Sau 41 năm du hành trong vũ trụ thì đến ngày hôm qua ông Nicola Fox, giám đốc mảng vật lý Thái dương học NASA, thông báo tàu vũ trụ Voyager 2 đã chính thức đi vào vùng Interstellar, là vùng ranh giới phân định hệ mặt trời của chúng ta với phần còn lại của thiên hà Milky Way.
Trước đó đã có tàu Voyager 1, là anh em song sinh với Voyager 2 đã vượt qua làn ranh giới này vào năm 2012 và cũng đang chu du vào vô tận. Cả 2 tàu đều được phóng vào năm 1977 với mục đích đi vòng quanh các hành tinh trong hệ Mặt trời, đo đạc các thông số trong vũ trụ để truyền về Trái đất và sau đó là đi ra xa hơn, tiến vào dải ngân hà Milky Way.
Hiện tại tàu đang ở rìa ngoài của mớ bong bóng khí quyển được tạo ra bởi Mặt trời bao quanh hệ Mặt trời chúng ta, và theo các nhà khoa học thì nó đang ở giữa 2 luồng gió, 1 là từ phía Mặt trời, 1 từ phía vùng liên sao Interstellar.
Một hình minh họa hành trình của Voyager 1 để anh em hình dung lộ trình của cả 2 chiếc tàu này
Trước đó đã có tàu Voyager 1, là anh em song sinh với Voyager 2 đã vượt qua làn ranh giới này vào năm 2012 và cũng đang chu du vào vô tận. Cả 2 tàu đều được phóng vào năm 1977 với mục đích đi vòng quanh các hành tinh trong hệ Mặt trời, đo đạc các thông số trong vũ trụ để truyền về Trái đất và sau đó là đi ra xa hơn, tiến vào dải ngân hà Milky Way.
Hiện tại tàu đang ở rìa ngoài của mớ bong bóng khí quyển được tạo ra bởi Mặt trời bao quanh hệ Mặt trời chúng ta, và theo các nhà khoa học thì nó đang ở giữa 2 luồng gió, 1 là từ phía Mặt trời, 1 từ phía vùng liên sao Interstellar.
Một hình minh họa hành trình của Voyager 1 để anh em hình dung lộ trình của cả 2 chiếc tàu này
Vị trí của 2 tàu Voyager vào thời điểm hiện tại
Vào thời điểm các nhà khoa học phóng 2 tàu Voyager lên vũ trụ họ cũng không dám chắc sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để 2 tàu đi ra khỏi hệ mặt trời, cũng như không biết với các vật liệu như vậy tàu có thể tồn tại ở trong điều kiện như những giờ chúng đang trải qua không. Rất may mắn là các thông tin được gửi về vẫn rất đều đặn cho thấy cả 2 tàu Voyager vẫn ở trạng thái khỏe mạnh, vẫn còn đủ sức chinh chiến một thời gian dài nữa.
Theo bà Suzanne Dodd, giám đốc của dự án, thì bà mong là cả 2 tàu sẽ đạt đến ngưỡng 50 năm tuổi thọ vào năm 2027. Và dần dần các thiết bị trên tàu sẽ phải tắt bớt dần bởi lõi năng lượng làm từ plutonium sẽ tan ra dần và giảm 4W mỗi năm. Các nhà khoa học dự đoán trong vòng 300 năm tới, Voyager 2 sẽ đến vùng mây Oort, một vùng xa của các sao chổi bay quanh Mặt trời. Và cuối cùng theo lý thuyết thì sẽ mất 30,000 năm Voyager sẽ rời khỏi vùng mây Oort và chính thức ra khỏi hệ Mặt trời...
Lúc đó loài người đang ở đâu nhỉ?
Anh em có thể xem các hình ảnh Voyager chụp được trong chuyến du hành của mình dưới đây
NASA công bố Voyager 2 đã đi vào vùng Interstellar
Tham khảo NASA