Hôm qua tình cờ đọc trên Facebook thấy một người bị cà thẻ tín dụng 9000$ cho một món đồ mua chỉ khoảng 2,7 triệu đồng tại một trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM, mình chợt nhận ra cách cà thẻ của mình có vẻ an toàn hơn. Đó là mình chỉ dùng thẻ thanh toán nội địa, thường gọi quen là thẻ ATM, để cà mà thôi. Việc cà thẻ này bắt buộc phải nhập mật khẩu và bạn có thể kiểm tra được số tiền mà nhân viên cửa hàng bấm trước khi thanh toán, đảm bảo rằng bạn không bị tính nhiều hơn số tiền mình trả cho món hàng, hạn chế việc nhân viên nhầm lẫn hay có ý đồ xấu.
Nói lại một chút cho anh em nào chưa rõ: thẻ tín dụng (credit card) ở nước ta thường được kết hợp với thẻ quốc tế, trên đó có logo Visa, Mastercard, JCB, American Express hoặc các tổ chức tín dụng khác phát hành. Thẻ này là dạng xài trước trả sau, ngân hàng cho bạn mượn tiền để cà, sau đó bạn phải thanh toán lại cho ngân hàng số tiền đã sử dụng.
Trong khi đó, thẻ ATM do các ngân hàng nội địa Việt Nam phát hành thường là thẻ ghi nợ (debit card), tức là có nhiêu xài nhiều, ngân hàng không cho mượn thêm. Loại thẻ ghi nợ ATM này khi dùng phải nhập password vào máy cà thẻ và sau khi in biên nhận ra bạn phải kí mới được.
Thẻ quốc tế cũng có thẻ ghi nợ (debit card), tùy bạn đăng kí lúc phát hành thẻ. Tuy nhiên, điểm khác biệt là khi cà mua sắm thì không cần nhập mật khẩu, chỉ quẹt rồi kí giấy là xong, có khi không cần kí luôn.
Mình vẫn sử dụng thẻ Visa, Master song song với thẻ nội địa, nhưng khi cà thẻ mua sắm, trả tiền ăn uống, khách sạn thì chỉ dùng thẻ nội địa thôi. Thẻ quốc tế chỉ dùng khi đi nước ngoài hoặc khi mua sắm online.
Bạn có nghĩ việc cà thẻ thanh toán nội địa sẽ an toàn hơn không?
Nói lại một chút cho anh em nào chưa rõ: thẻ tín dụng (credit card) ở nước ta thường được kết hợp với thẻ quốc tế, trên đó có logo Visa, Mastercard, JCB, American Express hoặc các tổ chức tín dụng khác phát hành. Thẻ này là dạng xài trước trả sau, ngân hàng cho bạn mượn tiền để cà, sau đó bạn phải thanh toán lại cho ngân hàng số tiền đã sử dụng.
Trong khi đó, thẻ ATM do các ngân hàng nội địa Việt Nam phát hành thường là thẻ ghi nợ (debit card), tức là có nhiêu xài nhiều, ngân hàng không cho mượn thêm. Loại thẻ ghi nợ ATM này khi dùng phải nhập password vào máy cà thẻ và sau khi in biên nhận ra bạn phải kí mới được.
Thẻ quốc tế cũng có thẻ ghi nợ (debit card), tùy bạn đăng kí lúc phát hành thẻ. Tuy nhiên, điểm khác biệt là khi cà mua sắm thì không cần nhập mật khẩu, chỉ quẹt rồi kí giấy là xong, có khi không cần kí luôn.
Mình vẫn sử dụng thẻ Visa, Master song song với thẻ nội địa, nhưng khi cà thẻ mua sắm, trả tiền ăn uống, khách sạn thì chỉ dùng thẻ nội địa thôi. Thẻ quốc tế chỉ dùng khi đi nước ngoài hoặc khi mua sắm online.
Bạn có nghĩ việc cà thẻ thanh toán nội địa sẽ an toàn hơn không?