Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Mạng 5G của Châu Âu sẽ bị đội phí 62 tỷ USD và triển khai chậm 18 tháng khi ngưng hợp tác với Huawei

agp8x
7/6/2019 11:17Phản hồi: 303
Mạng 5G của Châu Âu sẽ bị đội phí 62 tỷ USD và triển khai chậm 18 tháng khi ngưng hợp tác với Huawei
Các nhà phân tích đã đưa ra viễn cảnh khá u ám đối với kế hoạch mạng 5G của Châu Âu khi ngưng hợp tác với Huawei: chi phí bị đội lên 62 tỷ USD và triển khai chậm18 tháng. Dù bị Mỹ liệt vào danh sách đen, Huawei vẫn là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới vào thời điểm này và chiếm thị phần rất lớn tại Châu Âu.

Mỹ đã cắt dứt quan hệ vối Huawei, và các thiết bị của hãng này bị cấm sử dụng trong hệ thống mạng quốc gia. Mặc dù chưa chính thức đưa ra quyết định, Liên Minh Châu Âu vốn là đồng minh của Mỹ cũng đang cân nhắc làm điều tương tự. Tuy nhiên thiệt hại của việc này theo các nhà phân tích là rất lớn, đặc biệt là đối với kế hoạch triển khai mạng 5G.

Triển khai mạng 5G là xu hướng trên toàn thế giới hiện nay, và dĩ nhiên điều này đòi hỏi sự đầu tư lớn về cả công nghệ và tiền bạc. Không có sự hỗ trợ của Huawei, Châu Âu đối mặt với 62 tỷ USD chi phí bị đội lên cũng như thời gian triển khai có thể chậm đến 18 tháng so với dự kiến. Thống kê này được đưa ra từ việc ước lượng thiết bị của hiệp hội GSMA, đại diện cho 750 nhà mạng của Châu Âu.

GSMA đã lên tiếng về những thiệt hại nếu như lệnh cấm toàn bộ thiết bị Huawei được ban hành, vốn đang được các nhà mạng trên toàn Châu Âu mua và sử dụng rộng rãi. Số tiền 62 tỷ USD phản ánh việc phải chuyển qua giải pháp của hãng khác, thay vì sử dụng các thiết bị của Huawei và ZTE cho hạ tầng mạng 5G của Châu Âu. Phân nửa số tiền bị đội lên này là hậu quả của chi phí đầu tư quá cao, làm mất đi sức cảnh tranh của các thương hiệu Châu Âu trên thị trường thiết bị di động. Vào thời điểm hiện tại, ZTE và Huawei đang chiếm đến 40% thị phần thiết bị viễn thông tại Châu Âu.

Không dừng lại ở đó, báo cáo từ GSMA cho thấy lệnh cấm sẽ khiến việc triển khai hạ tầng mạng 5G và các công nghệ liên quan (xe tự hành, sức khoẻ,...) chậm 18 tháng. Điều này sẽ dẫn đến mức độ phủ sóng 5G giữa Châu Âu và Mỹ bị nới rộng thêm khoảng 15% cho đến năm 2025. Trong khi đó các hãng cung cấp thiết bị viễn thông khác như Ericsson, NokiaSamsung có thể sẽ phải đối mặt với sức cầu tăng vọt đột ngột.

Theo Reuters
303 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Erickson vs Nokia lại để Huawei tung hoành tại sân nhà vậy à. Anh Tàu lên cũng nhanh quá
maithuylien
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Truong.ld Thật ra trước giờ Nokia với Ericsson cũng là những cty viễn thông đứng đầu châu Âu, Mỹ mà, cơ bản HW nó rể nên thành ra nhiều người chọn HW hơn thôi
@Truong.ld thấy HW chơi xấu Nokia, Ericsson bằng vụ lỗ hổng bảo mật nữa đó 😆) hay thật
Truong.ld
TÍCH CỰC
5 năm
@maithuylien Thật ra Huawei nó chỉ dành cho những nhà mạng nào nhỏ chưa đủ tiền chơi hàng loạt thôi vì giá rẻ và nó hỗ trợ nhiều ưu đãi, chứ có tiền vẫn chơi Nokia và Ericson, nhưng về bằng sáng chế đúng là HW nó nhiều thật.
Như Viettel hồi xưa triển khai 3G đồng loạt thì chơi toàn HW hết, giờ có tiền rồi lên 4G toàn bộ Nokia. còn truyền dẫn backbone sắp bỏ hết HW rồi
Căng đây 😁
@Kính Cận 0_0 Vài năm sau:
Trẻ con châu âu: "Tốc độ mạng mấy nước nghèo nhanh lắm chúng mày ạ"
eddyanh104
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Kiến sợ quá Năm sau Trump đắc cử tiếp, đánh TQ tơi bời rệu rã, doanh nghiệp ngoài nước và trong nước lũ lượt rời đi, giai cấp trung lưu thượng lưu mang của cải qua nước khác, xuất nhập khẩu giảm, ngoại tệ thu vào giảm, thất nghiệp tràn lan, bất ổn kinh tế xảy ra trên diện rộng, sẽ có phong trào đấu tranh giai cấp như thời cộng sản, TQ đếch đủ tiền để ổn định xã hội, chứ ở đó mà đòi triển khai hạ tầng mạng 5G toàn bộ đại lục.
Chưa kể người dân cơm áo gạo tiền còn không đủ mà đòi đăng ký mạng 5G, doanh nghiệp xuất khẩu không thuận lợi làm sao nâng cấp hạ tầng trang thiết bị lên 5G để tự động hoá tối đa công xưởng được. Dự đoán TQ còn tồi tệ hơn gấp 100 lần cái thời Mỹ dập kinh tế Nhật Bản ở thập niên 80 nữa kìa, Nhật Bản xã hội họ ổn định mà hơn 20 năm nền kinh tế mới có dấu hiệu hồi phục trở lại, còn xã hội rối ren với nhiều khu tự trị như TQ thì chắc chia 5 xẽ 7 cái đại lục thành nhiều nước như thời tam quốc quá. Quá tội nghiệp cho thế hệ trẻ con TQ trong vài năm nữa.
Vắng mợ rồi chợ vẫn đông. Cũng chẳng đáng để bỏ qua an ninh quốc gia. Nokia, Ericsson và các nhà cung cấp khác chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp để tăng tốc độ sản xuất
@kcatter Cái thằng nhật trường nó não lắm nói nó chả hiểu đâu toàn phóng xạo ko có dữ liệu. Nó lôi evn so sánh với huawei là hiểu rồi.
goldenstar
TÍCH CỰC
5 năm
62 tỷ $ cho cả châu Âu thì cũng không là gì so với những công nghệ tiềm năng có thể bị lấy cắp do bảo mật.
Ủng hộ đập thằng Tung Của cho nó chơi đàng hoàng vào
Baygia
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ragefighter bố nhà con lợn này. thế vn dùng thiết bị của nó bao năm nay chắc vứt đi hết. liếm bi thằng mỹ quen rồi mù quáng
@Xu Bin Ko phải 1 ng mà là vùng đông đức nhé bạn hiền...tây đức rất phát triển luôn..họ nghèo ko phải vì họ kém phát triển mà là dân đông đức lười biếng hơn dân tây đức bạn ạ..chẳng tự nhiên ở đông đức chả có gì..mà ở tây đức lại là cái nôi của tất cả nền kinh tế đức từ công nghiệp xe hơi.kĩ thuật cơ khí..quang học như leica..nhà bác mình ở Stuttgart tây đức.. bạn có thể xem ở đây nhé..
https://www.google.com/amp/s/avt.edu.vn/nuoc-duc/thu-tuc/su-khac-nhau-giua-dong-duc-va-tay-duc.html/amp
Xu Bin
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Ác thần_ls Vlh xoá cmt rồi ah, rõ ràng nói Đức nghèo hơn tây Âu mà ta, nhue bác nói vậy thì quốc gia nào chả có vùng giàu vùng nghèo, thấy có 1 vùng nghèo rồi nói Đức nghèo,...bác của bác ở vùng đó khác gì mấy người đó đúng ko nào,
@Xu Bin Xóa đếch đâu mấy bố admin sợ thọt xóa chứ ai đụng..tôi nói rõ ràng đức thì tây đức giàu chứ đông đức ko nhé...1 vùng á...vãi nhái..1 nửa đất nước ông bảo 1 vùng tôi cũng ạ.vui lòng tham khảo lại lịch sử nhé..
Cả cái châu Âu giàu có mà chỉ có mỗi cái mạng 5G mà phải nhờ Huawei. Sướng quá, suốt ngày bòn rút tiền của Mỹ đến khi Mỹ bỏ đói chết lúc nào không hay
snoopy84
ĐẠI BÀNG
5 năm
@LionQueen1 Chắc chỉ có bạn ở úc đó nhỉ.chắc chỉ có mỗi bạn dùng đồ tq ấy nhỉ.
saigonday
TÍCH CỰC
5 năm
@gauto988 Cu mới ngu đó Nato ko có Mỹ thì vứt xó
Châu Âu có con mẹ gì mà đáng với đấm : Đức thì ko có quân đội, Pháp thì toàn lính kiểng, có Anh thì tạm được, còn mấy e khác thì ăn chơi
Ko có Mỹ bảo vệ thì từ hồi cs liên xô nó đã nuốt mất rùi
@ngo Nhut Truong Cisco là thằng chuyên bán "gạo" cho Châu Âu đúng ko?

https://www.tagesspiegel.de/politik/dekret-gegen-huawei-die-europaeer-sollten-trump-nicht-blind-folgen/24350488.html

Lược dịch: Điều tra chuyên sâu kéo dài nhiều năm của chính phủ Anh, văn phòng an toàn thông tin liên bang đức hoặc uỷ ban châu âu, không tìm thấy "gạo" trong các sản phẩm heoquay.
Nhưng từ 2013 đến giờ mới tìm ra 10 loại "gạo" trong đồ Cisco.

P/s : thay "gạo" bằng "lỗ hổng bảo mật"
LionQueen1
TÍCH CỰC
5 năm
@kechienthang T ký hợ đồng mạng thì bó cho rounter huawei mà xài thôi, hết hợp đồng thì tiễn nó sớm chứ để làm j, ai mà mua hàng lởm đó, dẫu sao thì Úc cũng cấm Huawei theo Mỹ luôn rồi, đỡ chướng
62 tỷ usd là số tiền lớn,nhiều bro trên kia xem là nhỏ nhưng mình nghĩ đây là số tiền khá lớn đối với C.Âu, tuy nhiên nếu chia khoảng thời gian và quốc gia của C.Âu thì k đáng ngại lắm, còn hơn vừa bị ăn cắp công nghệ -> mất việc làm vào tay TQ -> kinh tế lai tụt hậu
@whatwhenwhere Đếm cua trong lỗ thôi. Chứ Nokia, Ericson thì vẫn là cty của châu Âu mà. Thay vì chảy sang tàu khựa thì quay vòng trong châu âu thôi.
Còn nếu nhìn tổng thể thì sẽ lợi cho châu Âu hơn, thúc đẩy ngành sản xuất, công ăn việc làm
@whatwhenwhere bạn nhìn coi Apple nó ăn rồi trồi sụt hẳn mấy trăm tỷ đô thì 60 tỷ đô con số chém gió theo phe tâng bốc Tàu thì nghĩa lý gì
@Giản Dao nếu để TQ ăn cắp công nghệ sau này có khi phải đi lại mua với cái giá cắt cổ các sản phẩm mà nó từng đi ăn cắp chất xám của người khác,nên đa số các nước họ chọn giải pháp an toàn thà tốn tiền một chút mà bụng dạ an tâm còn hơn lúc nào cũng phải lo cái cánh cửa đã khép chặt hơn
Ko ngờ HW lớn mạnh hơn m tưởng nhiều quá quá
tienbb96xx
TÍCH CỰC
5 năm
@ragefighter Vâng. Trung Quốc nó có sầu riêng ngâm hóa chất 😆)
nhangeo
TÍCH CỰC
5 năm
@Giản Dao Bạn có biết mất tiền mặt và giá trị vốn hóa là như thế nào không? Phát biểu có kiến thức tí đi bạn. Hw nó nắm rất nhiều bằng sáng chế 5G. Nếu bỏ nó ra ngoài tức là phải mất thêm 60t$ chênh lệch gía cả và cái mất nữa là 18t có lẽ để nghiên cứu thay thế 1 số bằng sáng chế của hw. Cái đó nếu cộng tổng thành tiền thì có nhỏ không? 60t$ có thể mua dc 1 số quốc gia trên thế giới đấy
@D-K giá rẻ 1 phần nhưng nó làm chậm 18 tháng 5G thì gớm đó
công nghệ đầu năm cuối năm đã khác đằng này năm rưỡi lận đó
mà kéo theo nó là bao thứ AI tự hành các kiểu
quan trọng là ko thằng nào thay thế đc nó để làm nhanh hơn hahaa
@tienbb96xx hóa chất sản xuất ra đấy, hổng có tq thì chẳng có hóa chất đại trà như vậy.
Châu âu trước giờ cũng bợ đít tàu khựa ghê nhỉ
nhangeo
TÍCH CỰC
5 năm
@Hoang_HaoMinh Thế cậu đang bợ ai? Bật mí đi
Nhưng bù lại được nhiều hơn mất.
Còn heoquay thì mất hết chả được gì 😁
@Mưa Sài Gòn Chắc mất chứ...nói như ông vn chả mất nước lâu rồi à..bản thân ông cũng đang xài băng tần mạng của huawei vs zte làm cho vn đây từ năm 1995 tới h..sao ko tự làm lấy hay bảo tây nó làm cho mà xài...xời..
@Ác thần_ls Hẳn là phải d.o thá.m đồn.g minh như Mỹ mới gọi là đc 😁
world2015
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Ác thần_ls Chắc.. vn.. chưa mất .. gì
@world2015 Mất ai chả mất bạn..h ở đâu chả có do thám.tình báo các nước cài vào..mình dân đen biết hay ko thôi
Tpan4u
TÍCH CỰC
5 năm
"Các nhà phân tích" là các nhà phân tích nào? Hay là mấy thằng chuyên ăn tiền của tầu rồi nâng bi cho nó. Đừng quên Reuters là đám truyền thông thổ tả, cánh tả.
@Tpan4u Trời ơi thề luôn là mình đang tính comment y chang.
phongvan00
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Tpan4u Nghe thấy chữ thổ tả là thấy người quen rồi. Tụi nó có mấy đứa đã đọc bài của Huyền Đao Khách về 5G.
Châu Âu phụ thuộc HW nhiều hơn nhiều người nghĩ. Thảo nào trước cty mình có mấy ông chuyên gia Phần Lan sang làm việc, thấy toàn dùng điện thoại của HW không.
@thienquang07 mấy chủ tỷ thì nhằm nhò gì với một châu Âu hả bạn, làm quá lên à, bằng số lẻ của cty Apple không? apple nó hắt hơi là mất mấy trăm tỷ đô chứ vài chục đô thì lớn quá à.
datanh222
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Giản Dao Bằng lợi nhuận cả năm cày cuốc của Apple chứ nhiêu.
Mấy chục tỉ mà ít. Vãi bác.
@datanh222 Chia ra cho 750 thằng khắp châu Âu. Vâng nhiều nhưng nói phụ thuộc có vẻ hơi quá. Tiền về tay Nokia và Ericsson thì cũng vào tiền thuế cho EU.
datanh222
ĐẠI BÀNG
5 năm
@nguyenminh56547 Thế châu Âu có cho tiền các nhà mạng tư nhân để hỗ trợ không?
Mỗi nhà mạng khoảng 80-100tr USD cũng không nhỏ, gần nửa lợi nhuận của Mobifone và Vinaphone ở VN.
Như vậy khác gì bóp chết các nhà mạng nhỏ.
tuchangioi
TÍCH CỰC
5 năm
Giờ là cơ hội cho nokia, samsung, ericsson đưa ra các giải pháp, sản phẩm của mình nếu không sẽ tiếp tục bị heo bỏ lại phía sau.
Cảm thấy như mấy điều mấy ông mod muốn nói ở đây là trung quốc quan trọng lắm .ko có là thiệt hại dữ dội đây . ai cũng biết hợp tác rồi ngưng thì thiệt hại thôi nhưng đưa liên tục tin như thế này thì nhồi sọ dân mình quá
@Lehiepkhach1990 không mợ thì chợ vẫn đông, mấy mod cứ quen thói tâng bốc tàu lắm vào
@Fbiprohj Bác nhẹ tay thôi, nặng quá họ block trả đũa đó.
eddywong1802
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Khoidang ủng hộ trump mà đc? châu âu còn có thể chọn mỹ hay tq. vn chọn mỹ là sml với anh tq liền.
lehunghmu
TÍCH CỰC
4 năm
@eddywong1802 viển thông việt nam loại 5G heo quay rồi đấy
Chậm nhưng chắc, max hơn nhưng mình đoán sd lâu dài hơn...
cycles1
TÍCH CỰC
5 năm
62 tỷ đổi lấy an ninh châu Âu. Thì cũng không phải giá quá đắt. Giờ đc giá rẻ thì sau sẽ mất nhiều thứ giá trị hơn.
Ngoknc
CAO CẤP
5 năm
Đấy 62 tị đấy. Bác nào bảo nhỏ đi. Bỏ nhau đi rồi có hạnh phúc ko. Chúng ta cần sống có trách nhiệm hơn đi. đừng có lấy nhau xong chán bồ bịch rồi bỏ nhau.
Thiệt hại nặng nề hơn nếu để Huawei tung hoành và thống trị hệ thống 5G.. và không trở tay được nữa. Muốn tốt thì đừng dây vào bọn Trung Cộng.
@Tminh3232 Hán nô sẽ phản pháo bạn cho coi
tuyenly79
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Tminh3232 Bạn cẩn thận, đừng đùa với bọn tinh tinh biết gõ phím. Tứ nhất: chúng sẽ bảo bạn ko có não hay não phẳng này nọ. Vì chúng cứ tưởng là chúng có não. Thứ 2: chúng sẽ bảo bạn là a dua, bợ đít Mỹ. Thực ra chúng ko biết rằng, “ a dua” là từ chỉ dành cho những đứa ủng hộ cái xấu mà ko biết phân biệt đó là cái xấu thôi. Đi khắp Việt Nam, thử hỏi ai ko biết bọn Tàu là bọn thế nào?!
@tuyenly79 hahah, thà bợt đít mỹ ngon hơn bợt đít tàu khựa, thấy nó yếu thích vậy kêu nó sang tq mà ở. heheh
@tuyenly79 Bác nói đúng lắm.
nvt220303
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tuyenly79 Ở trên có 1 đám bợ đít tàu kìa. Tụi nó toàn tàu con kg đó.
kulele
CAO CẤP
5 năm
Bọn nokia ericsson bất tài vô dụng lại gặp may khi anh mỹ bóp cổ huawei, chứ ko là thua sml rồi 😃
@kulele Bọn châu Âu đụng tới sx toàn gặp bất lợi, làm kinh tế nhưng cứ phải lo tới chỉ số hạnh phúc, chất lượng cuộc sống, quyền lợi nhân viên, lương nhân viên thì càng ngày càng cao, giờ làm ngày 8 tiếng than là mất cân bằng work life balance cắt thành 7 tiếng, thị trường thì bé mà lại lắm luật
legiondark
TÍCH CỰC
5 năm
@nguyenminh56547 Đấy là lý do Mỹ muốn đánh Tàu, vì nó cạnh tranh k lành mạnh. Một bên phải bảo vệ quyền con người, bảo vệ các tiêu chuẩn đạo đức, một bên thoả sức sự dụng, bóc lột con người vì mục đích chính trị (đưa TQ lên làm bá chủ) mà không có sự kiềm toả tương ứng. Như vậy thì Mỹ với châu Âu nào cạnh tranh cho được?
ledinhhuong
ĐẠI BÀNG
5 năm
@kulele Nói vậy là sai rồi, rõ ràng do bên HW cạnh trah ko lành mạnh, mọi thứ từ TQ luôn rẻ, bảo ko Nokia với Ericsson ko thiệt đc
maithuylien
ĐẠI BÀNG
5 năm
@kulele Nokia với Ericsson cũng ok đó chứ, nếu mà để HW lấn lướt như xưa thì có khi nó độc quyền luôn mạng 5G thì chết dở

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019