Tại viện khoa học quang tử ở Tây Ba Nha các nhà nghiên cứu vừa tìm ra 1 cách mới trong việc dùng graphene để chế tạo bộ tách sóng để đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và nhịp thở. Không chỉ có vậy, thiết bị này còn có thể đo được cả mức UV từ mặt trời và truyền thông tin thu được đến các thiết bị gắn cảm biến như máy tính hay điện thoại thông minh.
Theo nhóm này thì việc sử dụng cách đo những thông số nói trên như cách các dạng đồng hồ thông minh hiện tại đang làm gây khó chịu rất nhiều cho trải nghiệm của người dùng bởi lúc nào họ cũng bị đeo dính thiết bị vào tay để có thể có được tính hiệu tốt nhất. Bởi vậy họ đã phát triển một cách đo mới hoàn toàn, tích hợp các điểm lượng tử bán dẫn vào bề mặt graphene để tạo ra 1 vật liệu mới có khả năng đo được 1 dải rộng các bước sóng của ánh sáng mà hầu như không tốn năng lượng cho việc đo lường này. Nhóm cũng đã demo 1 sản phẩm vòng tay nhìn rất đẹp có khả năng đo độ giãn nở của mạch máu để từ đó lấy được các thông tin về nhịp thở, nhịp tim và nồng độ oxy trong máu luôn. Cái hay nhất của dạng vật liệu này là sử dụng chính năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn điện, qua đó khỏi cần lo phải có pin thì mới chạy được (tất nhiên là khi trời sáng, còn buổi tối chắc vẫn cứ phải có 1 nguồn năng lượng nhất định để nuôi thiết bị).
Thiết bị demo nhóm nghiên cứu chế tạo còn có thể đo độ UV và gửi cảnh báo tới điện thoại người dùng để nhắc nhở họ có các động thái phù hợp khi đi ra trời nắng, cái này chắc các chị em sẽ thích 😁.
Khi mà thị trường smartwatch vẫn luẩn quẩn ở việc xài các loại đồng hồ dày cộp (kể cả iwatch cũng vẫn dày) để đo các chỉ số, việc đưa ra 1 hướng đi khác như vậy thật sự là hay. Về sau đeo đồng hồ nó phải vậy nhìn mới đã chứ :D.
Theo nhóm này thì việc sử dụng cách đo những thông số nói trên như cách các dạng đồng hồ thông minh hiện tại đang làm gây khó chịu rất nhiều cho trải nghiệm của người dùng bởi lúc nào họ cũng bị đeo dính thiết bị vào tay để có thể có được tính hiệu tốt nhất. Bởi vậy họ đã phát triển một cách đo mới hoàn toàn, tích hợp các điểm lượng tử bán dẫn vào bề mặt graphene để tạo ra 1 vật liệu mới có khả năng đo được 1 dải rộng các bước sóng của ánh sáng mà hầu như không tốn năng lượng cho việc đo lường này. Nhóm cũng đã demo 1 sản phẩm vòng tay nhìn rất đẹp có khả năng đo độ giãn nở của mạch máu để từ đó lấy được các thông tin về nhịp thở, nhịp tim và nồng độ oxy trong máu luôn. Cái hay nhất của dạng vật liệu này là sử dụng chính năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn điện, qua đó khỏi cần lo phải có pin thì mới chạy được (tất nhiên là khi trời sáng, còn buổi tối chắc vẫn cứ phải có 1 nguồn năng lượng nhất định để nuôi thiết bị).
Thiết bị demo nhóm nghiên cứu chế tạo còn có thể đo độ UV và gửi cảnh báo tới điện thoại người dùng để nhắc nhở họ có các động thái phù hợp khi đi ra trời nắng, cái này chắc các chị em sẽ thích 😁.
Khi mà thị trường smartwatch vẫn luẩn quẩn ở việc xài các loại đồng hồ dày cộp (kể cả iwatch cũng vẫn dày) để đo các chỉ số, việc đưa ra 1 hướng đi khác như vậy thật sự là hay. Về sau đeo đồng hồ nó phải vậy nhìn mới đã chứ :D.
Tham khảo ICFO