Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Microsoft sẽ mua lại GitHub - mạng xã hội và nơi lưu code phổ biến nhất

Duy Luân
3/6/2018 22:8Phản hồi: 108
Microsoft sẽ mua lại GitHub - mạng xã hội và nơi lưu code phổ biến nhất
Theo Bloomberg, Microsoft sẽ mua lại GitHub - mạng xã hội rất nổi tiếng dành cho lập trình viên. GitHub không chỉ là nơi các nhà phát triển đưa mã nguồn của mình lên để mọi người cùng xây dựng, phát triển theo mô hình nguồn mở mà nó còn là nơi chứa mã nguồn hệ thống của nhiều công ty (tất nhiên những mã nguồn này sẽ được bảo mật chứ không phải mở). Apple, Microsoft, Amazon, Google, Uber, Airbnb và nhiều công ty lớn khác cũng tính cực hoạt động trên GitHub để chia sẻ những phát kiến mới của mình. Microsoft đang là một trong những công ty hăng hái up code lên GitHub nhất với khoảng 1000 nhân viên làm việc này.

Nguồn tin chia sẻ GitHub đồng ý bán cho Microsoft ngoài tiền ra thì còn vì sự thuyết phục của CEO Satya Nadella cùng các động thái của ông trong việc mở mã nguồn rất nhiều sản phẩm của Microsoft kể từ khi nhậm chức. PowerShell, Visual Studio Code, bộ xử lý JavaScript mà trình duyệt Edge đang dùng... là những đại diện tiêu biểu. Microsoft còn đem Ubuntu lên Windows 10, mua lại công ty Xamarin để phục vụ cho giới làm app... Lần cuối GitHub được định giá là vào năm 2015 với giá 2 tỉ USD, chưa rõ số tiền Microsoft dùng để mua là bao nhiêu.

GitHub được cho là đang có 26 triệu người dùng tính đến tháng 4 năm ngoái, ngoài ra còn đang có 57 triệu repository (là nơi chứa mã nguồn của phần mềm). Biết cách dùng GitHub (và bộ Git nói chung) được xem như là một kĩ năng cơ bản của lập trình viên thời nay. Tuy hoạt động đã lâu nhưng GitHub vẫn chưa có lời.

Nguồn: The Verge
108 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hoạt động lâu, chưa sinh lời, được định giá 2 tỉ. tiền đâu nó sống nhỉ? có ai chống lưng ah? hay sống bằng tiền đầu tư? khó hiểu quá.
@bhuubao google đi bác
@xxx eric Hoang xxx Nó gọi vốn được khá nhiều. Mình nhớ hồi trước còn có bài báo viết bọn Github chểnh mảng việt phát triển cty mà chỉ lo chăm chút văn phòng đẹp các thứ 😁
@Chọc Gậy Bánh Xe Cái đó là đương nhiên bạn. Nó gọi đầu tư được 1 đống tiền mà ko biết cách tiêu, hợp thức hoá việc tiêu thì sẽ kiểu như bị đòi lại. Nên công ty startup nào nhận được đầu tư kiểu đó cũng tìm cách tiêu thôi :D
@xxx eric Hoang xxx Chưa có lời, chứ nó cũng kiếm được mà. Bán tài khoản premium cho các nhà phát triển để source của họ được để ở chế độ private. Free chỉ cho public thôi. Cơ mà M$ mua lại thì coi bộ không mấy hay ho rồi 😃
:3 rồi nó đi về đâu nhỉ
Về tay ai cũng được, về với anh Sốp thì khả năng tiêu cao lắm 😔
@uniqvinh Đang nói tới Skype thôi bạn ơi 😆 Tin nhắn đồng bộ thì lệch giữa các thiết bị, lại còn hay nhận được spam vớ vẩn, nền web thì lúc video call được lúc không
@vuminhquan2011 vẫn đang dùng hàng ngày và hàng giờ, lởm thì kêu lởm thôi. Tin nhắn gửi lúc đi lúc không, người khác gửi tới thì cả tháng sau mới nhận. Nhiều lúc đang làm việc ức chế phải chạy sang phòng bên cạnh nói miệng mẹ cho lẹ.
uniqvinh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hypous Mình chỉ đang nói là tìm cái thương vụ gì gần gần mang ra mà so sánh thôi 😃)
@vuminhquan2011 skype là cái éo gì mà chưa dùng, bao nhiêu tiền một tháng thế, 10 củ à
QPR
TÍCH CỰC
6 năm
Github là của dân công nghệ pro, có nhiều món ngon ở đấy. 😃
@QPR 1 đống tài liệu từ đó mà ra 😁
TuanHA@TT
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cái này nhạy cảm phết nhé.

Một công ty đối thủ của Microsoft đang có sẵn mã nguồn trên Github (để ở chế độ riêng tư - private), giờ MS mua lại thì mã đó có còn thực sự riêng tư không?
tunglinh10a2
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TuanHA@TT Mã nguồn trên Github của các công ty lớn t thấy thường là nguồn mở, giống các framework hoặc package, nhưng cũng có chính sách bảo mật chứ không phải muốn làm gì thì làm đâu.
gaucon3503
TÍCH CỰC
6 năm
@TuanHA@TT Thường người ta sẽ mã hóa để chính người sở hữu chương trình(Github) cũng ko lấy được chứ.
uniqvinh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TuanHA@TT Vậy một công ty sử dụng dịch vụ của AWS, Google Cloud, Azure để lưu trữ thì có thực sự bảo mật, riêng tư không?
giang9a
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TuanHA@TT Chả có cái gì là nhạy cảm ở đây cả.

1. Mã nguồn chả là cái éo gì hết, cái đáng giá là sản phẩm và các công cụ hỗ trợ xung quanh nó. Giờ MS có lấy mã nguồn của Facebook cũng chưa chắc đã làm được gì với nó, nói nhanh cho nó tam giác.
2. MS éo dại vi phạm chính sách bảo vệ và cam kết của GitHub dành cho các nhà phát triển. Tự dưng vướng kiện cáo, bồi thường, tù tội..., éo đáng.
3. Nếu may mắn, code của ông được MS thích, ông nghĩ nó sẽ phải lén lút đục code của ông trên GitHub à? Nó đường hoàng gõ cửa rồi đập tiền mua luôn nhé, vừa nhanh vừa gọn. Tại sao phải đi cửa sau trong khi có thể đường hoàng thâu về bằng cửa chính =))
NKHangg
ĐẠI BÀNG
6 năm
GitHub và TFS về chung nhà ;)
Kay Pham
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tiêu đề "Microsoft sẽ mua lại GitHub", xuống bài viết "Theo Bloomberg, Microsoft đã mua lại GitHub".
Rốt cuộc là "đã mua" hay "sẽ mua"?
@Kay Pham Sẽ ạ, đã sửa
dat225
TÍCH CỰC
6 năm
@Duy Luân Đã rồi nhé.
zero2368
ĐẠI BÀNG
6 năm
Anh Luân nên sửa lại là biết dùng git chứ không chỉ là biết dùng github.
@zero2368 done
MS nổi tiếng tiêu diệt sáng tạo các cty nhỏ sau khi thôn tính.
Tuy nhiên, github chỉ có sản phẩm lưu trữ, đồng bộ code chắc sẽ ổn.
@DaiViet4000+ LinkedIn không bị nè 😁 từ thời Satya thì ngon rồi
@Duy Luân Nhưng chỉ tập trung vào đối tượng hẹp thì phải?
@idontknow19987 Đâu có đâu bác. Ngươid dùng bình thường vẫn xài tốt. Linkedin giờ có rất nhiều tính năng mới phục vụ ngươid dùng bình thường. Còn các tính năng cao cấp hơn thường dành cho bên nhân sự thôi bác ạ.
@vicktorbui Nhưng mình thấy chỉ hợp với doanh nghiệp thôi chứ ko thấy làm gì nhiều
@idontknow19987 Mạng xã hội doanh nghiệp thì không tập trung doanh nghiệp, chả lẽ cho teen
Mục tablet đã trở lại trên android.com rồi các cụ 😁
ngghuyy
CAO CẤP
6 năm
Có azure hỗ trợ phía sau. Cơ bản phần storage của MS tốt. Hi vọng họ sẽ có nhiều gói rẻ hoặc free như bitbucket
hi vọng MS sẽ không phá nát nó như Skype -_-
@vuminhquan2011 😁 nên ra khỏi cái giếng của mình và nhìn ngắm thế giới nhé bạn :D. Nó build bằng JS, nhưng view của nó là Native, compiler hay interpreter không liên quan gì đến việc app là native hay hybrid cả. Bản chất thằng JIT/AOT của C# cũng chỉ compile ra bytecode, và vẫn cần Interpreter để dịch nó sang mã máy :D.
@Galaxy..Star 1__Dn3hkIkxTl5S2Zu-cnvtQ.png
Nói ra là biêt bạn chả biết gì về khái niệm giữa Interpreter vs Compiler rồi , bạn mới là người rời khỏi cái giếng rồi nhìn ra thực tế đấy , lôi cái chart ra thì bạn chứng tỏ được gì , về nhà đọc sách rồi lên đàm đạo nhá
K thích thông tin này, về tay Sốp có khi lại chả ra cái gì! 😃
RIP Github 😔
lại vấn đề an toàn nữa, về tay ms có ngày mất hết như chơi
teppi210
ĐẠI BÀNG
6 năm
Khổ thân anh e lập trình chuẩn bị tìm nơi lưu trữ project mới rồi. Về tay MS khả năng cho đi vào lịch sử nhé.
thudaigia
ĐẠI BÀNG
6 năm
MS mà mua lại thì lại như ...FoxPro, nokia.v.v..đều lên đường hết thôi!
@thudaigia Chuẩn! Microsoft mua về thì đến giờ còn được mỗi linkedin là tạm ổn, Skype về tay microsoft dùng như hạch, nhất là bản update giao diện ~1 năm trước đến nay vẫn ngốn RAM và khó dùng như thường. Còn đâu các sản phẩm khác thì...Thôi ko muốn nói nữa
uniqvinh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@gauto988 Uh... Xamarin, Mojang (Minecraft), N-trig, SwiftKey,...?
Vãi các con giời, app Skype lỗi là do nó viết trên React Native của Facebook, cứ kêu Mic phá Skype. Méo hiểu nổi.
gaucon3503
TÍCH CỰC
6 năm
@trdat Nó nát thì nói là nát thôi, dở hơi đâu đi bịa chuyện. Còn vì sao dùng rất nhiều? Đơn giản là quen và quen. Thói quen khó bỏ + bạn bè, đối tác dùng thì mình vẫn dùng thôi. Cty mình đã thử chuyển qua slack vì skype quá nát, nhưng rồi cũng phân nửa quay lại skype dù ai dùng cũng chửi thề
@gaucon3503 Tùy người thôi ông , slack bất tiện ở chỗ ông phải join vô cty abc hay group thì mới nói chuyện được , còn skype thì add friends như facebook , yahoo hồi trước vs gọi điện được , có điều là gọi điện , chất lượng nghe gọi thì như hạch thật
@sunsunai Bạn ko thấy cái app facebook con đẻ của hãng nó cũng react native đó ạ, và perform thực sự chỉ ở mức tàm tạm chứ ko thể nói là mượt được. Bản thân RN là cross platform framework nên bị hạn chế rất nhiều về performance. Và mình tin đội dev skype ko phải những tay mơ mà ko biết tại sao skype for mobile ko mượt
thudaigia
ĐẠI BÀNG
6 năm
@green_river48 Không phải là nát mà nó hủy luôn tên tuổi, tích hợp vào tên các sản phẩm của nó luôn!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019