64 nhân và 128 luồng, con CPU EPYC Rome của AMD đã vừa lộ kết quả benchmark Cinebench R15 đa nhân với điểm số đến 12587 điểm. Như vậy, đây có thể là con vi xử lý đa nhân dành cho máy chủ nhanh nhất từng được làm ra!
Thông tin từ diễn đàn Chiphell cho biết CPU EPYC Rome được sản xuất trên tiến trình 7 nm, kích thước thì tương đương các CPU dòng EPYC Naples hiện tại. Thử nghiệm với Cinebench R15 bài test đa nhân đa luồng, con CPU này đạt đến 12587 điểm, vượt xa điểm số của các CPU mạnh nhất từng đạt được tới nay. Chẳng hạn như AMD Ryzen Threadripper 2990WX mới ra mắt chỉ đạt khoảng 5500 điểm với 32 nhân 64 luồng trong khi Intel Xeon Platinum 8176 với 28 nhân 56 luồng thì điểm đa nhân Cinebench của nó cũng chỉ khoảng 6500 điểm thôi.
EPYC Rome 7 nm được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Xeon thế hệ Ice Lake-SP dự kiến được Intel sản xuất trên tiến trình 10 nm chứ không phải là Cascade Lake-SP (14 nm++) và Ice Lake-SP (10 nm) phải đến sau năm 2020 mới xuất hiện. Norrod cho biết lộ trình của Naples - Rome và Milan được xây dựng dựa trên những lộ trình giả định của Intel và dự tính theo kiểu nếu AMD là Intel thì họ sẽ làm gì.
Norrod nói: "Chúng tôi nghĩ rất kỹ về những gì họ (Intel) thích và không thích, văn hoá của họ và những phản ứng có thể xảy ra. Và rồi chúng tôi lên kế hoạch công kích lộ trình của Intel. Rome, Milan và những thế hệ CPU sau đó sẽ đối đầu với những gì mà chúng tôi nghĩ Intel sẽ làm. Sau đó chúng tôi tìm hiểu xem Intel không thể làm những gì - những thứ mà chúng tôi nghĩ AMD có thể làm được. Cứ như vậy, chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời."
Thông tin từ diễn đàn Chiphell cho biết CPU EPYC Rome được sản xuất trên tiến trình 7 nm, kích thước thì tương đương các CPU dòng EPYC Naples hiện tại. Thử nghiệm với Cinebench R15 bài test đa nhân đa luồng, con CPU này đạt đến 12587 điểm, vượt xa điểm số của các CPU mạnh nhất từng đạt được tới nay. Chẳng hạn như AMD Ryzen Threadripper 2990WX mới ra mắt chỉ đạt khoảng 5500 điểm với 32 nhân 64 luồng trong khi Intel Xeon Platinum 8176 với 28 nhân 56 luồng thì điểm đa nhân Cinebench của nó cũng chỉ khoảng 6500 điểm thôi.
EPYC Rome được cho là sẽ khai thác bộ nhớ 8 kênh tương tự như EPYC Naples hiện tại và tốc độ xử lý chỉ thị trên mỗi chu kỳ xung sẽ tốt hơn nhờ các nhân Zen 2 cải tiến với bộ đệm có độ trễ thấp, cầu kết nối giữa các nhân cũng nhanh hơn, từ đó hiệu năng sẽ có thể đạt được con số như chúng ta đã thấy. Ngoài ra, xung nhịp của dòng CPU này cũng tăng nhờ node tiến trình 7 nm so với 14 nm của EPYC Naples. EPYC Rome dự kiến sẽ được ra mắt chính thức tại CES 2019 diễn ra vào đầu năm sau.
Tại Computex 2018 diễn ra hồi tháng 6 vừa qua, AMD đã công bố rằng những con chip mẫu của dòng EPYC Rome 7 nm sẽ được sản xuất vào nửa sau năm nay tức là thời điểm hiện tại. CEO AMD - bà Lisa Su lúc đó thậm chí còn cầm trên tay một con EPYC Rome mẫu, có thể hoạt động và đây cũng là một trong số những con CPU EPYC Rome đầu tiên đang được AMD thử nghiệm và đánh giá nội bộ. Đến hôm nay thì giám đốc mảng giải pháp nhúng và trung tâm dữ liệu của AMD - Forrest Norrod một lần nữa khẳng định công ty sẽ đưa các vi xử lý 7 nm ra thị trường đúng hẹn vào năm 2019.
Các thế hệ vi xử lý dòng EPYC của AMD được đặt tên theo các địa danh ở Ý, đầu tiên là Naples, thế hệ 2 là Rome và thế hệ 3 là Milan. AMD cho biết hãng sẽ làm ra những con CPU có số lượng nhân nhiều chưa từng có, băng thông lớn hơn và tất cả sẽ đều dùng chung một socket. Điều này có nghĩa những công ty đang sử dụng EPYC đời đầu chỉ việc thay CPU mới mà không cần phải thay nền tảng bo mạch chủ, tiết kiệm rất nhiều chi phí trong khi vẫn có thể có được hiệu năng xử lý vượt trội hơn của thế hệ CPU mới nhất.
Sau Zen 2, EPYC Milan với các nhân Zen 3 sản xuất trên tiến trình 7 nm+ theo lộ trình sẽ ra mắt vào năm 2020. Forrest Norrod cũng đã nhắc đến các kiến trúc Zen 3 và Zen 4, xuất hiện sau 2020 và với việc AMD đang rất đúng hẹn với các dòng vi xử lý của mình từ phổ thông, cao cấp đến máy chủ thì Intel cần phải xem lại về lộ trình của mình, nhất là khi các vi xử lý tiến trình 10 nm của hãng tiếp tục bị lùi thời hạn ra mắt.EPYC Rome 7 nm được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Xeon thế hệ Ice Lake-SP dự kiến được Intel sản xuất trên tiến trình 10 nm chứ không phải là Cascade Lake-SP (14 nm++) và Ice Lake-SP (10 nm) phải đến sau năm 2020 mới xuất hiện. Norrod cho biết lộ trình của Naples - Rome và Milan được xây dựng dựa trên những lộ trình giả định của Intel và dự tính theo kiểu nếu AMD là Intel thì họ sẽ làm gì.
Norrod nói: "Chúng tôi nghĩ rất kỹ về những gì họ (Intel) thích và không thích, văn hoá của họ và những phản ứng có thể xảy ra. Và rồi chúng tôi lên kế hoạch công kích lộ trình của Intel. Rome, Milan và những thế hệ CPU sau đó sẽ đối đầu với những gì mà chúng tôi nghĩ Intel sẽ làm. Sau đó chúng tôi tìm hiểu xem Intel không thể làm những gì - những thứ mà chúng tôi nghĩ AMD có thể làm được. Cứ như vậy, chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời."
Theo: WccfTech