John McAfee, người sáng lập nên công ty McAfee, đã tiết lộ về kế hoạch sản xuất "chiếc smartphone thật sự bảo mật đầu tiên trên thế giới" với giá 1100$. Theo ông, đây là chiếc điện thoại khó bị hack nhất và dự kiến sẽ ra mắt nó vào cuối năm nay dưới danh nghĩa công ty bảo mật MGT mà ông đang dẫn đầu. McAfee nói ông đã đầu tư rất nhiều tiền cho phần cứng của máy vì ông tin phần cứng mới là thứ an toàn, còn phần mềm làm mất đi sự an toàn đó. "Chiếc smartphone chứa rất nhiều công tác để cho phép người dùng ngắt kết nối pin thủ công, ngắt luôn cả ăng-ten Wi-Fi, Bluetooth, định vị GPS, camera và microphone." Chiếc điện thoại này cũng không thể được kết nối vào những thiết bị trích xuất nội dung mà những cơ quan an ninh hay sử dụng. "Thêm vào đó, máy cũng chứa một trình ẩn danh khi duyệt web và tìm kiếm."
MGT hồi tháng trước ký với Hiệp hội IT Na Uy để phát triển những chức năng bảo mật cho thiết bị này. Cấu hình chi tiết sẽ được giới thiệu 1 tuần trước thời điểm ra mắt chính thức. Ngoài việc làm điện thoại, MGT còn có một cơ sở đào bitcoin ở bang Washington với khả năng đào được 100 bitcoin (trị giá 130.000$) mỗi tháng. Điều này có thể giúp MGT trở thành công ty đào bitcoin lớn nhất có trụ sở tại Mỹ.
Với mức giá cao như trên cộng với những chức năng bảo mật cao, chiếc "John McAfee Privacy Phone" sẽ chủ yếu dành cho khách hàng doanh nghiệp nhưng không gì ngăn cản bạn đi mua một cái về xài cho cá nhân mình. Phải đợi xem máy có dễ dùng và những chức năng bảo mật có làm cản trở việc sử dụng sản phẩm hay không. Trước đây đã từng có nhiều điện thoại bảo mật, ví dụ như chiếc Blackphone, nhưng không có thiết bị nào là thành công lớn cả.
Sau khi thiết bị năm nay ra mắt, McAfee sẽ tiếp tục giới thiệu phiên bản thứ 2 của máy sớm nhất là vào đầu năm sau. "Version 1 không phải là không thể bị hack nhưng nó sẽ tăng mạnh tính an toàn và riêng tư của người dùng, nó đi trước nhiều năm ánh sáng so với chiếc Blackphone hay bất kì điện thoại nào tự cho mình là bảo mật. Version 2 sẽ ra đời trong mùa hè năm 2018, nó sẽ chống mọi cách hack mà con người có thể làm được".
Nói thêm về McAfee, ông nổi tiếng vì đã là người thành lập Hiệp hội McAfee năm 1987, đơn vị tạo ra phần mềm chống virus thương mại đầu tiên dành cho PC - chính là phần mềm McAfee nổi tiếng. Ông rời công ty năm 1994, sau đó đầu tư vào nhiều công ty công nghệ lẫn phi công nghệ. McAfee sống nhiều năm tại Belize (một quốc gia ở Trung Mỹ), năm 2012 ông bị cảnh sát nước này tìm kiếm vì nghi ngờ có dính dáng đến vụ án mạng của một người hàng xóm. McAfee quyết định chạy trốn và quay về Mỹ, nơi mà ông vẫn còn ở cho đến giờ.
Năm 2016 có một đoạn phim tài liệu của Showtime nói về McAfee như là một con người hoang dại và điên rồ, đồng thời dính dáng không chỉ 1 mà 2 vụ giết người kèm theo những cáo buộc về hiếp dâm, sử dụng ma túy và những hành vi phạm pháp khác. McAfee bác bỏ tất cả những thứ đó và nói ông sẽ kiện nhà làm phim.
MGT hồi tháng trước ký với Hiệp hội IT Na Uy để phát triển những chức năng bảo mật cho thiết bị này. Cấu hình chi tiết sẽ được giới thiệu 1 tuần trước thời điểm ra mắt chính thức. Ngoài việc làm điện thoại, MGT còn có một cơ sở đào bitcoin ở bang Washington với khả năng đào được 100 bitcoin (trị giá 130.000$) mỗi tháng. Điều này có thể giúp MGT trở thành công ty đào bitcoin lớn nhất có trụ sở tại Mỹ.
Với mức giá cao như trên cộng với những chức năng bảo mật cao, chiếc "John McAfee Privacy Phone" sẽ chủ yếu dành cho khách hàng doanh nghiệp nhưng không gì ngăn cản bạn đi mua một cái về xài cho cá nhân mình. Phải đợi xem máy có dễ dùng và những chức năng bảo mật có làm cản trở việc sử dụng sản phẩm hay không. Trước đây đã từng có nhiều điện thoại bảo mật, ví dụ như chiếc Blackphone, nhưng không có thiết bị nào là thành công lớn cả.
Sau khi thiết bị năm nay ra mắt, McAfee sẽ tiếp tục giới thiệu phiên bản thứ 2 của máy sớm nhất là vào đầu năm sau. "Version 1 không phải là không thể bị hack nhưng nó sẽ tăng mạnh tính an toàn và riêng tư của người dùng, nó đi trước nhiều năm ánh sáng so với chiếc Blackphone hay bất kì điện thoại nào tự cho mình là bảo mật. Version 2 sẽ ra đời trong mùa hè năm 2018, nó sẽ chống mọi cách hack mà con người có thể làm được".
Nói thêm về McAfee, ông nổi tiếng vì đã là người thành lập Hiệp hội McAfee năm 1987, đơn vị tạo ra phần mềm chống virus thương mại đầu tiên dành cho PC - chính là phần mềm McAfee nổi tiếng. Ông rời công ty năm 1994, sau đó đầu tư vào nhiều công ty công nghệ lẫn phi công nghệ. McAfee sống nhiều năm tại Belize (một quốc gia ở Trung Mỹ), năm 2012 ông bị cảnh sát nước này tìm kiếm vì nghi ngờ có dính dáng đến vụ án mạng của một người hàng xóm. McAfee quyết định chạy trốn và quay về Mỹ, nơi mà ông vẫn còn ở cho đến giờ.
Năm 2016 có một đoạn phim tài liệu của Showtime nói về McAfee như là một con người hoang dại và điên rồ, đồng thời dính dáng không chỉ 1 mà 2 vụ giết người kèm theo những cáo buộc về hiếp dâm, sử dụng ma túy và những hành vi phạm pháp khác. McAfee bác bỏ tất cả những thứ đó và nói ông sẽ kiện nhà làm phim.
Nguồn: Newsweek