Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Airbus đang thiết kế tàu tự hành đi nhặt mẫu vật trên sao Hỏa chở về Trái Đất

ND Minh Đức
9/7/2018 8:11Phản hồi: 20
Airbus đang thiết kế tàu tự hành đi nhặt mẫu vật trên sao Hỏa chở về Trái Đất
Hồi tháng 4 NASA và cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) tuyên bố cùng nhau hợp tác tìm cách đưa mẫu vật trên sao Hỏa về Trái Đất nghiên cứu. Bây giờ họ chọn Airbus để giao cho hợp đồng thiết kế ra một chiếc tàu tự hành lên sao Hỏa hoạt động vào năm 2026 và chở mẫu đất đá về.

Cụ thể, nhiệm vụ của chiếc tàu tự hành này sẽ là lần theo và thu thập những mẫu vật mà tàu tự hành Mars 2020 lên trước đã dọn sẵn trong quá trình hoạt động. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra việc tạo ra một chiếc tàu tự hành như vậy không phải là điều dễ dàng.

tau_tu_hanh_sao_hoa_Tinhte3.jpg
Đất đá sao Hỏa sẽ được Mars 2020 bỏ sẵn trong những ống như thế này

Theo kế hoạch, Mars 2020 sẽ đào bới lên những mẫu đất đá, chứa trong 30 chiếc ống và bỏ lại tại những điểm trên lộ trình của nó. Sau đó con tàu lên sau của Airbus sẽ phát hiện những chiếc ống này từ xa, tự tìm đường tới và dùng cánh tay robot nhấc lên giữ lại. Công việc cứ như thế cho tới khi nhận đủ đồ và sẽ chở trở về Trái Đất.

tau_tu_hanh_sao_hoa_Tinhte1.jpg
Hình ảnh render thiết kế sơ bộ của tàu tự hành Airbus

Ben Boyes, người lãnh đạo nhóm thiết kế ở Airbus tiết lộ “con tàu sẽ có kích thước nhỏ, nặng chỉ khoảng 130kg. Tuy nhiên thiết bị trên đó sẽ có đòi hỏi rất khắt khe. Con tàu sẽ phải hoạt động trên một phạm vi lớn với độ tự động cao, phải biết tự lên kế hoạch để làm việc mỗi ngày.”

tau_tu_hanh_sao_hoa_Tinhte2.jpg
Sau khi thu đủ mẫu vật, tàu tự hành sẽ chạy lại bệ phóng tên lửa, "chất hàng" vào và kích hoạt để chở về Trái Đất

Được biết con tàu nói trên sẽ có khoảng 150 ngày trên sao hỏa để đi thu lại toàn bộ những mẫu vật do Mars 2020 để lại. Sau đó, nó sẽ chạy lại bệ phóng tên lửa, đưa “túi” mẫu vật vào tên lửa và kích hoạt để chở về Trái Đất. Và nghe thì đơn giản như coi phim nhưng kỳ thực là muôn vàn khó khăn và dự tính là thế, tuy nhiên các nhà khoa học còn phải đánh giá tính khả thi của nó thì mới quyết định có theo đuổi tiếp, đồng thời có đầu tư phát triển công nghệ hỗ trợ hay không.

Tham khảo BBC, Engadget
20 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

lấy được mẫu vật về thì khả năng phân tích địa chất sẽ chính xác hơn nhiều. Tuy nhiên khó nhất là đoạn bệ phóng ở sao hoả. Ngay cả điều kiện trái đất phóng còn hỏng lên hỏng xuống nữa là điều kiện khắc nghiệt, chưa từng có thử nghiệm nào.
DmooN
TÍCH CỰC
6 năm
@vanthai91 rìa gì, cái này bay cũng kinh nhưng chỉ vượt độ cao của bóng thám không một ít, tầm 65km , tức là chỉ ở tầng bình lưu, muốn ra ngoài không gian là trên 600km nhé
vanthai91
ĐẠI BÀNG
6 năm
@DmooN Trích 1 "The Kármán line, or Karman line, lies at an altitude of 100 km (62 mi; 330,000 ft) above Earth's sea level and commonly represents the boundary between Earth's atmosphere and outer space" (Tạm dịch: ĐƯờng Karman, ở độ cao 100 km cách mặt nước biển, thường được xem là biên giới giữa bầu khí quyển và không gian).
https://en.wikipedia.org/wiki/Kármán_line
Trích 2 "The rocket reached an altitude of 396,000ft (120,700 meters)"

Trích 3 "the GoFast Rocket set a world record by breaking the space barrier and rising to an altitude of 72 miles" (đổi 72 miles= 115.873 km)
@vanthai91 Cái này bay 10s thì ghi hình tầng mây đầu tiên chừng cao 2km. Vậy nó bay 0.2km/s. Quãng thời gian hết hành trình là 90s theo clip thì nó bay tầm mới 18km tức là ở trần bay của máy bay dân dụng thôi.
Có du di thì cũng ra 30km là cùng
DmooN
TÍCH CỰC
6 năm
@vanthai91 nhưng cái clip đầu chỉ bay cao hơn 60km thôi mà, còn 40km nữa mới rìa mà
Mất cả tỷ đô để lấy mấy cục đá giống trái đất. Ha ha
@hackieuhoang Bác có tầm nhìn giống như con ếch nhìn miệng giếng vậy 😁
@Toilanguoibk Tại vì cả tỷ đô với nó quá to lớn, chứ tỷ đô với tập đoàn chỉ như tiền ăn sáng lai rai thôi
x264
TÍCH CỰC
6 năm
@hackieuhoang Phải mang về cục đá được thì sau này mới mang bác đến đó được chứ. Phải mang về cục đất được thì sau này mới mang về một phi thuyền khoáng sản được chứ.
@x264 Mang cục đá về là 1 chuyện, 1 chuyện nữa là cái máy đó tự mang đc cục đá về tức là 1 thành công rồi
huyk12t3
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nhặt được con gián ở sao Hoả rồi đem về thì RIP Trái Đất nhé :p
libieu
CAO CẤP
6 năm
@huyk12t3 Ôi những con gián cao to đen hôi 😁
pvming
TÍCH CỰC
6 năm
5 tỷ năm trước con người sống ở sao hỏa xài hết tài nguyên và bị tuyệt chủng, nên người chọn trái đất để đến. 5 năm tỷ năm sao con người lại tìm cách quay về sao hỏa.
ZeusFate
TÍCH CỰC
6 năm
Giờ mà xây cho 1 trạm có đầy đủ sự sống tiện nghi và 100 cô gái đến từ hoa hậu các nước châu Á châu Âu Mỹ Latin tôi cũng sẽ xem xét việc định cư trên đó
@ZeusFate Tức là sẽ bỏ luôn bố mẹ ông bà tổ tiên dòng họ mà theo mấy con trym bỏ xứ ra đi hả ? 😁
ZeusFate
TÍCH CỰC
6 năm
@ThietKeWebChuyen-Com Xem xét, men. Ok
8ball
ĐẠI BÀNG
6 năm
Trong phim startrek người ta làm hoài. Trong phim starwars thì người ta ở luôn các nơi.
macinPhone
TÍCH CỰC
6 năm
tất cả rồi sẽ chào thua khựa cẩu thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019