30 phút đầu tiên với LG UltraGear OLED 45GX950A: Ngợp quá!

P.W
2/10/2025 14:45Phản hồi: 18
EditEdit
30 phút đầu tiên với LG UltraGear OLED 45GX950A: Ngợp quá!
Có khi sau khi trải nghiệm chi tiết mẫu màn hình OLED kích thước 45 inch, độ phân giải 5K cao cấp bậc nhất trong dòng sản phẩm UltraGear này của LG, mình sẽ đi kiếm một bộ rig bên chỗ anh bạn, cùng một dàn vô lăng đua xe mô phỏng, vì với độ cong 800R của 45GX950A-B, nó quá hoàn hảo để trang bị cho một dàn khung để anh em chơi game đua xe, ngồi đúng tư thế như trong những chiếc xe.



Quay lại chủ đề chính. LG UltraGear OLED 45GX950A-B đã được giới thiệu và trình diễn tại sự kiện AWE 2025 hồi tháng 3 vừa qua. Nhưng mãi nửa năm sau, nó mới chính thức về tới thị trường Việt Nam. Có lẽ đây là mẫu màn hình gaming cao cấp mình chờ đợi nhất trong năm nay, đơn giản vì nó phục vụ tốt cả ba nhu cầu của mình: Chơi và review game AAA chất lượng cao ở độ phân giải cao; Chơi game thể thao điện tử ở độ phân giải thấp và tần số quét cao; Và thứ ba là chia màn hình để làm việc, chỉnh hình, sửa video…

tinhte-dung-man-hinh-ultragear-lg-45gx950-oled-27.jpg

Vậy là luôn luôn tồn tại một nhu cầu ứng dụng những mẫu màn hình kích thước lớn, độ phân giải cao với tần số quét tương đối, nhưng chỉ với một nút bấm, chế độ thứ hai sẽ được kích hoạt. Màn hình đổi độ phân giải hiển thị tối đa, nhưng tần số quét tăng lên ngưỡng tương đương những màn hình gaming cao cấp nhất dành cho nhu cầu thể thao điện tử. Lúc này, màn hình cân bằng cả hai khía cạnh, chất lượng hình ảnh hiển thị từ công nghệ tấm nền OLED, với tốc độ hiển thị vài trăm khung hình mỗi giây dựa vào tần số quét cao.


tinhte-dung-man-hinh-ultragear-lg-45gx950-oled-03.jpg

Điều đó đưa chúng ta đến với tuyên bố của LG: UltraGear OLED 45GX950A là “màn hình 5K2K hai chế độ đầu tiên trên thế giới”. Thật ra điều này cũng không sai, vì trước khi sản phẩm này chính thức bán ra thị trường, ở phân khúc cao cấp thường chỉ có những sản phẩm tỷ lệ 16:9, độ phân giải 4K với tần số quét từ 144 đến 240Hz, rồi ở chế độ thứ hai là 1080p 480Hz.

tinhte-dung-man-hinh-ultragear-lg-45gx950-oled-24.jpg

Còn UltraGear OLED 45GX950A thì có hai chế độ:

  • 5K 165Hz, độ phân giải 5120x2160 pixel
  • 2K 330Hz, độ phân giải tối đa 2560x1080

tinhte-dung-man-hinh-ultragear-lg-45gx950-oled-25.jpg

Nhưng vấn đề là nếu anh em thò tay ra phía sau ấn nút mở menu chính của chiếc màn hình này, sẽ không chỉ có một chế độ hiển thị 2K, mà là tới 6 chế độ khác nhau, kích thước màn hình hiển thị khác nhau nhưng tần số quét đều là 330Hz:

  • 45 inch 2560x1080 pixel 21:9
  • 39 inch 2560x1080 pixel 21:9
  • 34 inch 2560x1080 pixel 21:9
  • 37 inch 1920x1080 pixel 16:9
  • 27 inch 1920x1080 pixel 16:9
  • 24 inch 1920x1080 pixel 16:9

tinhte-dung-man-hinh-ultragear-lg-45gx950-oled-29.jpg

Quảng cáo



Ở từng chế độ kể trên, khung hiển thị sẽ co lại để đúng với kích thước, nói cách khác anh em sẽ có thể điều chỉnh không gian hiển thị game khi chơi CS2 hay Valorant theo đúng nhu cầu. Bình thường thì mấy anh em gamer chuyên nghiệp thường chơi game với màn 24 inch, dí sát vào mắt. Nhưng cái màn 45 inch này thì không làm thế được, ngợp lắm.

Mà thực tế thì ở độ phân giải 5K, hiển thị toàn bộ không gian 45 inch của chiếc màn hình khổng lồ này, ngồi cách màn hình 70 đến 80cm, cũng vẫn cứ là ngợp. Điều đầu tiên anh em sẽ muốn làm sau khi đặt màn hình lên bàn làm việc, là điều chỉnh chiều cao của màn hình ngang tầm mắt, để cạnh trên và cạnh dưới “cong đều”.

tinhte-dung-man-hinh-ultragear-lg-45gx950-oled-22.jpg

Nếu màn hình không ngang tầm mắt lúc ngồi chơi game và làm việc, thứ nhất là nhìn sẽ bị méo hình vì độ cong lên tới 800R của màn hình, và thứ hai là sau đó mắt tự điều tiết theo độ cong của màn hình, nhìn sang những màn hình phẳng khác sẽ có cảm giác mọi thứ… lồi ra. Lúc đó là lúc mắt lại phải điều tiết lại.

tinhte-dung-man-hinh-ultragear-lg-45gx950-oled-29.jpg

Kích thước cũng như trọng lượng của chiếc màn hình này trên những bàn làm việc phải thừa nhận là khổng lồ. Anh em hãy xác định tinh thần, bề ngang 1142mm và trọng lượng 14kg của chiếc màn hình này sẽ đòi hỏi anh em sở hữu một cái bàn với chiều ngang ít nhất là 1.6 mét nếu muốn đặt thêm loa hay những món đồ chơi khác. Được cái là, chân màn cũng như chân đế là một miếng thép bự, phẳng và tương đối mỏng, tha hồ để đồ lên, chứ không giống những cái chân màn kiểu kiềng ba chân trong vài sản phẩm LG UltraGear khác.

Quảng cáo



Rồi kết nối cũng là thứ mình nghĩ là mình hài lòng với mẫu màn hình này.

Câu hỏi đầu tiên của nhiều anh em có lẽ là tại sao phải có hai chế độ hiển thị với hai độ phân giải và tần số quét khác nhau? Nguyên nhân đến từ cả hai khía cạnh, thứ nhất là khả năng của tấm nền. Độ phân giải càng cao thì tốc độ làm tươi của bản thân tấm nền sẽ bị ảnh hưởng. Và nguyên nhân thứ hai chính là những chuẩn kết nối hiện tại đang được ứng dụng cho hầu hết mọi chiếc màn hình trên toàn thế giới.

tinhte-dung-man-hinh-ultragear-lg-45gx950-oled-10.jpg
tinhte-dung-man-hinh-ultragear-lg-45gx950-oled-09.jpg

UltraGear OLED 45GX950A sở hữu kết nối DisplayPort 2.1a. Bản chất băng thông của chuẩn kết nối này về cơ bản là hoàn toàn đủ để hiển thị hình ảnh ở độ phân giải 5120x2160 pixel, từ 120 đến 165Hz. Nhưng muốn tần số quét cao lên, thì chỉ có một giải pháp duy nhất do giới hạn công nghệ ở thời điểm hiện tại, đó là giảm độ phân giải.

Thật ra thì giới hạn công nghệ rồi sẽ được giải quyết, vì từ thời điểm DisplayPort 2.0 ra mắt vòa năm 2019, các thiết bị nguồn phát đã đủ sức mạnh gánh tới 2 màn hình 8K ở 120Hz, 10-bit màu. Rồi kế đến 2.1a còn đưa ra hai chuẩn băng thông kết nối của cáp, là UHBR10 và UHBR20, băng thông lần lượt là 40 Gbit/s và 80 Gbit/s.

Còn ở thời điểm hiện tại, hai chế độ hiển thị và tần số quét khác nhau có lẽ là giải pháp phù hợp nhất để tạo ra một chiếc màn hình phục vụ hoàn hảo nhu cầu của rất nhiều người, chí ít là ở phân khúc cao cấp.

tinhte-dung-man-hinh-ultragear-lg-45gx950-oled-16.jpg

Và như mọi lần, những lợi thế của công nghệ tấm nền OLED từ LG vẫn là thứ gây ấn tượng mạnh. Từ độ tương phản của màu sắc đến những cảnh HDR, chơi game về cơ bản hoàn toàn không có gì phải phàn nàn. Bỏ ngần này tiền mua một chiếc màn hình thì mình nghĩ hầu hết người dùng đều đã sở hữu cho mình một hệ thống PC cấu hình đủ để chơi mượt game ở độ phân giải 5K rồi.

Nhưng đương nhiên nếu muốn dùng nó để làm việc, tận dụng lợi thế của công nghệ OLED, thì vẫn còn đó công kết nối USB-C chuẩn DisplayPort 2.1, cấp nguồn điện công suất tối đa 90W cho anh em dùng MacBook. Rồi bên cạnh đó là những cổng USB Type A để gắn dongle, cáp hay những thiết bị ngoại vi khác. Nói là UltraGear, nói là nhắm tới nhu cầu gaming cao cấp, nhưng UltraGear OLED 45GX950A phục vụ người dùng macOS tốt chẳng kém gì PC.

tinhte-dung-man-hinh-ultragear-lg-45gx950-oled-12.jpg

Rồi cặp loa công suất 10W mỗi bên cũng là điểm nhấn bên cạnh tấm nền OLED, bên cạnh thiết kế đèn RGB sau lưng chân đế, và bên cạnh mức độ choáng ngợp của kích thước cũng như độ cong của màn hình. Đương nhiên đừng mong nó thay thế những dàn monitor đặt trên bàn máy tính của anh em, nhưng thưởng thức nội dung số, xem clip YouTube, xem phim Netflix hay chơi điện tử với cặp loa này, âm lượng rất lớn và tương đối ấm, chứ tiếng không bị bẹt và phẳng lì như nhiều mẫu loa tích hợp trong nhiều mẫu màn hình khác.

18 bình luận

Xu hướng

To mà ngồi gần quá nên ngợp là phải
@grozar cách 80cm như mọi lần rồi, có gần quá đâu 😔
@grozar Màn càng cong thì bán kính hình tròn càng ngắn, nên ngồi gần thế là chuẩn rồi.
Cái màn này khủng thật. Cơ mà ghét cái vụ miếng nhựa che cổng kết nối, nó ọp ẹp và khó thao tác khi tháo lắp. Giá quá mặn không kham nổi, chắc chỉ dành cho ae tiền nhiều như lá mít. Hic ...
Hjc, nhà nghèo cố làm con LG 42C2 làm màn PC đã thấy mãn nguyện lắm rồi, mấy con này thì thôi -_-
@boybl1990 T cũng như bác, mua đc hàng xả dienmayxanh giá 14cu. Xài nay 2 năm rưỡi vẫn như mới k bị burnin gì hết lun. Màn đáng tiền.
Tôi chỉ muốn 1 cái màn Oled 40 inch 5K2K 240hz mà thôi
Không biết anh em có bị giống mình ko, dẫu biết là công nghệ OLED giờ đỉnh hơn rồi nhưng mà sài OLED mà hiển thị ảnh tĩnh làm việc productivity cứ bị xót thế nào.

Đang sài con Samsung G95NC 57inch, cứ để cho nó chạy 24/7 ko sợ bị burn in.
@leeri ôi dời tẹt đi, 27 inch OLED cũng được, giờ nó điều chỉnh độ sáng tối đa rồi thì là picture shift nhích điểm ảnh, rồi thậm chí còn có ba cái trò biết là chỗ nào taskbar nhiều icon tĩnh nằm đó lâu để hạ độ sáng cơ, ko xót ko xót =))
@P.W Cũng đang có con OLED rồi sếp, mà chỉ để chơi game coi phim thôi.
@leeri E có con LG 42c2 tìm hiểu qua thì dòng này cũng sử dụng thế hệ oled hiện đại rồi. Xài 2 năm rưỡi mỗi ngày 6 tiếng, thanh taskbar e k ẩn, nó chạy mãi z thôi. Nhưng tới này vẫn bình an vô sự.
@Sam Fan 2024 Mình có con oled c1. Sài cũng dc 4 năm rồi mà thỉnh thoảng nó phải chạy refresh điểm ảnh 5p. Có đợt nó bị chấm li ti cứ tưởng là bị burn in rồi. gọi kĩ thuật xuống người ta chạy refresh lại thì hết. Nói chung là cảm giác xót đồ thôi chứ chắc cũng k sao.
nhìn đã ghê
800R cong lắm, bữa nhìn tận mắt mới thấy nó siêu cong. Nên mua con Alienware 3423DW cong 1800R dễ chịu hơn.
Vừa chuyển từ 32 inch xuống 2 inch vì hay chơi mấy game FPS. Ngồi gần to quá ko quan sát được. Mấy cái 4x inch này chỉ chơi game tay cầm mới ngon thôi kaka
Lần đầu Trunks được nghe @P.W review trực tiếp nha.
con này giờ HN có bên nào bán chưa các bác nhỉ ?
phê quá, quyết tâm!

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025