HTC: chúng tôi sẽ không làm smartwatch trong tương lai gần vì trải nghiệm không tốt

Duy Luân
25/1/2017 22:55Phản hồi: 29
HTC: chúng tôi sẽ không làm smartwatch trong tương lai gần vì trải nghiệm không tốt
Vài hôm trước hình ảnh của chiếc HTC smartwatch chạy Android Wear lại bị rò rỉ, tuy nhiên theo lời Chialin Chang, phó chủ tịch mảng thiết bị di động của HTC thì công ty ông sẽ không làm đồng hồ chạy Android. "Tôi không nghĩ trải nghiệm với đồng hồ thông minh hiện nay đủ tốt. Android watch là một chuyện nhưng nhiều công ty, kể cả Apple, đang chứng kiến sự sụt giảm trong thị trường này. Chúng tôi sẽ không làm smartwatch trong tương lai gần". Nếu bạn đang mơ về một cái smartwatch HTC thì có lẽ phải tạm gác lại rồi. Mà thật ra cũng hoàn toàn hợp lý vì HTC đang gặp khó khăn, công ty cần tập trung vào cốt lõi của mình để quay trở lại có lời chứ không phải mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác để rồi đốt tiền phí phạm vào đó. HTC đang dồn sức cho Vive VR và HTC U Ultra với hi vọng sẽ có lãi trong năm nay và dần dần phục hồi.

Nguồn: T Break
29 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

badboyasd
TÍCH CỰC
7 năm
Uh
Cũng không có ý định mua trong tương lai gần ,!
-K-
ĐẠI BÀNG
7 năm
thật ra là vì " chúng tôi còn đang chật vật với mảng điện thoại , sức đâu mà làm đồng hồ"
Do làm không tốt --->trải nghiệm sao tốt đc
PTTiT
TÍCH CỰC
7 năm
Tập trung làm cho tốt mảng Smartphone đi đã.
trungtonDHG
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đồng hồ cho Andy Muray đeo à?
esata
CAO CẤP
7 năm
Smartwatch hiện tại chưa thể hấp dẫn được tôi, nó chưa là tai là mắt mũi hay là gì có lợi ích đột phá.

Không như Smartphone, nó có thể trở thành vật bất ly thân ngày đêm nếu nó có pin chạy liên tục cả tháng, có khả năng chống sốc và nước và đủ loại hóa chất mà tôi tiếp xúc bình thường hàng ngày, có đôi tai tinh hơn chó giúp tôi nhận biết trước ai hay kẻ lạ đang đến gần nhờ khả năng nhận biết bước chân hay giọng nói đặc trưng hay khuôn mặt trên camera an ninh, nhận biết trạng thái cảm xúc của kẻ đó qua mạch đập hay camera an ninh từ xa nếu muốn, tự động cho tôi theo dõi camera an ninh ngay khi có bất thường và điều khiển các thiết bị thông minh ở nhà dù tôi đang ở xa nhà. Nó cũng có cảm biến theo dõi mức khí ga nguy hiểm như nồng độ CO, CO2, Radon, khí đốt...

Không chỉ theo dõi các chỉ số sinh lý và nhận biết trạng thái sức khỏe hay tinh thần của tôi mà còn kết nối với smartwatch theo dõi sức khỏe hay trạng thái cảm xúc của 1 hay nhiều người thân theo cài đặt riêng cho mỗi người đó - chẳng hạn nối với smartwatch của người mẹ già có bệnh ở bệnh viện, với trẻ tại trường hay bé sơ sinh ở nhà.

Nó không chỉ kết nối với smartphone mà còn kết nối điều khiển máy tính PC hay laptop, có option bật tắt keyboard hay bàn rê điều khiển máy tính bằng tia laser phóng lên lòng bàn tay. Khi tạm rời xa máy tính tôi vẫn không gián đoạn các thao tác trên máy. Tốt nhất là smartwatch có nguồn điện gần như vĩnh cửu để tôi khỏi lo hết pin thường xuyên. Để tôi có thể "có mặt" mọi lúc mọi nơi không bất ngờ mất kết nối.

À, nói chơi thôi chứ chưa chắc tôi cần mấy tính năng đó đâu!
@esata Không tưởng trong vòng 5 năm tới
@esata Thánh này bị điên cmnr. Tốn cả 1 phút đọc cmt của m, đọc đi đọc lại vẫn đéo hỉu nó nói cái cc j.Toàn lảm nhảm linh tinh. Rảnh vcl
Bây giờ mới nhận ra sao, là người dùng thì người ta đã biết từ cách đây rất lâu rồi.
babyxx123
ĐẠI BÀNG
7 năm
@minhcuongpro1234 Là tại vì tới bây giờ mới có người hỏi đó bạn :v chứ biết hẳn phải biết lâu rồi chứ không ít nhất cũng đang trong quá trình làm rồi
ky_kisken
TÍCH CỰC
7 năm
Không ra là lựa chọn chính xác rồi. apple cũng đâu có thành công mạnh vơi AW đâu. Cũng do lượng fan từ Iphone, Ipad kéo sang mua thôi. Thích iphone, ipad mà nhìn cái AW không thể nào nuốc nổi. Bỏ 10tr ra mua cái đồng hồ mang vào như đồ chơi vậy.
@ky_kisken Nói vậy là sai rồi, vấn đề của sw nói chung hay aw nói riêng k phải là thiết kế, vì bên cạnh aw xấu ỉn thì cũng có rất nhiểu sw đẹp khác như gear s3, lg urbane ... nhg vấn đề đúng như tiêu đề nói, trải nghiệm trên sw hiện giờ vẫn là k đủ tốt, từ ss, google, apple đến pepple vẫn k đưa ra đc lời giải cho giao diện sử dụng rối rắm, chưa tìm đc sự cân bằng giữa màn hình đẹp và pin bền, và việc thuyết phục ng dùng làm quen với vòng đời ngắn của sw nữa. Nói chung là ủng hộ htc k tham gia vào, lg cũng nên rút lui là vừa. Chỉ có mấy hãng lớn lắm của nhiều tiền như ss hay apple thì còn đeo bồng đc chứ thấp cổ bé họng như htc còn cố đu thì sấp mặt là chn sớm muộn.
tinthanh25
TÍCH CỰC
7 năm
Một chiêu thức rò rĩ để thám thính cảm nhận của người dùng, và cảm thấy ko ưa hơn là ưa nên y ta chuyển kế hoạch B là : "Đào tẩu"
Sao cá cty công nghệ ko cộng tác với các hãng đồng hồ danh tiếng tầm trung như Seiko, F.Constant, R. Weil...cho ra đời các sản phẩm Smart watch tầm 10-30tr vừa tiện dụng cho công nghệ, lại vừa có thương hiệu nổi tiếng.

Hôm rùi đọc bài về đồng hồ Tag Heuer có giá 1.500$ rất thành công, mặt đồng hồ đẹp như đồng hồ cơ, tính năng thông minh. Nếu có thêm các thương hiệu từ Seiko, R.Weil, F.Constant, Longines...thì sẽ dễ thu hút những ng mê chơi đồng hồ
Eldimio
CAO CẤP
7 năm
Vậy các ông đợi người khác nghĩ ra công nghệ đột phá rồi copy theo hả?
Thằng khác làm vẫn tốt mà
Chắc cưới e khác trong tương lại gần ^^
Nói thẳng ra là : " Chưa đủ trình độ " thế cho nó vuông !!! .... Bày đặt chối quanh .
@hoanghaidang
Trải nghiệm Vive chưa? Cỡ Vive áp dụng 1 rổ công nghệ họ còn làm được, thì cái đồng hồ là gì?
Mình cũng thấy vậy. Mua cái đồng hồ mấy chục củ nhưng chưa bao giờ suy nghĩ mua smart watch.
HTC tỉnh đòn đó, kk
Vipkaka$
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hop ly
ai nói gì thì nói mình thấy smw vẫn giúp ích cho mình rất nhiều và nó hoàn toàn phù hợp với nhu cầu mình mong muốn vậy thôi 😆
S7 Edge + Huawei Watch

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019