Mặc dù rất bận rộn với các chiến dịch phát triển dòng Mirrorless full-frame mới, chiếc Z6 và Z7, nhưng Nikon cũng không vì vậy mà lơ là với dòng Dslr danh tiếng của mình. Mới đây, nhà sản xuất này đã giới thiệu ống kính tele tiệu cự 500mm siêu gọn nhẹ với cân nặng chưa đến 2kg, nhẹ bằng một nửa của các ống kính cùng tiêu cự.
Cùng nhìn lại thế hệ đầu của ống kính 500mm của Nikon, chiếc AF-S Nikkor 500mm f/4g ED VR ra mắt lần đầu tháng 8 năm 2007, dù có độ mở tối đa của khẩu độ lớn hơn 1 khẩu (F/4 so với F/5.6), nhưng trọng lượng thì lại nặng hơn gấp đôi (3,8kg so với 1,4kg). Thế hệ tiếp theo của ống kính tiêu cự 500mm cũng không khác là bao với các thông số như đời đầu, cải tiến duy nhất là khả năng chống rung(VR) đã được nâng cấp lớn hơn, nhưng kích thước và trọng lượng vẫn giữ nguyên như vậy.
Để làm được việc này, Nikon đã sử dụng phần tử thấu kính Fresnel (PF) như đã áp dụng trên ống kính 300mm f/4 PF giới thiệu lần đầu năm 2015. Các phần tử này giúp ống kính thu được nhiều ánh sáng hơn, song lại cần ít thấu kính hơn mà vẫn kiểm soát tốt quang sai màu. Nhược điểm duy nhất của thành phần này là khi làm việc trong môi trường ánh sáng quá mạnh, ngược sáng, dễ bị tạo flare sáng lớn hơn. Giải pháp cho vấn đề này, Nikon đã thêm tính năng " kiểm soát flare sáng" ( PF flare control) trong phần mềm Capture NX-D RAW để giảm thiểu các hiệu ứng bóng sáng nhiều màu góc ảnh. Với các phần tử thấu kính Fresnel, ống kính 300mm f/4 đã giảm tới 52% trọng lượng (0,75kg so với 1,4kg) và ngắn gọn hơn tới 30% (14,75cm so với 22,25cm).
Cùng nhìn lại thế hệ đầu của ống kính 500mm của Nikon, chiếc AF-S Nikkor 500mm f/4g ED VR ra mắt lần đầu tháng 8 năm 2007, dù có độ mở tối đa của khẩu độ lớn hơn 1 khẩu (F/4 so với F/5.6), nhưng trọng lượng thì lại nặng hơn gấp đôi (3,8kg so với 1,4kg). Thế hệ tiếp theo của ống kính tiêu cự 500mm cũng không khác là bao với các thông số như đời đầu, cải tiến duy nhất là khả năng chống rung(VR) đã được nâng cấp lớn hơn, nhưng kích thước và trọng lượng vẫn giữ nguyên như vậy.
Để làm được việc này, Nikon đã sử dụng phần tử thấu kính Fresnel (PF) như đã áp dụng trên ống kính 300mm f/4 PF giới thiệu lần đầu năm 2015. Các phần tử này giúp ống kính thu được nhiều ánh sáng hơn, song lại cần ít thấu kính hơn mà vẫn kiểm soát tốt quang sai màu. Nhược điểm duy nhất của thành phần này là khi làm việc trong môi trường ánh sáng quá mạnh, ngược sáng, dễ bị tạo flare sáng lớn hơn. Giải pháp cho vấn đề này, Nikon đã thêm tính năng " kiểm soát flare sáng" ( PF flare control) trong phần mềm Capture NX-D RAW để giảm thiểu các hiệu ứng bóng sáng nhiều màu góc ảnh. Với các phần tử thấu kính Fresnel, ống kính 300mm f/4 đã giảm tới 52% trọng lượng (0,75kg so với 1,4kg) và ngắn gọn hơn tới 30% (14,75cm so với 22,25cm).
Tính trên ống kính mới, Nikkor 500mm f/5.6 PF ED VR chỉ còn lớn xấp chỉ như ống kính 70-200mm f/2.8 FL ED VR, và nặng chỉ 1,46kg. Điều này vô cùng thuận tiện cho những người yêu ảnh thiên nhiên hay nhà báo thích di chuyển và có thể cầm tay khi sử dụng.
Tính di động của 500mm f/4 PF mới cũng vô cùng thích hợp với bộ đôi mirrorless full-frame Z6 và Z7 của Nikon về kích thước. Chỉ cần thêm bộ chuyển đổi FTZ mới, người sử dụng đã có combo mirrorless full-frame với tele tiêu cự lớn mà vẫn siêu nhỏ gọn.
Phóng viên ảnh tại Moscow, Pavel Bednyakov với ống kính Nikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR trên tay.
Ống kính Nikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào ngày 13 tháng 9 tới đây với giá bán lẻ khoảng gần 80 triệu (3.600 đô la)
Nguồn: Nikonrumors ,Petapixel