Xiaomi Mi Note 3 chiếc Mi6 lớn, và nó cũng là chiếc Mi6 chậm chạp hơn. Bằng việc phóng to kích cỡ màn hình lên (thực chất cũng không nhiều, từ 5.15" lên 5.5") và thay đổi con chip cao cấp SnapDragon 835 bằng con cao trung SnapDragon 660, Xiaomi đã tạo ra Mi Note 3 dành cho những ai thích Mi6 nhưng cần máy màn hình "bự".
Việc Mi Note 3 dùng SnapDragon 660 có lẽ là để giữ giá của sản phẩm ở mức dưới 400$ nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác, đặc biệt là Oppo R11 dùng con chip tương tự đang làm mưa làm gió ở thị trường Trung Quốc vài tháng qua. SnapDragon 660 cũng rất mạnh nhưng mình không thích việc cắt giảm CPU vì Mi Note 2 năm ngoái đã dùng SnapDragon 821 trong khi bản kế thừa lại bị giảm xuống cấu hình yếu hơn.
Giá của Mi Note 3 cũng gần như tương tự Mi6, nó có 6GB RAM ở tất cả các phiên bản và 64GB cho bản thấp nhất. Như vậy, lựa chọn giữa Mi6 và Mi Note 3 chủ yếu nằm việc thích màn hình lớn hay CPU mạnh.
Camera trước lại được nâng cấp lớn với cảm biến ảnh 16MP, sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm đẹp. Theo như những gì Xiaomi trình diễn thì trí tuệ nhân tạo sẽ giúp nhận dạng tốt từng phần của khuôn mặt như khi ta make up, vậy nên việc làm đẹp sẽ áp lên từng chi tiết và không gây bệt toàn bức hình. Nhìn chung, mình cảm thấy camera của Mi Note 3 đã được cải thiện rất nhiều.
Thử chụp 1 bức ảnh, có thể thấy khuôn mặt được làm đẹp lên nhưng chi tiết như tóc vẫn lên rất tốt.
Có một giả thuyết vui được đặt ra là Xiaomi đang muốn troll các ông lớn khác khi họ không trang bị camera kép hay nhận diện khuôn mặt cho chiếc máy đắt đỏ hơn là Mi Mix 2, mà chỉ mang nó lên chiếc máy có giá tầm trung. Kiểu như tính năng anh xem là đỉnh ư? Tui xài cho máy tầm trung thôi😆. (giả thuyết mang tính vui vẻ).
Quảng cáo