Trước khi Far From Home công chiếu, Sony và Marvel có một cái thỏa thuận như thế này. Nếu bộ phim không đạt được 1 tỷ USD doanh thu trở lên, Sony có thể đòi lại quyền làm phim về Người Nhện, không cho Marvel Studios bản quyền sử dụng hình ảnh siêu anh hùng này nữa. May thay cho Marvel, Far From Home đã vượt qua mốc 1 tỷ USD doanh thu phòng vé, trong đó có 333 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ, và 672 triệu USD doanh thu quốc tế. Số liệu này được Forbes đưa ra.
Cả ba bộ phim bom tấn siêu anh hùng Marvel ra rạp năm nay, bao gồm Captain Marvel, Avengers: Endgame và Spider-Man: Far From Home đều đã thu về tỷ Đô cho các nhà làm phim. Trước đó, Spider-Man Homecoming chỉ thu về 880 triệu USD doanh thu mà thôi. Tuy nhiên có điều cần chỉ rõ. Homecoming chỉ thu được 116 triệu USD tại Trung Quốc, còn Far From Home có doanh thu cao hơn 73% so với con số đó.
Nhờ khoản doanh thu này, Marvel có quyền làm bộ phim thứ 3 về Spider-Man, không bị Sony ngáng trở nữa.
Cả ba bộ phim bom tấn siêu anh hùng Marvel ra rạp năm nay, bao gồm Captain Marvel, Avengers: Endgame và Spider-Man: Far From Home đều đã thu về tỷ Đô cho các nhà làm phim. Trước đó, Spider-Man Homecoming chỉ thu về 880 triệu USD doanh thu mà thôi. Tuy nhiên có điều cần chỉ rõ. Homecoming chỉ thu được 116 triệu USD tại Trung Quốc, còn Far From Home có doanh thu cao hơn 73% so với con số đó.
Nhờ khoản doanh thu này, Marvel có quyền làm bộ phim thứ 3 về Spider-Man, không bị Sony ngáng trở nữa.
Cũng nên nhắc lại một chút về thỏa thuận chưa từng có giữa Marvel và Sony vài năm trước. Cho đến năm 2015, Sony giữ độc quyền bản quyền hình ảnh nhân vật Spider-Man trên phim ảnh, hệ quả của thời kỳ khó khăn khi Marvel phải bán hết bản quyền nhân vật hot của họ cho Sony hay Fox (Fantastic 4 và X-Men). Trong thời điểm này, Sony tạo ra 5 bộ phim, ba phần Spider-Man do Sam Raimi đạo diễn, được nhiều người yêu mến, và hai phần The Amazing Spider-Man với nam diễn viên Andrew Garfield nhưng không có được thành công.
Hiểu rằng họ đã cạn ý tưởng, nhưng không thể trả lại bản quyền Spider-Man được, vì đó vẫn là con gà đẻ trứng vàng, Sony buộc phải bắt tay Marvel: Sony vẫn giữ bản quyền Spider-Man và vẫn sản xuất phim về người nhện, và vẫn tiếp tục tạo ra 3 bộ phim riêng về Spider-Man. Tuy nhiên cả ba bộ phim đó đều thuộc về thế giới MCU, và Marvel Studios có quyền tư vấn sáng tạo, quản lý kịch bản và được quyền chọn diễn viên đóng vai Người Nhện. Hai trong số đó chính là Homecoming và Far From Home. Đó chính là tác phẩm của Sony. Thậm chí Sony cũng tạo ra hai phim khác lấy bối cảnh Spider-Man, một làng nhàng (Venom), và phim còn lại thì xuất sắc tới mức giành giải Oscar đầu năm nay (Into the Spider-Verse).
Cả ba phim riêng về Spider-Man do Tom Holland đóng, Sony sẽ lấy hết lợi nhuận. Đổi lại, Marvel Studios được phép để Spider-Man xuất hiện trong ba phim mà họ sản xuất: Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War và Endgame. Cả ba phim này lợi nhuận Marvel Studios và Disney thu về hết. Trong thỏa thuận đó có đoạn, nếu hai phim đầu tiên về Spider-Man Sony sản xuất, Marvel quản lý kịch bản mà không đạt được 1 tỷ USD doanh thu, Sony sẽ đòi lại bản quyền và MCU sẽ không có Spider-Man phần 3 nữa.
Hãy tạm gạt những câu chuyện trong phim sang một bên, vì xét theo đầu óc kinh doanh, Marvel đang rất khôn ngoan khi cố gắng biến Spider-Man trở thành trung tâm của MCU Phase 4, với mục tiêu biến siêu anh hùng này trở thành “Iron Man kế tiếp”. Hẳn anh em cũng đã biết Iron Man có tầm quan trọng ra sao với 3 phase đầu MCU rồi chứ? Với việc không ngừng sáng tạo, làm ra những bộ phim thu hút các fan đến rạp, thu về cả tấn tiền, rồi từ đó tạo ra lợi thế trên bàn đàm phán. Giờ này Spider-Man không thể tỏa sáng nếu không nằm trong MCU, không tham gia những trận chiến hoành tráng. Nếu Sony làm phim thì sẽ chỉ có những nhân vật phản diện tầm thường vốn đã trở thành đại kình địch của Spider-Man, mà chẳng thể nào đối mặt với những thử thách lớn hơn.
Marvel biết rõ điều đó, và đang cố gắng đẩy Sony đến chỗ phải bán lại bản quyền nhân vật này về cho chính những người tạo ra siêu anh hùng này.
Quảng cáo