Bang Washington hợp thức hóa việc sử dụng xác người làm phân bón

Hassler
22/5/2019 16:28Phản hồi: 131
Bang Washington hợp thức hóa việc sử dụng xác người làm phân bón
Vào ngày thứ 3 vừa qua thống đốc bang Washington Jay Inslee đã kí điều luật có tên SB 5001, đưa bang này là bang đầu tiên ở nước Mỹ chính thức hợp thức hóa việc sử dụng cơ thể người quá cố để làm phân bón. Mình cũng đã có nói đến luật này ở trong bài Một lựa chọn mới, có thể dùng cơ thể làm phân hữu cơ sau khi chúng ta qua đời khi nó mới chỉ là dự thảo luật. Đến giờ thì mọi thứ đã chính thức thành hiện thực với với tỷ lệ thuận/chống ở mức áp đảo ở Hạ viện là 80-16 và ở Thượng viện là 38-11.

Việc thông qua đạo luật này sẽ giúp cho dự án Recompose, dự án xây dụng các nhà tang lễ đời mới có chức năng giảm thiểu chất hữu cơ, có cơ hội phát triển mạnh hơn. Dự án này giống như các nhà tang lễ hiện tại có chức năng năng tiến hành chôn cất hoặc hỏa táng, nhưng với cách thức khác khi chúng chỉ sử dụng cách tiêu hủy cơ thể chậm hơn và thải ít khí carbon hơn thông qua việc khử các chất hữu cơ bằng cách thủy phân kiềm. Quá trình phân hủy chậm này sẽ đươc làm tương tự cách các nông dân vẫn làm phân bón cây bao lâu nay, cơ thể người chết sẽ được đặt cùng với các mạt gỗ, cỏ và các thứ khác để có thể phân hủy trong vòng 4 tuần.

Theo như chuyên gia về đất Lynne Carpenter-Boggs của trường đại học bang Washington thì với cách này có thể biến toàn bộ cơ thể người sang dạng đất sạch, không mùi chỉ trong vòng vài tháng, quan trọng hơn là loại phân bón này đều vượt qua bài kiểm tra tất cả các chỉ số liên quan đến hướng dẫn an toàn của liên bang và tiểu bang đối với các mầm bệnh và chất gây ô nhiễm ở mức nguy hiểm.

compost.jpg
Một tổ hợp dự kiến của Recompose

Các tổ chức có liên quan đến ngành công nghiệp tang lễ cũng thể hiện sự ủng hộ của mình đối với đạo luật này, khẳng định rằng đây sẽ là một lựa chọn mới của những ai có nhu cầu, giúp thay đổi các phương thức đã đi vào lối mòn hơn 100 năm qua. Hiện Recompose đang tìm địa điểm để triển khai dự án của mình, nếu mọi việc suôn sẻ họ sẽ bắt đầu nhận khách hàng vào tầm cuối năm 2020.

Tham khảo SeattleTimes
131 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ghê, đừng hỏi tại sao có "ngôi nhà ma ám". Cứ bỏ bồn nước trộn bê tông là chuẩn :eek:
Ngoknc
CAO CẤP
5 năm
@samsunggalaxy Gê thật. Mãi sẽ quen thôi sau này trái đât đông dân quá. Con người phải chết bớt nên lm quen dần đi
tienbb96xx
TÍCH CỰC
5 năm
@dual1 Dạo này lười đọc báo quá hay sao vậy bác? 😁:D:D
dual1
CAO CẤP
5 năm
@tienbb96xx Có biết vụ đó, kv bình dương trước mình đi hoài biết mà bạn, địa bàn phức tạp lắm. Khu xảy ra vụ án thì cũng kiểu vậy, rừng cao su tối om à, vắng hoe lèo tèo vài căn nhà
tienbb96xx
TÍCH CỰC
5 năm
@dual1 đấy thấy bảo toàn dân tứ xứ. khu vực thì hẻo lánh, dễ tội phạm bác nhể?
3loitai
ĐẠI BÀNG
5 năm
Diện tích 1 bang của quốc gia Mỹ to hơn cả quốc gia nhỏ trên thế giới nhĩ
@3loitai Texas gần gấp 2.5 lần Việt nam
tadjmen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@3loitai 4-5 bang lớn hơn VN, nhưng chủ yếu là núi tuyết - sa mạc...
😁 Ngôi nhà Ma
tamock
TÍCH CỰC
5 năm
Tức là bên cạnh địa táng, hoả táng, thuỷ táng, nay ta có... mộc táng nữa.
dakilove
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tamock Bê tông táng nữa
@Thantienkaka Sao ko nói lun thực táng, này là ông nội của 5 thằng kia 😁
xmaxspeedx
TÍCH CỰC
5 năm
@Thantienkaka Có rồi đó bác, làm kim cương nhân tạo từ xương cốt đó.
BenGlo
CAO CẤP
5 năm
@Thantienkaka À còn nữa Hàn táng 😃
vonam3g
TÍCH CỰC
5 năm
Tôi thấy ý tưởng hay ...của thiên trả địa .
Chỉ áp dụng ở phương Tây, chết là hết.
Ở phương Đông thì còn văn hoá tâm linh nữa, chết phải có mồ yên mả đẹp, chết chưa phải là hết.
SilverA
TÍCH CỰC
5 năm
@heobanhki Cũng vậy mà thôi. Khác là họ không xe ngày giờ thủ tục thôi. Nếu coi như hết thì sao không đốt, rải xác ra sông như trong phim mà phải chôn cất đàng hoàng làm gì. Họ cũng thăm mộ bình thường như ta tảo mộ thôi. Không kèn trống thì cũng cản đống hoa tươi, trang điểm xác chết cũng tốn kém chả khác gì mình. Ngày giỗ cũng vẫn tổ chức cầu nguyện (hết rồi thì cầu nguyện làm gì).
Khác cái là bên đó chi phí hỏa táng rẻ hơn nên hay hỏa táng hơn. Còn người giàu họ toàn trôn nguyên xác như mình. Ở mình lên phố ko có chỗ trôn cũng đi hỏa táng hết.
Nói chung phong tục mỗi nơi mỗi khác ko hơn gì nhau cả. Miễn giờ bỏ được nhiều hủ tục như mấy năm không được tắm, chải đầu, ... thế là được rồi.
☐ ☐
TÍCH CỰC
5 năm
@kuminhsv T thấy sao đâu, đằng nào cũng chết rồi để ở nhà càng lâu càng k tốt, kèn trống nhiều cũng gây khó chịu cho ng xung quanh nữa. Trước quanh xóm t cũng hay kèn trống nhiều lắm mà mấy năm nay hết rồi, đỡ ảnh hưởng làng xóm, giờ chỉ có mấy người như "Hạnh phúc của tang gia" mới làm to thôi. Ai chết do tai nạn hay già ốm còn k sao chứ chết do bệnh dịch chôn xuống thấy ô nhiễm độc hại nữa, mà nghĩ đến việc chết xong thành tro bụi vs chết xong bị giòi bọ cắn thì thành tro sạch hơn hẳn chứ
☐ ☐
TÍCH CỰC
5 năm
@SilverA Rồi vài chục năm nữa diện tích mồ mả nhiều lấn cả đất ở thì cái này cũng thành hủ tục thôi
dangtran1610
ĐẠI BÀNG
5 năm
@@ruacon bạn rất giống mình , cái gì ô nhiễm môi trường thì bỏ đê
utkz2319
TÍCH CỰC
5 năm
Mỹ quá lạc hậu, Ấn Độ đang dẫn đầu thế giới về sử dụng xác người làm thức ăn thủy sản
Egoistar
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cuối năm sau có chú nào đi thì đăng ký kìa 😁 Bảo vệ môi trường và tốt cho cây để đời sau hưởng :D
Cái này làm mình nhớ đến 1 tập trong phim Miền Ảo ảnh. Có gia đình nọ có 2 đứa con gái, 1 đứa bth, 1 đứa quậy phá. Xong gia đình đưa vào 1 nơi, ở đó rất kỷ luật từ học hành cho đến giờ giấc sinh hoạt; cho đến khi đứa con gái quậy phá kia ko chịu nổi gò bó nên định trốn đi và bị bắt lại, xong rồi họp hội đồng đưa ra quyết định là giết đứa con gái đó xong rồi trồng cái cây lên trên, mà cái cây đó trồng trc gia đình đó lun
@hoanghainh Mình nhớ ông này với ông cardmanhinh 😁
hoanghainh
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Lil Nguyễn Bác có nhớ là vụ gì không nhỉ 😆 Quên cmnr :D.
@hoanghainh thanh niên cardmanhinh chuyên đi spam page 1 của topic đó!!!!
@ntquyet247 Thanh niên cardmanginh.com thành huyền thoại sống rồi. Hồi trước win phone còn đông ông này cũng có nhiều người làm y vậy như tinhte vậy
Thực ra đọc bài này mình nghĩ đến Human mushroom farm trong phim Hannibal 😁
PhamtLinh
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Hassler Giống mình liên tưởng ngay đến tập đấy. Mà lúc đó còn ông vẫn đang sống mới ghê :eek:
@PhamtLinh Đoạn đó hơi bị ám ảnh 😃
Chết thì hỏa thiêu rồi thả tro theo sông. Chôn xác rồi làm cho hoành tráng làm gì rồi có ngày cũng bị lôi lên 😃
dangtran1610
ĐẠI BÀNG
5 năm
@JoseyHan hỏa thiêu thải ra CO2 gây ô nhiễm mt , bạn biết để đốt thành tro như thế nào k
dangtran1610
ĐẠI BÀNG
5 năm
@JoseyHan làm sao tốt nhất về đất mà k hại mtruong ấy
Ý tưởng này hay đấy còn không thì hỏa táng cho nhanh gọn, không tốn đất đai và gây ô nhiễm
ANH BẠN KEVIN KIỀU, MỘT NGƯỜI VIỆT NAM GỐC HOA RỒI ĐỊNH CƯ Ở USA TỪ NHỮNG NĂM CỦA THẬP NIÊN 1980s , VỚI QUỐC TỊCH USA TỪ LÂU, VÀO NĂM 2000 CÓ CHIA SẺ :
- H HỆ THỐNG XÃ HỘI Ở ĐÓ. CÓ BANG (STATE) ĐÃ THỰC HIỆN ÂM THẦM :
- XAY XÁC CÁ THỂ NÀO CHẾT MÀ KHÔNG CÓ THÂN NHÂN NHÌN NHẬN, ĐỂ LÀM PHÂN BÓN.

KHÔNG NGỜ, ĐẾN GIỜ, NĂM 2019, USA MỚI CÔNG KHAI HOẠT ĐỘNG ĐẶC THÙ NHƯ THẾ CỦA...
@NGUYỄN HÀ NGUYÊN VŨ 2018 Đồn bậy, "âm thầm" mà để ông biết được😆))
dual1
CAO CẤP
5 năm
@NGUYỄN HÀ NGUYÊN VŨ 2018 trước hết viết thường cái đã bạn à, viết hoa tui thấy chướng mắt sao á.
Cái này không là ý tưởng mà là một phong tục mới mà phong tục thì không việc gì phải bác bỏ
@Đu Máy Bay chấm com Chả ai nói là phong tục mới cả. Phong có nghĩa là Thói, cái thói quen của một người mà được mọi người cùng hâm mộ bắt chước cũng gọi là phong. Tục nghĩa là sự bắt trước. Phong tục bản thân nó đã mang nghĩa là cũ kỹ, tồn tại từ lâu rồi.
xversion1
TÍCH CỰC
5 năm
Thế là chuẩn rồi, tôi sợ nhất quả chôn xác rồi bốc mộ ở VN. Mệt người, tốn kém, hao tâm tổn sức chả để làm gì.
@xversion1 VN chết rồi mà còn sợ nóng là hiểu rồi !
Khá hay (y)
marakoko
ĐẠI BÀNG
5 năm
không nhớ là xem ấn độ hay chỗ nào nó cho kền kền ăn xác, chỗ nào nó ko ăn đc vác dao ra dóc hết song mới cho sương vào tiểu, nhìn kinh dị vcc
@dual1 Cũng biết là nét văn hóa nhưng màn đứng xem mấy ông ý tắm ở cách xác chết có 1 đoạn mà chỉ muốn ói 😔
dual1
CAO CẤP
5 năm
@Hassler À đó đã là gì, sông hằng còn là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở đó nữa.
@dual1 Người ta có câu Sinh ra từ sông Hằng, sống nhờ sông Hằng và chết thì trở về sông Hằng mà 😃
dual1
CAO CẤP
5 năm
@Hassler Đúng vậy, khi Jobs đến ấn độ để "gột rửa tâm trí" việc đầu tiên cũng là xuống tắm sông hằng
Ghê bỏ mịa... Mỹ không nhân văn. Đả đảo!
☐ ☐
TÍCH CỰC
5 năm
@Bạn và 500 Anh Em Nghe hay lắm gia đình ông tiên phong nhé
@☐ ☐ ĂT NÓI ĐỨA NHA.

DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT NHỮNG SẢN PHẨM MÀ QUI TRÌNH BẮT BUỘC CÓ NHỮNG CHẤT HÌNH THÀNH MÀ
- NẾU XẢ THẢI THÌ CHẮC CHẮN GÂY Ô NHIỄM, THẬM CHÍ PHÁ HOẠI MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA NGƯỜI & ĐỘNG THỰC VẬT.
- VÀ NHÀ KHOA HỌC & KỸ SƯ ĐƯA RA NHỮNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT LÀM SẠCH CÁC CHẤT THỪA TRƯỚC KHI CHÚNG ĐƯỢC PHÉP XẢ/ THẢI RA MÔI TRƯỜNG SỐNG.
@☐ ☐ Giành cho gia đình ku đấy. Ku không ủng hộ cách chôn mà.
☐ ☐
TÍCH CỰC
5 năm
@Bạn và 500 Anh Em K chôn thì đốt hoặc ủ phân chứ ăn lm gì người toàn bệnh tật ms chết
AllLoss
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhiều loại phân bón nhưng loại này chắc là tốt đấy nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019