AI có thể tạo dấu vân tay giả để vượt qua các hệ thống cảm biến

agp8x
18/11/2018 8:36Phản hồi: 61
AI có thể tạo dấu vân tay giả để vượt qua các hệ thống cảm biến
Các nhà nghiên cứu tại đại học New York đã tìm ra cách vượt qua các hệ thống bảo mật bằng cảm biến vân tay thông qua việc sử dụng AI. Được đặt tên là DeepMasterPrints, AI này khai thác lỗ hổng về lỗi nhận diện của các hệ thống để tạo vân tay giả với tỉ lệ thành công từ 23-77%.

Cụ thể thì đối với các hệ thống cảm biến vân tay có tỉ lệ nhận diện sai 1/1000, mức độ thành công của DeepMasterPrints là 23%. Trong khi con số này đối với các hệ thống có tỉ lệ nhận diện sau 1/100 lên đến 77%. Những dấu vân tay giả hiệu quả nhất khi được sử dụng dể vượt qua những thiết bị bảo mật lưu trữ nhiều dấu vân tay, giúp tỉ lệ khớp cao hơn. Về cơ bản thì nguyên tắc hoạt động của DeepMasterPrints cũng tương tự như các hệ thống phá mật khẩu, nó sẽ tạo dấu vân tay giả cho đến khi vượt khớp với vân tay lưu trong hệ thống bảo mật. Một điều may mắn là nếu như thiết bị chỉ có vài dấu vân tay, chẳng hạn như ở smartphone, thì tỉ lệ bị vượt qua sẽ thấp hơn.

dimss.jpeg

Trên thực tế thì các hệ thống bảo mật vân tay hiện nay có một số yếu điểm nhất định. Điển hình là phần lớn cảm biến không bao quanh ngón tay nên chỉ có thể nhận dạng một phần mà thôi, và sử dụng nó để đối chiếu với dấu vân tay đã được lưu. Điều này tạo điều kiện cho máy tính tạo ra dấu vân tay giả chỉ cần chính xác "một phần" chứ không cần giống hoàn toàn với vân tay người thật.

Chúng ta đều biết rằng dấu vân tay của mỗi người là đặc trưng và không giống nhau, nhưng đó là khi xét toàn bộ. Còn khi xét một phần thì chúng vẫn sẽ có một số hình dạng phổ biến, và dựa trên những hình dạng này để tạo ra vân tay giả sẽ có tỉ lệ chính xác cao hơn so với việc tạo ra vân tay ngẫu nhiên hoàn toàn.

Dựa trên những quy tắc trên, các nhà nghiên cứu ở đại học New York đã tạo ra hệ thống trí thông minh nhân tạo DeepMasterPrints và huấn luyện nó bằng cách sử dụng dữ liệu vân tay của con người. Kết quả cho thấy dấu vân tay giả mà DeepMasterPrints tạo ra cực kỳ tinh xảo đủ để lừa các hệ thống bảo mật và dĩ nhiên là cả mắt người.

Dĩ nhiên mục tiêu của các nhà nghiên cứu với DeepMasterPrints không phải là để tạo ra AI có thể vượt qua các hệ thống bảo mật vân tay. Đây là lời cảnh báo về những lỗ hổng bảo mật, để giúp các nhà phát triển hoàn thiện hơn hệ thống của mình.

Theo Engadget
61 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vythanh
CAO CẤP
5 năm
Nguy hiểm nhỉ. Vậy là cuối cùng chẳng có cơ chế bảo mật sinh trắc học nào là hoàn hảo cả.
@vythanh Chắc còn mống mắt
quyit84
TÍCH CỰC
5 năm
@Sfvnthanh Còn vân lưỡi
simeon
ĐẠI BÀNG
5 năm
@quyit84 đầu ti nữa ông ơi
@simeon Vân gân đầu súng nữa nhá. Kakakaka
at0607
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sao gọi là vân tay giả nhỉ?
@at0607 Đặc điểm là mỗi người 1 vân tay, nhưng vẫn có cấu trúc chung ở khung nhận dạng, và AI dựng trên khung này, cái này là xác suất thống kê thì đúng hơn
at0607
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cyberat Tóm tắt là AI tạo ra dấu vân tay mới từ tập dữ liệu mẫu và có tỉ lệ xác thực thành công cao ngất ngưởng. Không thấy đoạn nào nói giả với thật.
corazones
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mấy ông có phá máy tôi thì cũng tìm được vài cái video porn. Với vài ba cái ảnh tự sướng :v
Xem bat-man kon người mèo nó trộm vân fay đó
Thôi face id cho lành. 😃
Không chỉ vân tay giả, nó còn có thể giả giọng nói, chữ viết và bất cứ cái gì thật thì sẽ có giả
@cyberat bác làm em liên tưởng nhiều thứ quá...
@Hoàng Gia Lâm Đấy, ý mình là thế =)
AI sắp thống trị loài người.
@TakaVainglory còn lâu, khi chúng ta có tiền mua chúng đã
Dùng face id thây ngon hơn vân tay mọi mặt
@ragefighter Có tiền xài X trở lên chưa? Mấy nay Sam đã chịu tăng lương chưa?
@ragefighter Mợ nói như cắn vào đít e ấy. Ahihi
@Mr.NKU Có j là hoàn hảo đâu mợ
@hadryan Tất nhiên là vậy rồi
V’t
TÍCH CỰC
5 năm
Cuộc chiến AI bắt đầu từ đây
qtgalaxy
TÍCH CỰC
5 năm
Còn quét tĩnh mạch.... cơ mà nó vẫn fake được hết vì nó nằm vùng mà 😁
khoa_ha
TÍCH CỰC
5 năm
Ah một bài quảng cáo ngầm cho face id của apple đây mà. Cook khôn lắm các bạn ạ. Không chê cũng không khen nhưng công nhận một cái là face id quá tiện trước giờ cùng điện thoại không bao giờ đặt mật khẩu từ iphone đến android vì thao tác mở rất phiền giờ dùng face id thấy gần như cảm giác ko đặt mật khẩu.
@duanleou90 Ẻm là seeder. Ẻm chỉ nói đúng những gì trong tài liệu từ trên đưa xuống hoặc chém gió coi clip chứ không đc trải nghiệm đâu a ơi
gadem
TÍCH CỰC
5 năm
@duanleou90 Cái quả chỉ mình xem được tin nhắn ở màn hình khóa là e thích nhất. Mấy bố android cũng gương mặt vừa cầm lên vào mịa bên trong luôn :v. Vân tay để sau máy thì ngu thôi r. Làm mình quên mịa mất là máy có bảo mật vân tay vì chẳng bao giờ dung :v
@gadem E cũng thích quả chỉ mình mình xem dc thông báo ở lockcreen ghê. Vừa bảo mật vừa tiện
gadem
TÍCH CỰC
5 năm
@Lucy Heart Filia mấy bố k dùng cứ chê là chậm hơn. Sao k nhìn vào cái nó mở vào màn hình chính luôn 😆. Thế thì làm sao thấy được cái hay mà giờ chỉ có FaceID mang lại được. nhìn vào để đọc tin nhắn 😁
Thông tin thú vị quá, cảm ơn bác đã chia sẻ thông tin.
tỉ lệ thành công còn thấp quá, cái touchID của apple tỉ lệ sai là 1/50000 rồi 😃 hệ thống này lẹt đẹt 23% khi tỉ lệ sai 1/1000, chắc còn lâu
Lý do chuyển sang Face ID ư? 😃
tai mình ra mồ hôi. vân tay iphone không nhận trong khi đó con xiaomi nhận phà phà.
@vansanghd93 Nhận phà phà kể cả bác đưa tay Người khác vào nó vẫn nhận phà phà luôn ấy
@Akay Nhím ah vẫn nhận nhưng không mở khoá được bạn ơi. báo không đúng không hà.
@vansanghd93 đó là một tính năng bảo mật cao của Apple nhé, IFAN nói vậy
tận thế là thật
Nguy hỉm dữ vậy à?
westerners
TÍCH CỰC
5 năm
Sau này để ngăn chặn AI trở thành tội phạm.
Cần có đạo luật ngăn cản AI làm điều phi pháp.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019