HTC sẽ chỉ ra mắt từ 6 tới 7 máy trong năm nay, bằng phân nửa năm 2016

Duy Luân
12/1/2017 22:31Phản hồi: 41
HTC sẽ chỉ ra mắt từ 6 tới 7 máy trong năm nay, bằng phân nửa năm 2016
Chialin Chang, chủ tịch mảng smartphone của HTC, cho biết công ty ông sẽ chỉ ra mắt từ 6 đến 7 chiếc smartphone trong năm nay mà thôi. So với năm 2016, con số này đã giảm đi khoảng phân nửa. Chang nói HTC giờ sẽ chỉ tập trung vào những tính năng cốt lõi của điện thoại. Đại diện HTC Việt Nam cũng chia sẻ với mình là hãng sẽ tập trung hết sức vào thị trường cao cấp và sẽ không còn tham gia vào phân khúc một cách tích cực. HTC tin rằng đây là chiến lược có thể giúp vực dậy công ty. Về chiếc U Ultra, Chang nói tính năng trọng điểm sẽ là trí tuệ nhân tạo với việc điều khiển bằng giọng nói và trợ lý tự đưa thông tin liên quan.

Xem thêm: HTC U Ultra và định hướng chỉ làm máy cao cấp liệu có cứu được HTC?
Xong rồi xem qua tới: Trên tay HTC U Ultra & HTC U Play: mềm mại hơn, nữ tính hơn


Nguồn: Engadget
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cố gắng lên HTC
vietcad.77
TÍCH CỰC
7 năm
Càng ngày càng mất chất. Thích HTC lắm nhưng từ lúc ra con A9 như iPhone nhái đến mấy con U nhái LG và Samsung này thì chán sự sáng tạo của HTC. Nhưng phải nói độ hoàn thiện của HTC ngon. Trợ lý ảo và AI còn xa vời với dân Việt nam lắm
vietcad.77
TÍCH CỰC
7 năm
@pro744 khổ nỗi mình bị Lói Ngọng. Lên Lói mãi nó không hỉu.
@vietcad.77
Không biết gì thì im nhé. Iphone nhái one mới đúng.
@vietcad.77
Không biết gì thì im nhé. Iphone nhái one mới đúng.
snvn
TÍCH CỰC
7 năm
Đừng tin những gì HTC nói, hãy nhìn những gì HTC làm.
Con U ultra thì chưa nói, nhưng con U play với con chip P10 và cục pin 2k5 thì fail 100% luôn.
mrd213
CAO CẤP
7 năm
Cũng đúng quy trình thôi, vì 1 năm các hãng còn lại sẽ ra tổng cộng 12-14 flagship, việc cần làm là "xào nấu" 2-3 chiếc thành 1, nên 1 năm được 6-7 chiếc là nhiều rồi :rolleyes:
Nên học Apple, đầu tư thật kỹ lưỡng, ra 1-2 con thôi.
@Anh Ngọc Gm Đừng nói vậy bị ném đá đó, phải nói "Táo đang về đích sau khi vượt qua quả đồi.
@vuzap uhm, 1 thiết kế xài đến 3 năm và cái nào ra mới ko lỗi này cũng lỗi khác.
như jetblack thì trầy tróc dễ dàng, lte vấn đề xài chip khác nhau. Nếu apple mà 1 năm ra nhiều mẫu như mấy em kia thì ko biết chất lượng ra sao nữa.

http://news.zing.vn/apple-gap-nhieu-van-de-den-tu-iphone-7-post695459.html
@ptp49
À có 1 thằng óc táo đang ném đá đấy thôi
@Anh Ngọc Gm Bạn thật biết dùng ngôn ngữ, ví von hay đấy. Nhưng tất cả chỉ có chừng đó thôi, mình bỏ qua cho bạn.
Thu hẹp quy mô và tập trung vào cao cấp mang lại nhiều lợi nhuận, giảm bớt quảng cáo tốn kém, xài chíp tek để tiết kiệm chi phí,...

Sao lại nghe quen quen, giống 1 thằng mà ai cũng biết là ai đấy đã/đang làm.
Chắc chủ tịch và phó chủ tịch hội hoang tưởng rủ nhau cùng "đi" cho có bạn có bè đây mà.
Thu hẹp quy mô và tập trung vào cao cấp mang lại nhiều lợi nhuận, giảm bớt quảng cáo tốn kém, xài chíp tek để tiết kiệm chi phí,...

Sao lại nghe quen quen, giống 1 thằng mà ai cũng biết là ai đấy đã/đang làm.
Chắc chủ tịch và phó chủ tịch hội hoang tưởng rủ nhau cùng "đi" cho có bạn có bè đây mà.
fancy90
CAO CẤP
7 năm
HTC hình như không có tên smp thương hiệu chủ lực hay sao mỗi năm là 1 tên khác , khó mà vực dậy
Theo mình chủ yếu là HTC cần hạ giá thành sp xuống, chứ giá hiện tại mấy con HTC cả Flagship lẫn tầm trung là cao quá. Như con HTC 10 ra lâu rồi mà giá hạ cũng rất chậm, thậm chí nhiều cửa hàng ở VN hiện tại hỏi thì ko còn bán nữa ấy chứ. Thêm nữa marketing, PR sản phẩm của HTC còn khá yếu nên ko nhiều người biết tới hãng có những sp nào ? Nên hạn chế số sp ra mắt cũng tốt nhưng ko giải quyết đc tận gốc vấn đề,
Như Samsung năm nay vẫn đẻ như gà đấy thôi, như dòng A có A5, A7, A9, A9Pro, C5, C7, C9, J5, J7, rồi còn J7 Prime,.... nữa nhiều quá mà ko thể nào mà nhớ hết đc. Chưa kể các dòng cao cấp như S7, S7 Edge cũng dc SS cho ra thêm mấy phiên bản nữa. Thế nhưng trong top các điện thoai bán chạy vẫn luôn có Samsung như J7 Prime bán khá chạy.
@Khổng Tước câu đầu chuẩn luôn bác ạ, con 10 em muốn mua mà khổ nỗi vẫn còn 10 củ đành ngậm ngùi
trước 1 rừng táo sung mà vẫn giá đó thì sống sao nổi
kulele
CAO CẤP
7 năm
sao lắm tin về htc thế
Sẽ vẫn tin dùng HTC dù nó có ra sao đi nữa, nhiều người kêu HTC mất chất nhưng có chất lượng máy HTC thì không đổi, máy cực bền so với các hãng khác, ra ngoài đường giờ vẫn thấy khối người dùng HTC One M7 chứ các máy của hãng khác cùng thời không thấy đâu
Máy mới đẹp đấy đúng là có sự đột phá về "xác" nhưng phần hồn vẫn chưa có gì nổi bật so với đối thủ như: bút vẽ của Samsung Note, các tính năng chụp ảnh xóa phông như Iphone 7, hay tự sướng như Asus camera trước 13mp laser, hoặc các tính năng VR và AR như của Asus Zenfone AR sẽ ra trong năm nay... HTC nếu có thể nhồi nhét tất cả tính năng mạnh nhất của đối thủ thì mới có lợi thế cạnh tranh.
tôi thấy máy này về hình thức rất ổn
lvq17cm
TÍCH CỰC
7 năm
HTC 11 đột phá thì cứu đc, chứ mấy con này doanh số kém là chắc. Lạc lõng giữa rừng máy ngon hơn nhiều
Tập trung vào cao cấp ma. Một năm dưới chục máy vẫn ok



https://.........../r1/1.png https://.........../r2/1.png https://.........../r3/1.png
Ra nhanh cho ta gom cái htc 10... nhu cầu cơ bản, chụp chọt sp gửi khách là dc roài không cần quá bá đạo....
cuthuyen
TÍCH CỰC
7 năm
Thích nhất hTC vì hậu mãi ngon, khi mua điện thoại còn tặng 100GB google drive trong 2 năm nữa chứ.
@cuthuyen cái này ms tặng chứ có phải htc tặng đâu. 100GB của google chẳng gì ngon cả vì tốc độ download và upload như hạch, ko bằng 1 gốc của google drive.
Như kiểu ss km bảo hiểm có vẻ thích hơn, rớt vỡ được thay linh kiện đỡ tốn kha khá, dịch vụ bảo hiểm đó là ss mua lại chứ ko phải tự ss đứng ra bảo hiểm.
cuthuyen
TÍCH CỰC
7 năm
@ragefighter Google thì liên quan gì đến MS, hTC tặng 100GB của Google Drive mà bạn, tốc độ nhanh bình thường và Google đâu có gói nào giới hạn tốc độ đâu, chỉ có nhiều hay ít dung lượng lưu trữ mà thôi 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019