Mình đã từng sử dụng MacBook 12" (Gọi là MacBook) trong một thời gian dài sau khi chuyển đổi từ MacBook Pro 15". Mọi thứ mà MacBook đáp ứng cho mình đều khá tốt hay nói cách khác, nhu cầu từ dòng Pro và chuyển xuống sử dụng cho một chiếc máy cấu hình vừa phải, mỏng nhẹ, đều khiến mình rất hài lòng
(Lúc đó mình sử dụng MacBook 12" 2017 cấu hình Core i5, 512 GB SSD, 8 GB RAM)
Xem thêm: Từ MacBook Pro xuống xài MacBook 12" thì cảm thấy như thế nào?
Vấn đề mình muốn nói ở đây là sự lựa chọn:
(Lúc đó mình sử dụng MacBook 12" 2017 cấu hình Core i5, 512 GB SSD, 8 GB RAM)
Xem thêm: Từ MacBook Pro xuống xài MacBook 12" thì cảm thấy như thế nào?
Vấn đề mình muốn nói ở đây là sự lựa chọn:
Từ khi MacBook ra mắt năm 2015 và MacBook Pro 13" (Không Touch Bar) ra mắt năm 2016, mình nghĩ đây sẽ là 2 lựa chọn Apple đưa ra để thay thế MacBook Air.
Nhưng rồi Apple vẫn làm mới lại MacBook Air ra mắt ở sự kiện tháng 10 2018 vừa rồi, thì lúc này MacBook đã thực sự lép vế bởi 2 lựa chọn MacBook Air 2018 và MacBook Pro 13" không Touch Bar.
Nếu Apple vẫn quyết định giữ MacBook trong tương lai (Không khai tử), thì họ có thể sẽ nâng cấp MacBook để tăng thêm giá trị của nó.
Tại sao lép vế?
Về hiệu năng thì chắc chắn MacBook không thể bằng MacBook Air 2018 hay MacBook Pro, nhu cầu sử dụng MacBook chỉ ở mức cơ bản, làm việc văn phòng nhẹ nhàng, nghe nhạc, xem phim thì OK. Như mình đã nói, mình đã từng cố gắng sử MacBook cho nhu cầu học tập và làm việc chuyên nghiệp chút xíu thì nó vẫn đáp ứng được một phần nào đó, nhưng cũng lưu ý rằng chỉ là "Cố gắng" mà thôi, không thể xem nó là một thiết bị phục vụ chuyên nghiệp được, và mình cũng sử dụng cấu hình Option bản Core i5 nên đối với cấu hình cơ bản Core m3 thì MacBook khó thể nào trụ lâu để làm việc chưa kể thiết kế của MacBook là thiết kế không có quạt bên trong.
Vấn đề tiếp theo là MacBook chỉ có tích hợp 1 cổng USB-C để sạc và 1 jack tai nghe 3.5mm, bạn buộc phải sử dụng Hub chuyển đổi nếu muốn sử dụng thêm kết nối gắn ngoài khác, mà bản chất Apple bán MacBook chỉ để sử dụng để lên đùi, dễ mang đi, thao tác nhanh và sử dụng cơ bản nên người dùng không cần phải hướng đến gắn thêm Hub, Adapter làm gì. Cổng USB-C này chỉ là USB 3.1, không hỗ trợ Thunderbolt 3.
Trong khi MacBook Air 2018 hỗ trợ 2 cổng USB-C và đều có Thunderbolt 3
Một vấn đề chưa ngon nữa là MacBook chỉ tích hợp Camera FaceTime độ phân giải HD 480p là rất thấp, đàm thoại video call trên MacBook sẽ không thuận lợi cho nhiều người bởi chất lượng hiển thị
Quảng cáo
Ảnh chụp từ Camera FaceTime trên MacBook (Mình cố gắng lắm mới được như vậy chứ thực tế nó tệ lắm 😁 )
Về giá bán
Đây là vấn đề muôn thưở để chúng ta quyết định chọn mua, mình so sánh giá bán của cấu hình cơ bản nhất giữa 3 thiết bị MacBook; MacBook Air 2018 và MacBook Pro 13" 2018 Không Touch Bar (từ trái sang)
Rõ ràng mình sẽ tick ngay vào MacBook Pro 13" 2018, chẳng lí do gì để mình chọn MacBook 12" khi cũng cùng giá đó. Thấp tiền hơn chút xíu thì mình có được MacBook Air mới. Cái đáng quan tâm ở đây khác ngoài giá tiền là nằm ở giá trị, dĩ nhiên MacBook Air và MacBook Pro 13" có những giá trị phần cứng tốt hơn rất nhiều so với MacBook và mình cũng khó hiểu tại sao Apple có thể bán giá MacBook vẫn còn cao đến thế.
Xem thêm video so sánh giữa 3 thiết bị:
Quảng cáo
Tóm lại:
Có lẽ nhu cầu cho những ai chọn MacBook lúc bây giờ chỉ còn là sự mỏng, nhẹ, và đẹp. Mình công nhận MacBook rất đẹp, bản thân mình là con trai nhưng sử dụng nó ai cũng trầm trồ khi mang theo ở nơi công cộng, đó là chiếc Laptop nhẹ nhất và hoàn hảo nhất (màn hình đẹp, loa hay) mà bạn có thể chọn, nhưng cũng lưu ý rằng MacBook Air 2018 bây giờ đã rất đẹp, nặng hơn chỉ chút xíu nhưng tổng thể vẫn được xếp vào những dòng Laptop mỏng nhẹ rồi, MacBook chỉ đẹp nhất khi chưa có MacBook Air 2018 ra đời.
Kích thước của MacBook 12", chiếc Laptop lí tưởng để mang theo mỗi ngày
Mặt khác, những giá trị như hiệu năng, hỗ trợ cổng kết nối, giá bán, thì MacBook không phải là lựa chọn cho mọi người dùng, có thể Apple sẽ phải làm lại MacBook được tốt hơn để nó xứng đáng hơn khi mua và chọn lựa.