Windows 10 là một bước tiến lớn của Microsoft khi mà nó đang dần phổ biến thành phiên bản Windows nhiều phổ biến nhất, chỉ sau Win 7. Dĩ nhiên MS cần phải làm nhiều hơn để phát triển hệ điều hành này thành một hệ điều hành "vì người dùng", giúp mang đến người dùng những trải nghiệm tuyệt vời hơn. Mình xin chia sẻ những điểm mà mình nghĩ Microsoft nên cải tiến và thay đổi mạnh hơn để Win 10 thật sự hoàn hảo cho trải nghiệm của chúng ta.
1. Bộ gõ tiếng Việt
Một điều đơn giản mà đối thủ macOS đã làm rất lâu mà Windows vẫn chưa chiều theo ý người dùng đó là bộ gõ tiếng Việt chính chủ. Gần đây có rất nhiều lời đề nghị rằng MS nên tích hợp bộ gõ tiếng Việt vào Windows 10 trên Feedback Hub. Không phải là MS chưa từng làm điều này, có điều rằng bộ gõ tiếng Việt hiện tại trên Windows rất vô dụng và khó gõ. Chúng ta cũng biết rằng bộ gõ tiếng Việt là một thành phần rất quan trọng, vì nó có thể giữ lại mọi thông tin mà chúng ta nhập vào như số ngân hàng, mật khẩu Facebook, các thông tin nhạy cảm, vv..vv.. Nếu chẳng may bộ gõ bên thứ 3 không an toàn thì điều này sẽ dẫn đến hậu quả rất khôn lường. Chưa kể đến việc Unikey chưa hỗ trợ TV cho trình duyệt Edge hoặc những app universal nên điều này làm giảm đáng kể trải nghiệm người dùng.
2. Trình duyệt Microsoft Edge
Microsoft hy vọng những người đang sử dụng Windows 10 sẽ duyệt web bằng một trình duyệt mới của họ như một thói quen. Khi ra mắt, Edge được tuyên bố được xây dựng cho những trang web hiện đại, nhấn mạnh vào tính đơn giản và các tính năng hữu ích. Mặc dù Edge chắc chắn tốt hơn so với người tiền nhiệm Internet Explorer, tuy nhiên nó vẫn cần phát triển nhiều hơn về độ ổn định, hiệu năng và các tính năng hay để trở thành một trình duyệt mặc định phụ vụ cho công việc hằng ngày. Những bản cập nhật gần đây đã tăng hiệu năng cho trình duyệt này khá tốt đồng thời giúp nó hỗ trợ chạy các extension. Cá nhân mình vẫn xài Edge rất nhiều và chỉ dùng Chrome khi cần gọi Facebook hoặc Skype mà thôi, vì Edge không chiếm nhiều tài nguyên, giao diện lại bắt mắt hơn hẳn Chrome mặc dù điểm yếu của trình duyệt này là hoạt động nhiều lúc vẫn chưa ổn định, việc gõ tiếng Việt bằng Edge rất khó chịu khi mà nó rất hay nhảy ký tự lung tung và giao diện không thể tuỳ biến gì cả.
3. Windows Store
1. Bộ gõ tiếng Việt
Một điều đơn giản mà đối thủ macOS đã làm rất lâu mà Windows vẫn chưa chiều theo ý người dùng đó là bộ gõ tiếng Việt chính chủ. Gần đây có rất nhiều lời đề nghị rằng MS nên tích hợp bộ gõ tiếng Việt vào Windows 10 trên Feedback Hub. Không phải là MS chưa từng làm điều này, có điều rằng bộ gõ tiếng Việt hiện tại trên Windows rất vô dụng và khó gõ. Chúng ta cũng biết rằng bộ gõ tiếng Việt là một thành phần rất quan trọng, vì nó có thể giữ lại mọi thông tin mà chúng ta nhập vào như số ngân hàng, mật khẩu Facebook, các thông tin nhạy cảm, vv..vv.. Nếu chẳng may bộ gõ bên thứ 3 không an toàn thì điều này sẽ dẫn đến hậu quả rất khôn lường. Chưa kể đến việc Unikey chưa hỗ trợ TV cho trình duyệt Edge hoặc những app universal nên điều này làm giảm đáng kể trải nghiệm người dùng.
2. Trình duyệt Microsoft Edge
Microsoft hy vọng những người đang sử dụng Windows 10 sẽ duyệt web bằng một trình duyệt mới của họ như một thói quen. Khi ra mắt, Edge được tuyên bố được xây dựng cho những trang web hiện đại, nhấn mạnh vào tính đơn giản và các tính năng hữu ích. Mặc dù Edge chắc chắn tốt hơn so với người tiền nhiệm Internet Explorer, tuy nhiên nó vẫn cần phát triển nhiều hơn về độ ổn định, hiệu năng và các tính năng hay để trở thành một trình duyệt mặc định phụ vụ cho công việc hằng ngày. Những bản cập nhật gần đây đã tăng hiệu năng cho trình duyệt này khá tốt đồng thời giúp nó hỗ trợ chạy các extension. Cá nhân mình vẫn xài Edge rất nhiều và chỉ dùng Chrome khi cần gọi Facebook hoặc Skype mà thôi, vì Edge không chiếm nhiều tài nguyên, giao diện lại bắt mắt hơn hẳn Chrome mặc dù điểm yếu của trình duyệt này là hoạt động nhiều lúc vẫn chưa ổn định, việc gõ tiếng Việt bằng Edge rất khó chịu khi mà nó rất hay nhảy ký tự lung tung và giao diện không thể tuỳ biến gì cả.
3. Windows Store
Vấn đề muôn thuở: Chợ ứng dụng. Chắc hẳn chúng ta điều biết BlackBerry OS hay Windows Mobile đã thê thảm thế nào mặc dù bản thân chúng rất tốt, nhưng rất tiếc, không có hệ sinh thái tốt, hệ điều hành vứt đi. HĐH máy tính không quá quan trọng vấn đề này như mobile, tuy nhiên Store vẫn là một thứ mà MS cần phải tiếp cận sâu hơn và làm nó tốt hơn. Tại sao chúng ta cần một chợ ứng dụng tốt?
Hiện tại, nếu muốn cài một ứng dụng nào đó, người dùng Win có thói quen tải về trực tiếp từ các trang web từ nhà phát triển trước chứ không hề vào Store vì tâm lý: " cái này không có trên Store đâu", điều này có thể tạo ra rủi ro trong một thời đại mà tấn công thông tin mạng đang trở nên cực kì phổ biến. Store sẽ giúp MS kiểm soát chất lượng ứng dụng tốt hơn, mang lại người dùng khả năng cập nhật ứng dụng tuyệt vời hơn, thử hỏi bao nhiêu bạn dùng ứng dụng Windows để ý đến việc đang dùng phiên bản nào. Không còn những "thứ" cài ngầm vào ứng dụng, trải nghiệm người dùng chắc chắn yên tâm và tuyệt vời hơn!
4. Tính nhất quán: Control Panel/ Settings
Tính nhất quán ở đây mình đề cập đến là các "cài đặt". Bạn có bao giờ để ý rằng Windows 10 tồn tại đồng thời cả 2 thứ hỗ trợ cho việc cài đặt: Control Panel và Settings. Nếu muốn gỡ một app thường chúng ta sẽ vào Control Panel còn thay hình nền thì vào Settings, tương tự vào chúng ta vào Settings để cài đặt thiết lập Wifi nhưng để tinh chỉnh sâu hơn các cài đặt mạng thì phải vào Control Panel. Điều này đang được MS khắc phục bằng cách những qua những bản cập nhật, các tuỳ chỉnh từ Control Panel được đem dần qua Settings để tạo nên tính thống nhất, giúp người dùng đỡ bị rối hơn. Trong tương lai mong rằng MS sẽ đem toàn bộ Control Panel vào Settings, đồng thời nâng cao giao diện, cách sắp xếp cài đặt thông minh hơn để người dùng mới dễ dàng tiếp cận hơn.
Ngoài ra còn có OneDrive hoặc Cortana là những thứ người Việt Nam chúng ta ít khi nào dùng đến nên mình cũng không đề cập quá nhiều. Cortana hoạt động rất tốt và tích hợp rất sâu vào hệ thống đồng thời cách mà cô trợ lý ảo này trả lời câu hỏi cũng khá là tự nhiên. Cortana nói riêng hay tất cả mọi trợ lý ảo nói riêng, có lẽ chỉ trở nên thật sự hữu dụng với chúng ta khi mà nó được hỗ trợ tiếng Việt, lúc đó có lẽ đi đâu cũng được nghe:" ê Cortana, tìm phim này giùm tao; ê Cortana, mở web kia cho tao; căn bậc hai của -1 bằng mấy?", có lẽ còn xa xôi lắm! 😁
Trên đây là quan điểm cá nhân của mình về những thứ Microsoft cần làm tốt hơn vì người dùng. Còn anh em thì sao, trong quá trình sử dụng anh em thấy Windows không hay ở điểm nào, cần cải tiến ở điểm nào, mời anh em comment chia sẻ nhé.