Pixel là một dòng điện thoại đặc biệt vì đây là chỗ Google thử nghiệm, trình diễn các công nghệ mới cho những hãng khác làm theo, và cũng là chỗ để những chức năng mới được tích hợp sâu vào Android thay vì các nhà sản xuất phải tự làm từ đầu. Ví dụ, cảm biến vân tay chỉ được tích hợp sẵn vào Android kể từ khi Nexus 6P ra đời, chức năng hỗ trợ chip AI xử lý ảnh cũng chỉ mới được đưa vào Android từ Pixel 2, và bây giờ Pixel 4 được trang bị cảm biến nhận diện gương mặt 3D. Không khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra đúng không nào?
Tính năng nhận diện gương mặt của Pixel 4 sẽ được phát triển dựa trên một chức năng nằm trong Android Q liên quan tới nhận diện sinh trắc học, chung với cảm biến vân tay, cảm biến mống mắt. Điều này cho phép các app hiện đang tích hợp unlock bằng vân tay, ví dụ như app ngân hàng, các loại ví điện tử, app nhật ký... có thể chuyển sang dùng gương mặt 3D mà không cần code lại vì tất cả mọi thứ đã được nâng cấp ở tầng hệ điều hành. Điều này cũng giống như khi iPhone mới hỗ trợ unlock Face ID, các app không cần phải code lại gì, miễn là app đang hỗ trợ unlock bằng vân tay thì có thể dùng được Face ID.
Hiện tại các app nào muốn tận dụng chức năng unlock gương mặt thì nhà phát triển phải làm riêng cho từng nhà sản xuất một, giảm đi sự linh hoạt và tăng chi phí nên ít có app Android nào hỗ trợ việc đó. Cuối cùng là chúng ta có những chiếc điện thoại unlock gương mặt rất ngon, ví dụ như Huawei Mate 20 Pro và Xiaomi Mi 8 Pro, nhưng các app bên thứ 3 lại không tận dụng được => người dùng chịu thiệt.
Bản thân các nhà sản xuất cũng sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian khi unlock gương mặt được hỗ trợ sẵn trong Android. Khi đó họ chỉ cần đi lựa linh kiện phù hợp và tích hợp vào, nhanh hơn nhiều. Nói cách khác là ai cũng hưởng lợi từ việc này.
Ngoài ra Google còn một vai trò nữa: dẫn dắt thị trường. Google có thể nói cho các nhà sản xuất khác biết rằng họ nên làm gì, Google sẽ hỗ trợ ra sao, và có đủ tiền + quyền để biến điều đó thành sự thật. Khi Pixel 4 bắt đầu được trang bị nhận diện gương mặt và người dùng phản hồi tốt, các hãng khác sẽ bắt đầu tích hợp nó lên nhiều model hơn, dần dần trở thành phổ cập. Y hệt như cảm biến vân tay, kể từ khi Nexus 6P ra đời với cảm biến tích hợp thì nhiều model khác cũng được trang bị thành phần này, để rồi giờ đây cảm biến vân trở thành một thứ gần như cơ bản mà điện thoại giá 3 triệu đồng cũng sở hữu. Người được hưởng lợi lại một lần nữa chính là người dùng chúng ta.
Trong tương lai, mình hi vọng các hãng sản xuất có thể nghiên cứu được cách thu gọn cảm biến nhận diện gương mặt để có thể đảm bảo điện thoại viền mỏng mà vẫn tiện lợi, chứ tai thỏ hay giọt nước gì thì cũng không sướng như màn hình full viền 100%.
Tính năng nhận diện gương mặt của Pixel 4 sẽ được phát triển dựa trên một chức năng nằm trong Android Q liên quan tới nhận diện sinh trắc học, chung với cảm biến vân tay, cảm biến mống mắt. Điều này cho phép các app hiện đang tích hợp unlock bằng vân tay, ví dụ như app ngân hàng, các loại ví điện tử, app nhật ký... có thể chuyển sang dùng gương mặt 3D mà không cần code lại vì tất cả mọi thứ đã được nâng cấp ở tầng hệ điều hành. Điều này cũng giống như khi iPhone mới hỗ trợ unlock Face ID, các app không cần phải code lại gì, miễn là app đang hỗ trợ unlock bằng vân tay thì có thể dùng được Face ID.
Hiện tại các app nào muốn tận dụng chức năng unlock gương mặt thì nhà phát triển phải làm riêng cho từng nhà sản xuất một, giảm đi sự linh hoạt và tăng chi phí nên ít có app Android nào hỗ trợ việc đó. Cuối cùng là chúng ta có những chiếc điện thoại unlock gương mặt rất ngon, ví dụ như Huawei Mate 20 Pro và Xiaomi Mi 8 Pro, nhưng các app bên thứ 3 lại không tận dụng được => người dùng chịu thiệt.
Bản thân các nhà sản xuất cũng sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian khi unlock gương mặt được hỗ trợ sẵn trong Android. Khi đó họ chỉ cần đi lựa linh kiện phù hợp và tích hợp vào, nhanh hơn nhiều. Nói cách khác là ai cũng hưởng lợi từ việc này.
Ngoài ra Google còn một vai trò nữa: dẫn dắt thị trường. Google có thể nói cho các nhà sản xuất khác biết rằng họ nên làm gì, Google sẽ hỗ trợ ra sao, và có đủ tiền + quyền để biến điều đó thành sự thật. Khi Pixel 4 bắt đầu được trang bị nhận diện gương mặt và người dùng phản hồi tốt, các hãng khác sẽ bắt đầu tích hợp nó lên nhiều model hơn, dần dần trở thành phổ cập. Y hệt như cảm biến vân tay, kể từ khi Nexus 6P ra đời với cảm biến tích hợp thì nhiều model khác cũng được trang bị thành phần này, để rồi giờ đây cảm biến vân trở thành một thứ gần như cơ bản mà điện thoại giá 3 triệu đồng cũng sở hữu. Người được hưởng lợi lại một lần nữa chính là người dùng chúng ta.
Trong tương lai, mình hi vọng các hãng sản xuất có thể nghiên cứu được cách thu gọn cảm biến nhận diện gương mặt để có thể đảm bảo điện thoại viền mỏng mà vẫn tiện lợi, chứ tai thỏ hay giọt nước gì thì cũng không sướng như màn hình full viền 100%.