Waymo - công ty chuyên về xe hơi tự lái trực thuộc Alphabet - đã cáo buộc công ty Otto và công ty mẹ Uber ăn cắp công nghệ của họ. Đơn khiếu nại của Waymo nói Anthony Levandowski - cựu nhân viên Google đồng thời là nhà sáng lập Otto - đã ăn cắp 14.000 file bí mật và độc quyền của Google trước khi nghỉ việc. Những file nói trên chứa thông tin về nhiều phần cứng mà Waymo phát triển, các thí nghiệm đã tiến hành, một số bảng vẽ mainboard và sơ đồ thiết kế dùng cho cảm biến LIDAR của xe tự lái. Sau đó người này thành lập Otto và được Uber mua lại chỉ sau vài tháng với giá 680 triệu USD.
Chi tiết hơn, Waymo cho hay bằng cách cài một phần mềm đặc biệt ở laptop công ty, Levandowski đã thâm nhập được vào server của Waymo và tải 9,7 GB dữ liệu tuyêt mật liên quan tới các dự án của Google rồi chép ra ổ cứng rời. Sau khi xong việc, Levandowski đã xóa sạch máy tính và cài đặt lại hệ điều hành mới nhằm cố gắng xóa các dấu vết về việc xâm nhập hệ thống của công ty.
Waymo còn phát hiện ra ngoài Levandowski thì còn nhiều cựu nhân viên Waymo (hiện đang làm việc cho Otto và Uber) cũng đã tải các file liên quan đến công nghệ LIDAR cũng như danh sách nhà cung ứng, chi tiết sản xuất, thông tin kỹ thuật cao.
Việc phát hiện ra hành vi của Otto và Uber là việc rất tình cờ khi một trong các nhà cung ứng vô tình thêm địa chỉ email của nhân viên Waymo vào ô CC trong thư gửi các thành viên của Uber. Công ty con của Alphabet vô tình đọc được email này, họ nhận thấy trong một bảng mạch LIDAR dành cho xe Uber trong file đính kèm tương đối giống với thiết kế của mình. Thông qua email, có thể thấy rằng Otto và Uber hiện đang xây dựng và phát triển hệ thống LIDAR cho mục đích thương mại.
Ngoài ra hệ thống LIDAR của Otto và Uber đang vi phạm bản quyền bằng sáng chế công nghệ LIDAR của Waymo nếu nó thật sự được làm ra từ những tài liệu bị trộm. Waymo cũng khẳng định cáo buộc với cựu nhân viên Google là đúng vì nhiều tháng trước khi tải các tập tin của Google về máy tính cá nhân, anh đã tuyên bố với đồng nghiệp rằng anh có kế hoạch "sao chép" công nghệ của Waymo cho một công ty đối thủ.
Waymo đang yêu cầu tòa án ngăn chặn Otto và Uber sử dụng công nghệ tự lái cho xe của họ, và yêu cầu Otto và Uber hoàn trả lại công nghệ cũng như các tập tin mà họ đã đánh cắp. Uber thì nói họ sẽ điều tra kĩ vụ việc.
Chi tiết hơn, Waymo cho hay bằng cách cài một phần mềm đặc biệt ở laptop công ty, Levandowski đã thâm nhập được vào server của Waymo và tải 9,7 GB dữ liệu tuyêt mật liên quan tới các dự án của Google rồi chép ra ổ cứng rời. Sau khi xong việc, Levandowski đã xóa sạch máy tính và cài đặt lại hệ điều hành mới nhằm cố gắng xóa các dấu vết về việc xâm nhập hệ thống của công ty.
Waymo còn phát hiện ra ngoài Levandowski thì còn nhiều cựu nhân viên Waymo (hiện đang làm việc cho Otto và Uber) cũng đã tải các file liên quan đến công nghệ LIDAR cũng như danh sách nhà cung ứng, chi tiết sản xuất, thông tin kỹ thuật cao.
Việc phát hiện ra hành vi của Otto và Uber là việc rất tình cờ khi một trong các nhà cung ứng vô tình thêm địa chỉ email của nhân viên Waymo vào ô CC trong thư gửi các thành viên của Uber. Công ty con của Alphabet vô tình đọc được email này, họ nhận thấy trong một bảng mạch LIDAR dành cho xe Uber trong file đính kèm tương đối giống với thiết kế của mình. Thông qua email, có thể thấy rằng Otto và Uber hiện đang xây dựng và phát triển hệ thống LIDAR cho mục đích thương mại.
Ngoài ra hệ thống LIDAR của Otto và Uber đang vi phạm bản quyền bằng sáng chế công nghệ LIDAR của Waymo nếu nó thật sự được làm ra từ những tài liệu bị trộm. Waymo cũng khẳng định cáo buộc với cựu nhân viên Google là đúng vì nhiều tháng trước khi tải các tập tin của Google về máy tính cá nhân, anh đã tuyên bố với đồng nghiệp rằng anh có kế hoạch "sao chép" công nghệ của Waymo cho một công ty đối thủ.
Waymo đang yêu cầu tòa án ngăn chặn Otto và Uber sử dụng công nghệ tự lái cho xe của họ, và yêu cầu Otto và Uber hoàn trả lại công nghệ cũng như các tập tin mà họ đã đánh cắp. Uber thì nói họ sẽ điều tra kĩ vụ việc.
Theo The Verge