Công ty mẹ của Mercedes-Benz đầu tư hơn 500 triệu USD mở nhà máy sản xuất pin

Didu
24/5/2017 5:44Phản hồi: 37
Công ty mẹ của Mercedes-Benz đầu tư hơn 500 triệu USD mở nhà máy sản xuất pin
Daimler, công ty mẹ của Mercedes-Benz vừa công bố đầu tư 500 triệu EUR (khoảng 562 triệu USD) để mở một nhà máy sản xuất pin tại Đức, chuẩn bị cho tương lai xe điện. Nhà máy sản xuất pin của Daimler nằm tại vùng Damenz và sẽ có quy mô gấp 4 lần so với nhà máy hiện tại, cũng là một phần của Daimler. Theo lịch trình thì nhà máy này sẽ đi vào hoạt động từ giữa 2018 để sẵn sàng sản xuất pin cho các xe điện dự kiến có mặt trên thị trường trong khoảng 2020.

Nhà máy sản xuất pin mới của Daimler sẽ đảm nhiệm công việc chính là tạo ra các bộ pin cho xe điện trong tương lai. Việc đầu tư hơn 500 triệu USD cho nhà máy pin với quy mô gấp 4 lần hiện tại cho thấy Mercedes-Benz muốn đón đầu trong việc sản xuất xe điện, không chỉ với Tesla mà với những hãng xe truyền thống khác. Tesla cũng đã từng hợp tác với Panasonic để đầu tư 5 tỉ USD cho nhà máy pin của họ tại Nevada, Mỹ.

Tesla hiện gần như được coi là không có đối thủ trên thị trường xe điện cao cấp, việc đầu tư vào nhà máy pin này cho thấy Mercedes-Benz không muốn đứng ngoài cuộc chơi hấp dẫn. Dù sao thì họ cũng là hãng bán được nhiều xe sang nhất tại Mỹ trong năm 2016. Nhà máy mới của Daimler có quy mô 80 ngàn mét vuông và sử dụng nhiều năng lượng sạch.

Nguồn: Ars Technica
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

doccoc
TÍCH CỰC
7 năm
nền văn mình cơ khí sắp kết thúc rồi
năng lượng điện sắp thế năng lượng hoá thạch
@doccoc Cơ khí luôn luôn được vận dụng mà bạn. Nếu không có cơ khí thì lấy đâu ra máy móc để sản xuất dây chuyền cho Pin :3.
Cho dù có sử dụng năng lượng mặt trời thì cũng phải có máy móc vận dụng cơ khí để sản xuất ra những tấm pin như vậy 😁
doccoc
TÍCH CỰC
7 năm
@Thái Lâm VD Vậy hả? Hihi. Cám ơn
leedual
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Thái Lâm VD Cũng không hẳn nhé. Xét về khía cạnh nào đó, máy in 3D có thể tạo hình từ nguyên liệu cơ bản, sẽ có một tương lai (xa lắm) mọi vật chuyển thẳng từ vật chất sang vật dụng như trong đô rê mon :D
ufdb
CAO CẤP
7 năm
@leedual đúng vậy nhưng còn lâu mới sánh được với sản phẩm làm từ kỹ thuật truyền thống. Mà bản chất in 3d cũng là kỹ thuật cơ khí đó thui :D
@doccoc vẫn phải lấy điện từ than đá để nạp vào xe bạn à.
bài của tinhte cũng viết là chạy xe điện có hơn xe chạy xăng/diesel không?!
nikitavn
ĐẠI BÀNG
7 năm
Giá dầu sẽ còn giảm nữa sau 10 năm nữa khi xe điện chạy đầy đường
Sao họ k dùng động cơ vĩnh cửu nhỉ
@kixx Nên youtobe xem nông dân Việt Nam chế tạo thành công dcvc phát điện liên tục kìa. Song lại lấy chính dòng diện nó phát ra làm tăng chính hiệu xuất của nó
namng
CAO CẤP
7 năm
@Akay Nhím Nông dân Việt Nam này tên là Wasif Kahloon và đang sống ở Pakistan. Cái video mà bạn thần tượng đó là 1 trick mà Wasif Kahloon làm ra để đố mọi người tìm ra được sai sót là ở chỗ nào mà động cơ lại có thể tự vận hành được.

Bạn Akay Nhím chắc còn nhỏ lắm, chịu khó học hỏi tìm hiểu thêm nhiều nữa nhé, và cố gắng tập nói chuyện lễ phép 1 tí.
@namng Thế bác nhiêu tuổi ợ
@Akay Nhím 1.youtube ko fai là Wallstreet Journals
2.cho tới May 23rd 2017 ,có một điều chắc chắn đó là KHÔNG TỒN TẠI ĐỘNG CƠ VĨNH CỮU
Vật lí vui {2tập } ,bạn đọc cuốn này để có thêm kiến thức
có thể mình sẽ sai ,giống như Giáo Hội ,nhưng tạm thời mình vẫn đúng 😁
Ha_TM68
TÍCH CỰC
7 năm
Nước Đức thì về KHCN rất hiện đại rồi, Mercedes-Benz sẽ ko nằm ngoài cuộc chơi đâu, cạnh tranh ngang ngửa cùng Tesla.
shensai_1
TÍCH CỰC
7 năm
Khô máu với tesla à ^^
không liên quan nhưng xăng sắp tăng 8000 vnd 1 lít rồi 😔
@vqt907 Thuế giảm còn 0%, và tăng BVMT để bù vào cho bằng giá hiện tại nhé. Ko phải giá hiện tại tăng 8k đâu, rất nhiều người hiểu sai chuyện này.
Mấy nước nhiều dầu mỏ lo dần đi vừa.
bớt phụ thuộc vào dầu mỏ sẽ giảm bớt nguy cơ chiến tranh
doccoc
TÍCH CỰC
7 năm
@Methylamine K có đâu.
Đánh nhau là chuyện muôn đời.
K vì cái này thì cái khác. Tài nguyên chỉ là 1 phần thôi.
tieutu911
TÍCH CỰC
7 năm
@doccoc Ngoài dầu mỏ còn nội tạng nữa. Như trung qq qua vn mỏ bụng lấy nt. Và sắp tới sẽ xăm chiếm vn để lấy số lượng lớn
10 năm sau xăng và dầu rẻ như nước máy...khi mà tesla đưa vào xe đầu kéo bằng điện...
à mà 10 năm sau bên châu âu và mỹ nó đi oto bay...còn việt nam thì..........haiz..................bế tắc
mer S600 chưa tăng thuế 8.5 tỷ thuế xong 14 tỷ :V
tieutu911
TÍCH CỰC
7 năm
Trên tt có mod vua lười có tầm nhìn vĩ đại đã nhìn và nói ra là xe điện chạy còn ô nhiễm hơn xe xăng. Không hiểu sao mấy hãng lớn đang kinh doanh xe xăng ngon lành lại muốn làm xe điện 😁
Mr. d@ng
ĐẠI BÀNG
7 năm
@tieutu911 Mình cũng đọc bài đó, không nhớ chính xác là "xe điện chạy ô nhiễm hơn xe xăng" hay không, nhưng mình nhớ đại ý là quy trình sản xuất xe điện chưa đạt hiệu suất cao như sản xuất xe xăng, nên nếu so với xe xăng thì xe điện chưa thân thiện môi trường hơn bao nhiêu. Đó là tính cho toàn thế giới, quy trình từ sản xuất cho đến sử dụng chứ không phải mỗi việc chạy xe.

Xe điện hiện giờ vẫn còn 2 vấn đề (theo bài viết đó mà mình nhớ):
- sản xuất chưa đạt hiệu suất cao như xe xăng, nên sản xuất 1 chiếc xe điện sẽ ô nhiễm môi trường hơn xe xăng
- xe điện dùng điện, mà điện hiện tại chưa sạch lắm, trong tương lai nếu chuyển qua các loại thân thiện môi trường hơn như phong điện thì sẽ tốt hơn

Vì mọi người đang quá hào hứng với xe điện, nên bài viết đó chỉ cung cấp thêm một góc nhìn nữa, mình không nghĩ bạn đó có ý tiêu cực 😃
Xăng sắp hết thời ^^
Tesla sẽ dẫn đầu cuộc chơi. Và các hãng khác sẽ hít khói dài dài
Giảm khí thải xe hơi bằng cách đi xe điện. Rồi tăng ô nhiễm khi chế tạo pin. Ko khác nhau là mấy
letran2016
ĐẠI BÀNG
7 năm
@VEGA Forever love Thiên hạ đệ nhị bảo ccm thủ là đây. Đừng bao giờ đi ra tiệm rửa xe của bạn nhé, vì kiểu gì cũng gây ô nhiễm cho nơi rửa xe, thà để nguyên nó cho dơ mình dơ nhà dơ đường.
@letran2016 bạn nói vậy mk thua. bạn coi khu vực khai thác than chi chưa! phát sợ lun. còn xe mk cùi nhưng mk chăm rửa lắm
Wave alpha
TÍCH CỰC
7 năm
Lại hóng đống xe cũ chạy xăng, chạy dầu được nhập khẩu về từ Châu Âu 😃
bánh gừng
ĐẠI BÀNG
7 năm
Kiếm tiền nộp thuế cái đã ...
Chốt lại là 500 Triệu USD hay Euro vậy?
gông cùm của các ông lớn dầu khí sắp bị bẻ gãy, bao nhiêu năm xe điện ngóc đầu không nổi do mấy ông này bơm tiền cho các hãng xe để ko làm xe điện ... cám ơn tesla đã thay đổi thế giới
riobird2011
ĐẠI BÀNG
7 năm
Có bác nào biết bác có râu dài hai bên là ai không, nhìn không cách quá!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019