Cá thể tê giác trắng phương Bắc đực cuối cùng trên thế giới đã qua đời

MinhTriND
20/3/2018 23:20Phản hồi: 180
Cá thể tê giác trắng phương Bắc đực cuối cùng trên thế giới đã qua đời
Tình hình sức khỏe của Sudan - cá thể tê giác trắng đực phương Bắc châu Phi cuối cùng trên thế giới vốn đã chuyển xấu từ khoảng đầu tháng 3 năm nay bởi các vấn đề liên qua đến tuổi già và bội nhiễm. Đến hôm thứ ba vừa qua, tình trạng của Sudan xấu đi đáng kể và một nhóm các nhà nghiên cứu thú y đã quyết định dùng phương pháp trợ tử để chú tê giác "ra đi" nhẹ nhàng ở tuổi 45.

Trước khi chết, Sudan sinh sống tại khu bảo tồn Ol Pejeta ở Kenya (một quốc gia ở miền Đông châu Phi) và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lính gác có vũ trang. Trong quá trình chăm sóc, các nhà nghiên cứu đã thu được tinh trùng của Sudan với hy vọng thụ tinh nhân tạo thành công cho một trong 2 cá thể tê giác trắng phương Bắc cái còn lại trên thế giới.

te_giac_sudan_tinhte.jpg

Trong những ngày cuối đời, tuổi già khiến sức khỏe Sudan xuống cấp trầm trọng, chú tê giác đã phải trải qua các cơn đau đớn dữ dội bởi những vết loét và càng không thể giao phối. 2 cá thể cái còn lại của loài này là Najin và Fatu, cũng chính là con gái và cháu gái của Sudan. Bảy năm trước, loài tê giác đen Tây Phi đã tuyệt chủng và hiện nay, số phận của 5 loài tê giác còn lại cũng đang trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc.

“Chúng tôi mong rằng sự mất mát của Sudan sẽ là bài học cho mọi người trên thế giới và sẽ dùng mọi biện pháp để chấm dứt các giao dịch thương mại liên quan đến sừng tê giác. Mặc dù giá của sừng tê giác có dấu hiệu giảm dần ở Trung Quốc và Việt Nam, việc săn trộm để lấy sừng vẫn là nguyên nhân đe dọa sự tồn vong của loài tê giác”, Peter Knights, giám đốc điều hành Tổ chức bảo vệ môi trường WildAid, cho biết.

Nguồn: CNN, Ảnh: National Geographic
180 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

patuana76
ĐẠI BÀNG
6 năm
Hình như cả thế giới chỉ có mỗi mấy ông gốc Hoa với gốc Việt là dùng sừng tê giác chữa bệnh. Chả hiểu có hơn được gì k?
@nguyenminh56547 Lỡ thằng kia chết bác có bị tội ngộ sát không nhỉ 😁
@Mr_Zu Nghe tới đây là biết xàm loz rồi haha. Mấy thằng ngu tin đi 😁
euxeon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Mr_Zu Chắc bạn đọc vụ đó trên báo lá cải???
euxeon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Mr_Zu Mùi gì Móng tay có mùi gì nhỉ
phong00001
ĐẠI BÀNG
6 năm
thật đáng tiếc
Clarkdale
ĐẠI BÀNG
6 năm
@adagioleonard ko nhịn được cười với cmt của bạn =))) chúng ta đều biết ông ấy ko phải thánh ở Nhật
@adagioleonard Tao phải đăng nhập để like mày.
thangpka
ĐẠI BÀNG
6 năm
@adagioleonard ạ thánh
Ga_mo_ai_ti
ĐẠI BÀNG
6 năm
@adagioleonard lạy thánh. Cười đau bụng luôn. Ha ha. Phải đăng nhập để like.
Có cần dùng từ "qua đời" ở cái tít kia 0
@nguyenhai712 Cho hỏi tào lao chỗ nào bạn? Tên loài này là Tê giác trắng phương bắc, giống đực. Title như vậy là đúng.
lucker88
TÍCH CỰC
6 năm
@daugauhp911 con tê giác này không phải là một con vật bình thường, mà là cá thể cuối cùng của một loài rất quý hiếm. Tuổi thọ của nó đã là trên 40. Khi nó sống có cả lính vũ trang bảo vệ. Nói ra đừng buồn chứ khéo con đó còn quan trọng hơn bản thân bạn đấy! Với những ý nghĩa đặc biệt đấy người ta dùng từ "qua đời" cho nó không có gì là không phù hợp cả!
@lucker88 Vâng
@lucker88 nếu cho chọn, mình sẽ chọn con tê giác
nên chắc chắn nó quan trọng hơn rồi 😁
R.I.P giác 😔
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se 
Vịt 2019
TÍCH CỰC
6 năm
Tê giác xứ người ta...
@Vịt 2019 Tê giác xứ người ta thì được bảo vệ tận răng, còn vit 2019 trong này thì bị ném đá mỗi lần phát ngôn bán ốp. Nghĩ cũng lạ ha vit
Bahamutzero
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Vịt 2019 nhìn cái hình chú ấy được bảo vệ hơn cả vip người😁
phuongaltec
ĐẠI BÀNG
6 năm
các nhà khoa học thử cho sinh sản vô tính tê giác xem như thế nào nhỉ ???
Hieu hlt
ĐẠI BÀNG
6 năm
@uochuý1489Quốc Huy Đã sinh sản vô tính lại còn cho giao phối ngay??? Lúc trước chắc hs giỏi sinh cấp quốc gia nhỉ
@uochuý1489Quốc Huy chưa thấy đông vật có vú nào mới vài tháng tuổi (tế bào thì già) có thể giao phối được
bkb_ct
TÍCH CỰC
6 năm
@Hieu hlt vừa tính phát biểu như bác, cơ mà phải qua wiki search cái cho chắc...
Xong phim em nó
hoangpro1234
ĐẠI BÀNG
6 năm
Việt Nam, con tê giác cuối cùng cũng bị bắn hạ ở Vườn Quốc gia Cát Tiên vào cuối năm 2010 rồi; haiz
@hoangpro1234 Tay to nào dám bắn dữ dằn vậy bác?
Mien Que
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hoangpro1234 Cái thằng giám đốc chứ thằng nào mình ở gần đó hồi học cấp 2 còn dc phát vở tuyên truyền còn khoảng gần 10 cá thể tê giác 1 sừng ở nam cát tiên hơn chục năm sau nghe tin con cuối cùng phát hiện còn mỗi bộ xương nghe tức... Mẹ mấy thằg kiểm lâm
@teeoz tay to có bắn đâu, lính của tay to bắn nên chả bao giờ lùng được tay to là ai
Tê giác trắng là 1 trong hàng trăm loài bị con người diệt chủng . . .
kenie.2811
TÍCH CỰC
6 năm
@Aoanhtieutu09 Có loài nào mà hông bị con người diệt chủng hông 😁
@kenie.2811 muỗi, ruồi, gián, chó, gà, lợn, bò << những loại này chắc chắn không bao giờ bị diệt chủng bởi con người.
Bahamutzero
ĐẠI BÀNG
6 năm
@kenie.2811 con người với con người nó còn không tha thì nó tha loài nào:D
novavn
CAO CẤP
6 năm
Tê Giác bây giờ cứ cưa hết sừng đi rồi thả về tự nhiên là yên tâm sống dài. Bọn trộm nó lấy sừng chứ lấy thịt đâu 😁
@novavn Nó dùng súng như AK bắn xong mới lấy sừng thì con gì sống nổi
@novavn Nó Nổ Bom C4 kiểu như Note 7 phiên bản rực rỡ cho Tê Giác ngỏm củ tỏi rồi cưa Sừng làm Nghé thì chết chắc 100% :D
Red_Skin
TÍCH CỰC
6 năm
@novavn Cám ơn bạn đã góp ý, hiện tê giác đen nó đã bị tiêm cmn thuốc độc vào sừng rồi mà ko ăn thua thỉnh thoảng vẫn bị thịt!!!
Không biết ở VN có ai ăn thật k nhỉ. Mình thì chưa quen ai cả
@hypous ăn thịt tê giác á, chắc ko có ai ăn đâu
@hypous nhà mình có đằng cậu mợ bị bệnh cách đây chục năm, cũng đi lùng sừng tê giác đây. Uống thì chắc chà vào mặt cắt vuông góc với cái sừng để bụi sừng rơi ra rồi pha vào nước hay cho vào thức ăn. Còn k rõ cánh dân chơi có dùng để trang trí không.
n3.9592
TÍCH CỰC
6 năm
Loài tê giác sẽ sớm xuất hiện trong truyện cổ tích
loneljnhok
ĐẠI BÀNG
6 năm
Việt Nam ta lại được sướng tên!!!
Ccb_6969
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chia sẻ lên zalo ko đc nhỉ?
Thấy ở thảo cầm viên Ở tphcm còn nhiều tê giác mà
@uochuý1489Quốc Huy Đây là loài tê giác trắng bắc phi, tê giác trên thế giới thì vẫn còn, nhưng loài này thì chết hết.
anhtdht
ĐẠI BÀNG
6 năm
giờ nhân bản vô tính ầm ầm, sao không thấy làm trên mấy loài sắp tuyệt chủng đi
@anhtdht chắc là các nhà khoa học không thông minh bằng bạn rồi, tiếc quá bạn lại ngồi đây gõ bàn phím chứ ko đi làm khoa học
cavaldryg
TÍCH CỰC
6 năm
@anhtdht ầm ầm?
ầm sao nhỉ, tưởng dễ ăn ư, fail bao nhiêu tế bào, bao nhiêu trứng mới được 1 case thành công?
Tê giác trắng phương bắc còn bao nhiêu mẫu cho bạn phá??

mà nói luôn, họ ko nhân bản vô tính, họ chờ thụ tinh nhân tạo và nhờ Tê giá trắng phương nam mang thai hộ đấy. Nên dành thời gian đọc nhiều hơn là đọc tiêu đề rồi auto-comment
bkb_ct
TÍCH CỰC
6 năm
@cavaldryg nghĩ lại, 2 con kia là cận huyết cả, không biết thụ tinh nhân tạo có bị gì không
anhtdht
ĐẠI BÀNG
6 năm
@anhtdht Tự trả lời mình vậy.
Ôi toàn các nhà khoa học tương lai của đất nước.
Một cá thể có bao nhiêu tế bào thể? Có chịu làm hay không mà thôi. Từ thời nó trẻ khỏe thì chả quan tâm. Đến lúc nó sắp dimateo thì mới khoa với chả học.
Còn thụ tinh nhân tạo? Haha, so sánh cái somatic cells với gametes xem? Con tê giác này tính trạng nó ntn? khả năng sinh sản của giống loài này ntn? Còn đòi thụ tinh nhân tạo với 1 cá thể cận huyết.
Tính đến nay, nhân bản được 1 số con thôi (1 đống (cattle, sheep, cat, deer, dog, horse, mule, ox, rabbit, rat, rhesus monkey), nhưng cũng không phải là không có.
@bkb_ct trong clip có ghi là còn khoảng 80 cá thể trên trái đất, chắc cũng đủ để nghiên cứu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019