Cách đây gần 1 tháng, mình có múc con hàng này trên lazada sau khi tham khảo kha khá review từ trong nước lẫn nước ngoài. Thực ra thì trước khi mua thì cũng khá lăn tăn không biết nên đem con nào về giữa AC6 với Totolink A800R, khi 2 thanh niên này có giá từa tựa nhau cũng như cấu hình tổng thể không khác nhau là mấy ngoại trừ chip controller. Theo thông tin hành lang mò mẫm Google thì con A800R dùng chip Realtek còn con AC6 này, theo quảng cáo trên hộp là dùng chip Broadcom. Với tầm giá hiện tại cũng như có 2 băng tần, 4 râu 5 dBi thì có vẻ như đầu tư con AC6 là khá đúng đắn. Hơn nữa mình cũng cần thay con Totolink N300RH khi con này càng lúc càng bị tình trạng lâu lâu mất mạng dù vẫn bắt được sóng phải reset mới bình thường được.
Unbox
Đập vào mắt mình là hình ảnh con AC6 nhìn không khác gì con RT-AC88U của ASUS là mấy nếu nhìn lướt qua. Ngoài ra, Tenda cũng nhấn rất mạnh về việc game streaming khi làm cái logo tên lửa UHD Gaming Streaming rất kêu cũng như 3 điểm nổi bật bên dưới của AC6 như sản phẩm dùng chip Broadcom xung nhịp 900MHz, tích hợp công nghệ định vị thiết bị Beamforming+ và bộ khuếch đại sóng công suất cao để phủ sóng rộng hơn, hỗ trợ sóng WiFi băng tần kép 2.4/5GHz tốc độ lên đến 1167Mbps. Hơn nữa, qua logo App ở dưới thì có vẻ như con AC6 có hỗ trợ quản lý cài đặt qua ứng dụng di động, cái này thì mình rất cần vì mỗi lần cấu hình con N300RH đang dùng khá phiền phức vì phải cắm dây hoặc không dây nhưng phải đổi về dải IP gốc của nó (Vì cấu hình mạng nhà mình đang để N300RH làm AP, thay vì router như mặc định) mới vào trang cấu hình được.
Mặt sau hộp là 30s dành cho quảng cáo của Tenda về AC6 với nhiều chức năng cũng như thông tin cấu hình đều được đưa vào khung thống kê cho người dùng tham khảo. Trong đây thì mình để ý tới Tenda Cloud, theo lý thuyết thì Tenda Cloud sẽ cho phép mình cấu hình cũng như quản lý router từ mạng ngoài luôn chứ không nhất thiết phải ở trong hệ thống mạng. Nếu router có thêm cổng USB để cắm ổ cứng chứa dữ liệu thì mình cũng có thể truy cập Tenda Cloud và tải dữ liệu về giống FTP server từ bất kỳ mạng nào. Tiếc rằng con AC6 này thì không có cổng USB nên chức năng Tenda Cloud chỉ dừng ở cấp độ quản lý thiết bị từ xa.
Unbox
Đập vào mắt mình là hình ảnh con AC6 nhìn không khác gì con RT-AC88U của ASUS là mấy nếu nhìn lướt qua. Ngoài ra, Tenda cũng nhấn rất mạnh về việc game streaming khi làm cái logo tên lửa UHD Gaming Streaming rất kêu cũng như 3 điểm nổi bật bên dưới của AC6 như sản phẩm dùng chip Broadcom xung nhịp 900MHz, tích hợp công nghệ định vị thiết bị Beamforming+ và bộ khuếch đại sóng công suất cao để phủ sóng rộng hơn, hỗ trợ sóng WiFi băng tần kép 2.4/5GHz tốc độ lên đến 1167Mbps. Hơn nữa, qua logo App ở dưới thì có vẻ như con AC6 có hỗ trợ quản lý cài đặt qua ứng dụng di động, cái này thì mình rất cần vì mỗi lần cấu hình con N300RH đang dùng khá phiền phức vì phải cắm dây hoặc không dây nhưng phải đổi về dải IP gốc của nó (Vì cấu hình mạng nhà mình đang để N300RH làm AP, thay vì router như mặc định) mới vào trang cấu hình được.
Mặt sau hộp là 30s dành cho quảng cáo của Tenda về AC6 với nhiều chức năng cũng như thông tin cấu hình đều được đưa vào khung thống kê cho người dùng tham khảo. Trong đây thì mình để ý tới Tenda Cloud, theo lý thuyết thì Tenda Cloud sẽ cho phép mình cấu hình cũng như quản lý router từ mạng ngoài luôn chứ không nhất thiết phải ở trong hệ thống mạng. Nếu router có thêm cổng USB để cắm ổ cứng chứa dữ liệu thì mình cũng có thể truy cập Tenda Cloud và tải dữ liệu về giống FTP server từ bất kỳ mạng nào. Tiếc rằng con AC6 này thì không có cổng USB nên chức năng Tenda Cloud chỉ dừng ở cấp độ quản lý thiết bị từ xa.
Trong hộp đựng, chúng ta sẽ có một con AC6, 1 adapter 12V, 1 dây cáp mạng và 1 tờ hướng dẫn sử dụng có mã QR cho bạn dùng điện thoại quét để tải về ứng dụng Tenda WiFi để cấu hình quản lý AC6 không dây. Có điều khá buồn cười là mình đặt trên lazada là màu đen nhưng khi giao hàng thì lại giao ra màu trắng. PM cho bán hàng thì được bảo đây là phiên bản “đặc biệt”, lúc đầu thì mình định trả lại để đổi màu đen rồi, nhưng mà lại ngán chờ đợi lazada giải quyết quá nên thôi dùng luôn cho rồi, dù trong lòng có hơi ức chế một chút.
Thiết kế của con này, như mình nói ngay từ đầu là nó rất giống với con RT-AC88U của ASUS với body góc cạnh cũng như bố trí và hình dạng 4 râu phát sóng không lẫn vào đâu được. Mặt trên gần đỉnh của AC6 là dải đèn LED thông báo trạng thái và phía dưới có 2 cạnh nhô ra như mũi xe Lamborghini, nhìn khá thích mắt nhưng nếu là màu đen thì sẽ đẹp hơn.
Phía sau AC6 là dàn cổng kết nối từ trái sang phải bao gồm: 3 cổng LAN 100Mbps (cổng 3 dành riêng cho IPTV), 1 cổng WAN 100Mbps, 1 cổng nguồn AC 12V, nút bật tắt sóng WiFi rời và nút Reset kiêm WPS.
Quảng cáo
Dưới đít AC6 có dàn khe thoát nhiệt, thông tin IP gốc và serial body, 2 mốc treo tường cùng 4 chân đế. 4 chân đế của AC6 khá cao cho phép nó có thể hoạt động mát mẻ khi đặt trên bề mặt phẳng như bàn, sàn nhà hay treo tường.