Những ngày qua hẳn chúng ta đã quá quen với những thông tin dạng như: ứng dụng “thay quyền” cập nhật phần mềm smartphone Samsung trên Play store thu phí thay vì bản cập nhật miễn phí chính chủ, hay phát hiện hàng ngàn ứng dụng độc hại trên Play store.
Theo báo cáo đến từ Đại học Sydney và Data61 của CSIRO, một số ứng dụng đòi những quyền truy cập thiết bị đáng ngờ, số khác thì chứa phần mềm độc hại. Nghiên cứu khoảng 1 triệu ứng dụng trên Play store, phần lớn trong số chúng vi phạm quyền riêng tư của người dùng, theo GSMarena, mặc dù chúng không chứa phần mềm độc hại nhưng các ứng dụng này vẫn yêu cầu rất nhiều quyền truy cập dữ liệu nhạy cảm, trong đó có cả những tựa game chúng ta rất quen thuộc như Hill Climb Racing hay Temple Run.
Về Play store, chắc chúng ta không xa lạ gì, đây là chợ ứng dụng đồng hành với Android OS, kể từ khi Apple khơi mào mô hình chợ ứng dụng App store tích hợp với iOS, thì Android với tư cách đối thủ lớn nhất của iOS cũng ra mắt mô hình tương tự. Đây là nơi các nhà phát triển (Developers, viết tắt là Dev) đưa ứng dụng của mình lên, Google với tư cách Host sẽ kiểm tra, kiểm duyệt và phát hành nó lên Play store để hàng triệu người dùng Android có thể tìm kiếm và tải về.
Android với khoảng 74% thị phần trong năm 2018, Google là ông lớn phần mềm trên toàn thế giới, nhưng chất lượng ứng dụng trên Play store lại không được như App store, và rất nhiều “phốt” về ứng dụng trên Play store đã được phát hiện. Vậy đặt ra câu hỏi, Play store liệu có còn đáng tin? Xin trích dẫn một vài ý kiến của các anh bên Make Tech Easier về vấn đề này:
Các bạn nghĩ sao về vấn đề này, liệu Play store có còn đáng tin cậy? Hãy chia sẽ ý kiến để mọi người cùng thảo luận nhé, và tất nhiên “trong hòa bình và ngôn từ đúng mực” nhé các bạn ;)
Theo báo cáo đến từ Đại học Sydney và Data61 của CSIRO, một số ứng dụng đòi những quyền truy cập thiết bị đáng ngờ, số khác thì chứa phần mềm độc hại. Nghiên cứu khoảng 1 triệu ứng dụng trên Play store, phần lớn trong số chúng vi phạm quyền riêng tư của người dùng, theo GSMarena, mặc dù chúng không chứa phần mềm độc hại nhưng các ứng dụng này vẫn yêu cầu rất nhiều quyền truy cập dữ liệu nhạy cảm, trong đó có cả những tựa game chúng ta rất quen thuộc như Hill Climb Racing hay Temple Run.
Về Play store, chắc chúng ta không xa lạ gì, đây là chợ ứng dụng đồng hành với Android OS, kể từ khi Apple khơi mào mô hình chợ ứng dụng App store tích hợp với iOS, thì Android với tư cách đối thủ lớn nhất của iOS cũng ra mắt mô hình tương tự. Đây là nơi các nhà phát triển (Developers, viết tắt là Dev) đưa ứng dụng của mình lên, Google với tư cách Host sẽ kiểm tra, kiểm duyệt và phát hành nó lên Play store để hàng triệu người dùng Android có thể tìm kiếm và tải về.
Android với khoảng 74% thị phần trong năm 2018, Google là ông lớn phần mềm trên toàn thế giới, nhưng chất lượng ứng dụng trên Play store lại không được như App store, và rất nhiều “phốt” về ứng dụng trên Play store đã được phát hiện. Vậy đặt ra câu hỏi, Play store liệu có còn đáng tin? Xin trích dẫn một vài ý kiến của các anh bên Make Tech Easier về vấn đề này:
- Miguel thể hiện sự tin tưởng vào nhà phát hành ứng dụng hơn là Play store, anh nhấn mạnh “nếu nhà phát hành ứng dụng không đáng tin, tôi sẽ không tải ứng dụng, dù nó được chứng nhận bởi Google”
- Andrew tỏ ra thận trọng, anh ấy thích Play store vì nó không phải là một “khu vườn đóng”, nhưng anh ấy sẽ “luôn có cách tiếp cận mới kể cả đối với những thứ đã được cấp phép”, cho rằng người dùng nên xem xét kỹ các dấu hiệu nghi vấn, điều khoản sử dụng và google thông tin về ứng dụng trước khi tải và cài đặt
- Sayak cho rằng, Play store đáng tin hơn các chợ ứng dụng thứ ba, tuy chưa bằng App store hay Microsoft store, nhưng gần như ai cũng có thể phát hành ứng dụng trên Play store và kèm với Adware trong đó, bởi vì có ít sự kiểm duyệt đầu vào hơn
- Là một iFan chính hiệu, Phil nói rằng “anh vẫn tin tưởng mù quáng và sẽ dùng bất cứ ứng dụng nào trên thiết bị của mình”, anh tin rằng số lượng Dev muốn bán được ứng dụng của mình nhiều hơn là những người phá hoại. Anh tin tưởng Google sẽ ko để mọi thứ đi quá xa, và không lo lắng gì về những mối đe dọa hiện tại
- Alex thì không tin tưởng Play store, anh cho rằng chất lượng ứng dụng yếu kém của Play store là một vấn đề lớn khi sử dụng Android, vì vậy anh đã chuyển sang IOS
Các bạn nghĩ sao về vấn đề này, liệu Play store có còn đáng tin cậy? Hãy chia sẽ ý kiến để mọi người cùng thảo luận nhé, và tất nhiên “trong hòa bình và ngôn từ đúng mực” nhé các bạn ;)