tại Việt Nam sưu tầm. Thật sự thì mẫu xe này có một ngoại hình "không đỡ được" và khiến cho những thằng đàn ông mê xe vốn chẳng bao giờ chịu lớn không thể cưỡng lại được ham muốn sở hữu khi trót nhìn thấy chiếc xe này bằng mắt thật. Honda Monkey là một mẫu xe dành riêng cho nội địa thị trường Nhật và cũng không dễ dàng gì để sở hữu được một chiếc Monkey leng xeng xà beng.

tinhte.hondamonkey-20.jpg

Nếu nhìn Monkey bên ngoài thì các bạn có thể lầm tưởng rằng đây là một mẫu mô hình chưng chơi vì kích thước nhỏ bé của nó. Bánh xe Monkey chỉ có kích thước 8 inch, có thể nhìn sang mẫu xe nhỏ nhất tại thị trường Việt Nam của Honda là MSX thì nó cũng sử dụng bánh xe lên đến 12 inch.

tinhte.hondamonkey-11.jpg

Mặc dù kích thước nhỏ như vậy nhưng tất cả những gì mà một chiếc xe máy hai bánh cần có thì Monkey đều có. Ngay vị trí bánh trước có một cái dây, dây này chính là dây của bộ đếm đồng hồ ODO. Hệ thống phuộc sử dụng phuộc Up - Side - Down cứ như trên những mẫu moto phân khối lớn.


tinhte.hondamonkey-3.jpg

Đồng hồ tốc độ có thể hiển thị lên đến 60 km/h và nằm ngay phía trên đèn xe làm mình gợi nhớ đến phần đầu đèn của BMW R50 cũng vốn có thiết kế giống như vậy. Ghi đông được uốn cong ra phía sau rất điệu đà và có phần hơi dài nhằm mục đích người lái dễ điều khiển hơn khi ngồi lên chiếc xe bé xíu này.

tinhte.hondamonkey-26.jpg

Viên gạch dưới nền nhà có kích thước 60*60cm và các bạn có thể từ đó hình dung ra tầm vóc "to lớn" của mẫu Honda Monkey Z50 này. Monkey sử dụng khối động cơ 50cc làm mát bằng gió mà không cần đến những lá tản nhiệt trên đầu lòng. Điều này có nghĩa là các bạn cứ chạy tẹt ga miễn đủ nhớt thì không bao giờ lúp pê nổi.

tinhte.hondamonkey-19.jpg

Hệ thống cùm công tắc được thiết kế giống như Honda 67 huyền thoại và cách thiết kế cùm này thật sự rất đẹp và khoa học, dù cho thế nào đi nữa thì vẫn dễ bấm hơn cùm xe Honda thời điểm hiện tại.

tinhte.hondamonkey-22.jpg

Honda Monkey khởi động bằng cơm và giò đạp cho nên các bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ nút bấm nào bên phía cùm bên phải. Cái lỗ ốc các bạn nhìn thấy là chỗ bắt kính chiếu hậu.

Quảng cáo



tinhte.hondamonkey-23.jpg
tinhte.hondamonkey-24.jpg
Pô vắt nhìn rất điệu đà và dễ gây bỏng cho chủ nhân nào có vòng đùi hơi to
tinhte.hondamonkey-25.jpg
Phuộc sau sử dụng phuộc thường nhưng kích thước hơi quá to nếu so với xe
tinhte.hondamonkey.jpg
Nắp quy lát rất dày, có lá tản nhiệt ở thành lòng, khối động cơ này có công suất lên đến 4,5 mã lực cho bạn nào chuyên quan tâm công suất động cơ
tinhte.hondamonkey-4.jpg
Bình xăng dung tích bao nhiêu thì mình tìm không thấy thông tin
tinhte.hondamonkey-15.jpg
Đèn sau có kiểu dáng giống Honda Cub nhưng mình chưa rõ là ai nhái ai

Quảng cáo


tinhte.hondamonkey-10.jpg
Đèn trước dùng choá đa điện kiểu cũ, bóng dây tóc chứ chưa được full LED
tinhte.hondamonkey-5.jpg
Yên Single-Seat, chống chỉ định chở bạn trai đi theo
tinhte.hondamonkey-9.jpg
Động cơ sử dụng công nghệ phun xăng điện tử
tinhte.hondamonkey-8.jpg
Số gảy như trên các mẫu xe moto
tinhte.hondamonkey-14.jpg
Thắng trước và sau đều là thắng đùm, không thể độ heo Brembo được vì kích thước đĩa lớn hơn kích thước bánh xe
tinhte.hondamonkey-16.jpg
tinhte.hondamonkey-2.jpg tinhte.hondamonkey-6.jpg tinhte.hondamonkey-7.jpg tinhte.hondamonkey-12.jpg tinhte.hondamonkey-17.jpg
99 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lạ quá!
hoasua800
TÍCH CỰC
7 năm
Cái tiêu đề hơi dị, nhưng có vẻ đúng bản chất đàn ông!
thangcoi123
ĐẠI BÀNG
7 năm
@hoasua800 bản chất đàn ông không chơi cái này thì cũng chơi cái khác , tuỳ mỗi người và thời điểm, bất kể già hay trẻ , lớn hay bé 😆
Vohuongvan
TÍCH CỰC
7 năm
Ngại xe nhập, xe cổ đơn giản vì đồ nó quá hiếm và mắc, em này so với MSX thì cũng chả dị hơn bao nhiêu
Ngồi lên trên mông đi anh cao 1m8 ơi
@If you dont mind
tieu.ngao
TÍCH CỰC
7 năm
nhìn chất vãi, nhưng mà ngắm là chính chứ chạy gì xe này
ZARG
ĐẠI BÀNG
7 năm
Quan trọng nhất là Côn tay thì không đề cập đến!

Review kiểu nửa vời!
@ZARG Nói số móc là đủ hiểu rồi mà bác.
anphuc1
TÍCH CỰC
7 năm
Thật khó hiểu!! xe này đời năm nào mà lại sử dụng một số công nghệ cũ rích và có cả công nghệ rất mới là phuộc upside down và FI??
CKG
ĐẠI BÀNG
7 năm
@anphuc1 Nó có mấy chục năm rồi, thay đổi công nghệ còn kiểu dáng vẫn F1
@anphuc1 Xe nhật nó vậy đó bạn , mấy chiếc honda scoopy 50cc có đề từ êm ru từ 2001 nhưng cùm công tắc vẫn kiểu honda 67 . Đến 2009 honda ms đưa công nghệ đề từ lên PCX THÁI và sau này là SH 2012 Việt sau đó là SH 300, AB v.vvv
@anphuc1 Chiếc này đời 2016, và dòng xe này có từ 1961 đến giờ 😆
ly_huynh
ĐẠI BÀNG
7 năm
@anphuc1 cặp phuộc này nhìn giống của Chaly với Dax mà Chaly thì từ đời 7x, 8x rồi. Kiểu giống như cải tiến của Dax.
hondadax1.jpg
chaobeyeu
TÍCH CỰC
7 năm
Nhìn cũng thích thích ,kiểu như có 1 em chạy chơi gần nhà uống cff thì tuyệt 😆
Cùm công tắc này có thể xịn hơn cùm Honda VN bây giờ. Nhưng nói nó ergomonic hơn thì có vẻ hơi điêu.
- Nút pha-cos kiểu gạt, phải dùng lực nhiều hơn và phải di chuyển ngón cái tùy thế gạt lên hay gạt xuống. Nút pha-cos bây giờ kiểu gật gù như cái công tắc. Ngón tay không cần đổi vị trí tiếp xúc mà chỉ cần gật gù theo. Vậy nên không cần nút passing chuyên dụng vẫn có thể đá đèn được. Còn nút gạt mà đá được mới sợ ấy.
- Nút xi nhan cũng kiểu gạt, 3 vị trí giống như xe Dream. Cũng cần lực nhiều hơn và di chuyển ngón tay. Hơn nữa khi gạt về giữa phải điều lực cẩn thận, không sẽ dễ bị gạt luôn từ phải qua trái hoặc ngược lại. Nút bây giờ kiểu gật như cần số, lực nhẹ hơn nhiều, không cần đổi vị trí tiếp xúc ngón tay. Để tắt thì nhấn vào, không lo gạt quá đà từ bên này sang bên kia.
- Nút còi nhấn thẳng, hàng mới còn ngon thì không sao. Xài lâu ngày nút mòn, bấm sẽ có cảm giác chênh vênh, tiếp xúc điện không ổn định. Nút bây giờ kiểu đòn bẩy, cũ mới gì cũng đều chắc nịch.

Còn cái xylanh thì người ta gọi là nòng, giống nòng súng, chứ lòng là cái gì? :eek:
TAMMANTRAN
ĐẠI BÀNG
7 năm
@truongthanhdo
đúng 99%, sai chỗ cái lòng và nòng. ngôn ngữ vùng miền thôi, trong nam gọi là đầu lòng , piston gọi là trái
@truongthanhdo Bạn nói quá chuẩn, nhất là cái nút pha cốt kiểu gạt lên xuống khó bỏ bố ra
bác nào trên mông thực sự đi chức nhìn như thế này không hình dung được . À mà sao ko có còi nhỉ ?
iSoft
TÍCH CỰC
7 năm
Chắc chắn cái giá không dễ chịu chút nào
sangcay
ĐẠI BÀNG
7 năm
@iSoft Giá bên nhật đời mới nhất tầm 300.000 yên

http://www.honda.co.jp/Monkey/
Thành BMT
TÍCH CỰC
7 năm
Đàn ông hồi bé không thích chơi búp bê, nhưng lớn thì ngược lại 😁
MoNoJi
CAO CẤP
7 năm
Nhỏ quá nhìn quậy quậy, thấy k đẹp lắm 😁
TiaMi
TÍCH CỰC
7 năm
toàn xe độc,cho e hỏi cái mâm của xe moped trong hình kiếm đâu vậy ạ
Nhỏ thì chơi trò vợ chồng kiểu nhỏ , lớn thì chơi kiểu lớn :rolleyes:
Thiếu 1 tấm có người đứng hoặc ngồi cạnh để ước lượng, tiếc
@Airblade14 Tách ra. Bài video riêng
@Vua Lười Những thằng câu bài thô thiển vậy thiết nghĩ xã hội nên trừng phạt
@Airblade14 LoL
khởi động bằng cơm và giò đạp là khởi động gì ?
khoa125
TÍCH CỰC
7 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ chắc ý là ăn cơm nhiềun vào mới có sức đạp, FI mà chơi đạp nhỉ
TAMMANTRAN
ĐẠI BÀNG
7 năm
@khoa125 fi thì liên quan gì đến đạp với không đạp bạn
dongvanduc
ĐẠI BÀNG
7 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ là dùng chân để khởi động :v
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ Là phải ăn cơm mới có sức để đạp đó bác
hình chụp bằng gì mà nó mờ mờ ảo ảo vậy mod ơi :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019