Oppo ra mắt chiếc điện thoại F3 Plus được nhấn mạnh khá nhiều đến Camera trước với Dual selfie: 16MP và 8MP có ống kính góc nhìn rộng đến 120 độ. Tuy nhiên, họ cũng chăm chút Camera sau 16MP với ống kính có khẩu độ mở F1.7 và tích hợp công nghệ lấy nét tự động theo pha (PDAF) để tăng tốc độ lấy nét trong bối cảnh ánh sáng yếu. Về phần mềm xử lý và các tính năng chụp thì vẫn là Pure Image 2.0+ với các chế độ từng thành công trên các phiên bản trước như Find7 về Camera như chế độ ultraHD, Expert...
Về Camera Selfie với ống kính góc rộng 120 độ | F2.0
Bản thân mình thú thật là ít selfie và nếu có thì thường dùng Camera sau của điện thoại để có chất lượng ảnh khá hơn vì mấy lý do:
Nếu là người chụp ảnh du lịch, phong cảnh và đời sống thường nhật thì ảnh chụp từ Oppo F3 Plus với các chế độ hoàn toàn tự động là đủ dùng. Điều mình muốn nói là ảnh từ F3 Plus có thể hậu kỳ để đẹp hơn khá nhiều so với để nguyên bản. Chất lượng ảnh đủ để có thể chia sẻ nhanh, nhưng cũng đủ chất để có thể hậu kỳ tăng giảm về màu, tương phản hay sáng tối.
Về Camera Selfie với ống kính góc rộng 120 độ | F2.0
Bản thân mình thú thật là ít selfie và nếu có thì thường dùng Camera sau của điện thoại để có chất lượng ảnh khá hơn vì mấy lý do:
- Chất lượng hình ảnh của Camera trước thường không tốt.
- Ảnh chụp từ Camera trước thường bị xử lý "làm đẹp" ra cái mặt như manequin.
- Giơ cái tay không đủ dài nên ảnh như ảnh thẻ, hoặc chẳng có bối cảnh, hoặc độ sắc nét không hài hoà khi chụp chung với ai đó.
- Có thuật toán can thiệp xử lý giảm độ méo do hiệu ứng ống kính tiêu cự rộng.
- Giảm xử lý da mặt (beauty) hơn các đời từ F1s về trước, trông dễ chịu hơn.
- Phối cảnh chụp selfie chung nhiều người hài hoà hơn về khoảng cách người cầm máy và người được chụp.
Nếu là người chụp ảnh du lịch, phong cảnh và đời sống thường nhật thì ảnh chụp từ Oppo F3 Plus với các chế độ hoàn toàn tự động là đủ dùng. Điều mình muốn nói là ảnh từ F3 Plus có thể hậu kỳ để đẹp hơn khá nhiều so với để nguyên bản. Chất lượng ảnh đủ để có thể chia sẻ nhanh, nhưng cũng đủ chất để có thể hậu kỳ tăng giảm về màu, tương phản hay sáng tối.
- Lấy nét tự động rất nhanh, có thể chụp dính ngay các chuyển động một cách bất chợt đưa máy lên bấm.
- Riêng về chế độ ultraHD, ảnh cho chất lượng nhiều hơn bằng cách chồng rất nhiều ảnh làm một để tăng chi tiết. Nhưng, nếu bối cảnh có các chi tiết nhỏ, viền mép tách bạch với bối cảnh ánh sáng chênh lệch mạnh, rất dễ bị lỗi chồng hình nên cần cẩn thận.
- Ảnh chụp buổi tối không thực sự tốt. Mình có cảm giác là thuật toán khử nhiễu hơi mạnh, chi tiết ảnh giảm thấy rõ.
- Chế độ chỉnh thủ công (expert mode) có hai điểm chưa ưng ý: thứ nhất cân bằng trắng vẫn chưa phải là thanh trượt theo nhiệt độ K mà vẫn là các wb tự động theo các loai nguồn sáng; thứ hai là tốc độ màn trập cũng vẫn nhảy theo nấc từ 1 giây đến 16 giây. Nếu cần chụp một tốc độ 1/60 giây để tạo vệt động trong bối cảnh tĩnh chẳng hạn thì mình không thể chủ động mà hoàn toàn phụ thuộc tự động. Mong một sự thay đổi chế độ thủ công này.
- Đây là những ảnh mình chụp thử, ảnh up lên đây là ảnh không chỉnh sửa, resize để dễ load.
- Anh em có thể vào Link Album ảnh Oppo F3 Plus tải ảnh nguyên bản tham khảo nếu thích.
Mình cầm máy và chụp bằng ống góc rộng selfie, nếu khéo một chút thì rất khó để phân biệt đây là camera trước hay sau. Mỗi người trong ảnh gần như đúng tỷ lệ, có thể thấy mình trong màn hình điện thoại để tự pose hay làm dáng. Có lẽ xứng đáng khen camera selfie góc rộng này của F3 plus.
Tấm này đông hơn và với 3 lớp người, chiều sâu ảnh ống góc rộng có một chút gần to xa nhỏ, nhưng nhìn chung khung ảnh dùng tốt. Với những người lao công nghề hấp cá.
Tấm này chụp rất nhanh, khoảnh khắc vui vẻ với trẻ em ngoài phố ở Bình Thuận
Với các bạn du khách không quen biết trước ở Dambri
Với các anh chụp hình trên Lâm đồng
Quảng cáo
Với hai bạn trẻ! Tấm này cho thấy cảnh làng chài tại nơi selfie, người trong cảnh là điều thú vị
Với một phụ nữ nông thôn ở Bắc Bình.
Mình đưa tay chụp và vừa câu chuyện với cô. Ở tấm này, cho thấy thân người mình bị kéo dãn méo ảnh. Hiệu ứng góc rộng gần to xa nhỏ và méo lệch vùng viền ảnh. Đây là giới hạn khi sử dụng wide để selfie là vậy.
Đó là thử ảnh selfie với ống góc rộng. Dưới đây là ảnh chụp bằng camera sau:
Sáng sớm ở Cổ Thạch, phiến đá huyền thoại
Quảng cáo
Có lẽ là cái vọng gác
Có hai bạn trẻ chụp hình cho nhau
Cổ thạch - nhiều đá
Nghề lớn thì đi ghe
Nghề nhỏ thì đi thúng
Chán đi thì neo
Hai cha con về gỡ cá
Chú bảo hôm nay hai cha con đi kiếm được mấy trăm
Những bức ảnh ghi lại được các chuyển động mà không phải chụp với chế độ expert mode
1,2,3...
Chiều tối chụp chậm 1s với chế độ expert
Ảnh chụp đêm khử nhiễu hơn mạnh nên không thể dùng hậu kỳ, sẽ vỡ và mất chi tiết.
Thử hậu kỳ 1 tấm