Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Facebook chia sẻ dữ liệu người dùng với 52 công ty công nghệ

Duy Luân
1/7/2018 20:57Phản hồi: 97
Facebook chia sẻ dữ liệu người dùng với 52 công ty công nghệ
Chúng ta đã biết Facebook chia sẻ dữ liệu với các công ty làm điện thoại và phần mềm, và theo báo cáo đầy đủ vừa được công ty gửi cho Ủy ban Năng lượng & Thương mại Mỹ, Facebook đã chia sẻ dữ liệu người dùng với tổng cổng 52 công ty. Trong số những đơn vị này có một số cái tên đã được biết tới từ trước như Alibaba, Huawei, Lenovo, Oppo, còn những cái tên mới là Apple, Amazon, Tobii, Mozilla, Opera... Hiện Facebook đã ngừng chia sẻ dữ liệu với 38 đối tác (trong đó có một số đơn vị như HP/Palm thì đã không còn làm thiết bị nữa), thêm 7 công ty nữa sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 7 năm nay và thêm 1 công ty vào tháng 10.

Facebook nói rằng những mối quan hệ hợp tác như thế này sẽ tiếp tục trong tương lai. Apple đã gia hạn qua tháng 10, Amazon cũng có deal, Tobii - công ty làm thiết bị theo dõi mắt - thì đang hợp tác chiến lược với Facebook. Alibaba, Mozilla, Opera cũng bắt tay với Facebook để hiển thị thông báo Facebook trong trình duyệt nhưng không được truy cập vào dữ liệu của bạn bè người dùng.

Việc hợp tác của Facebook với các bên không đồng nghĩa 100% với việc dữ liệu người dùng sẽ bị rò rỉ, nhưng có nhiều người lo ngại rằng những thứ Facebook chia sẻ không được hỏi ý kiến từ người dùng hoặc chia sẻ nhưng lại không đảm bảo đủ tính riêng tư như quy định của luật pháp Mỹ.

Báo cáo nói trên được Facebook đưa ra 2 tuần sau khi hãng gửi tới Quốc hội Mỹ một văn bản 452 trang để giải thích những câu hỏi mà Mark Zuckerberg đã không trả lời trong phiên điều trần của mình. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa có gì rõ ràng.

Nguồn: Engadget
97 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

binhps
ĐẠI BÀNG
6 năm
chuyện bình thường : )) ko có gì ngạc nhiên cả
hungbya
TÍCH CỰC
6 năm
@Hoang_HaoMinh Mấy giờ rồi còn lôi chuyện chất độc da cam, ròng rã đi kiện nhưng lại không dám đi kiện cái nước rải chất độc không màu ấy mà lại dở người đi kiện thằng tạo ra cái chất độc không màu đó cũng thua luôn.
@hungbya có gan đi cuớp bóc trấn lột thì đâu phải tốt đẹp gì nhỉ
Danial
TÍCH CỰC
6 năm
@micheal9000 Người ta bán hóa chất đó để sử dụng trong công việc khác, chứ có chỉ dẫn nào để khuyên người mua sử dụng trong thực phẩm đâu, toàn là dân Việt mình tự phát huy đưa vào thực phẩm đó chứ, sao bạn dốt thế!
Danial
TÍCH CỰC
6 năm
@micheal9000 Sạo vừa thôi cha nội, tui bạn bè ở bên ấy rất nhiều, có nghe nói đâu!
tradanong
ĐẠI BÀNG
6 năm
có chia sẻ với BKAV ko nhỉ :rolleyes:
NoSheeple
TÍCH CỰC
6 năm
apple tuyên bố sẽ ko bao h thu thập dữ liệu ng dùng, vì họ mua của facebook =)) best lách luật
@NoSheeple Thì có vấn đề gì đâu. Khai thác, ăn trộm thông tin người dùng mới là điều khủng khiếp. Còn bên này người ta mua từ 3rd parties cơ mà. Cho nên hệ thống, công nghệ của Apple vẫn an toàn và hoàn toàn không bán buôn các thông tin đó. Bạn cũng nên nhớ rằng, hầu hết các hãng phần mềm khi cung cấp phần mềm cho bạn dùng thì đều nói câu "Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để nâng cao trải nghiệm người dùng và không cung cấp cho bên thứ ba. Bạn có đồng ý không? => Accept | Cancel" 😃
@micheal9000 ai cũng nghĩ được như bạn thì tốt; đặc biết mấy đứa phản đối người ăn thịt chó; đơn giản là ăn chứ có trực tiếp bắt và giết chó đâu; tương tự cho sừng tê giác... tụi Mỹ là chúa "tiêu chuẩn kép" 😁
@micheal9000 Bọn nó ăn nằm với nhau nên bao che cho nhau đó thôi chứ chả có hang nào an toàn lớn hơn 70%. Trước vụ CIA hốt được con iPhone của tên khủng bố rồi truyền thông làm ầm lên rang là CIA yêu cầu Apple tạo "cửa sau" để CIA điều tra tội phạm nhưng Apple tỏ ra "Không hợp tác" nhiều người vừa nghe qua ôi Apple bảo mật rất tốt đến CIA cũng bó tay rồi Apple bảo mật thông tin khách hàng bla bla… Về sau mới lòi ra là CIA đã có Tool mở khóa iPhone từ rất lâu trước đó… Tại sao CIA phải làm vậy? Vì họ "Hợp tác với nhau để "Thần thánh hóa" thứ không có như Apple cam kết… Đó chỉ là chiếc bánh vẽ
Danial
TÍCH CỰC
6 năm
@this_is_username Toàn đóng film để PR cho sản phẩm tiêu biểu đang có nguy cơ bốc hơi trước sức cạnh tranh thị trường ấy mà, vậy mà cũng có người tin.
stephenchew
ĐẠI BÀNG
6 năm
title sai sai phải là Facebook bán dữ liệu người dùng cho 52 công ty công nghệ
thằng mà fb chia sẻ nhiều dữ liệu nhất là google lại không thấy tên nhỉ
@Your Life By My Side Cảm thấy bối rối quá. Chắc FB với GG đối thủ của nhau 😁
@Bạn và 500 Anh Em Chắc không. Sớt bất kì sản phẩm nào trên google nó cũng quảng cáo sp tương tự trên FB....
@Yan20142297 Thì FB nó dò trong cookie của trình duyệt là biết chứ gì
Giờ thằng nào cũng bán thông tin.
Nhà mạng bán, bank bán, nhà trường bán, bệnh viện bán,... Nhà nước bán 😁
@TakaVainglory thực ra là chúng ta tự bán cho nhau, chẳng xa lạ gì, mấy bài "comment số điện thoại để được giảm giá, tư vấn,...."
Hoang-kuro
TÍCH CỰC
6 năm
@TakaVainglory t vừa comm sđt lấy mã giảm 5% đmx thì 5s sao 1 đống đầu số lạ không phải tổng đài spam link gạ c...h:rolleyes:
XBlue
CAO CẤP
6 năm
Bán luôn cả dữ liệu riêng tư chắc vui
Chả có gì to tát
vietrich09
TÍCH CỰC
6 năm
Mình càng ngày càng gét thằng này.
saigonday
TÍCH CỰC
6 năm
chẳng có thứ gì họ cho ko mình cả, vấn đề là mức độ khốn nạn của bọn nó tác hại cho người dùng đến đâu thôi
tr4n
TÍCH CỰC
6 năm
Tàu Nô Mark. Cái mặt trơ trơ ko biết nhục.
noMacLe
CAO CẤP
6 năm
Sẽ thử với Minds.
luka brasi
ĐẠI BÀNG
6 năm
Fb ko hề miển phí nha các bạn. Thôi dùng zalo đi. Ít ra zalo chưa dính phót
@luka brasi Mấy đứa bạn canada của t ko biết Zalo.
Nên zalo chỉ tự sướng với cái giếng Việt Nam thôi
Huy Hào
TÍCH CỰC
6 năm
@quocanh_ltk Xài zalo cho nhà nước mình lấy thông tin còn hơn cho bọn ngoại bang lấy kaka.
@luka brasi Zalo cũng lấy dữ liệu để quảng cáo thôi
@Huy Hào Thà xài wechat còn hơn. Tiện học dc tiếng Trung.
Sau này còn biết từ "đầu hàng" nó ntn
ngghuyy
CAO CẤP
6 năm
??????????
Fk book
5b2a60651ae66235008b45c6-1136-4722-8406-1530177089_m_460x0.jpg
Nên dẹp cmn facebook. Đến bây giờ có thể nói fb là thứ rác rưởi.
Ban đầu nó là thứ tạo ra liên kết, nhưng cuối cùng nó lại chính là thủ phạm giết chết mọi quan hệ.
@navy.seal Tiên trách kỉ hậu trách nhân.
Giờ ô nhiễm môi trường chắc dẹp hết đống xe cộ thiết bị công nghệ, vì cuối cùng chúng chính là tác nhân thay đổi hệ sinh thái nhỉ. :rolleyes:
XHn người nó là thế bạn à, con người tạo ra thứ mới tiện nghi rồi, xong rồi lại quay ra sửa chữa những vấn đề mà cái tiện nghi đó gây ra.
@navy.seal Do cách họ dùng thôi, như tôi dùng FB chỉ liên lạc với bạn bè, kết bạn, ngắm gái và kiếm tiền, nó quá tuyệt vời.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019