Mình là người hay đổi điện thoại, thường cứ xài chán Android xong mình sẽ qua IOS và ngược lại, nhưng có khoảng thời gian mình sài song song 2 máy là Sony XZ Prenium và iPhone X, nhưng 2 cái đều nặng (do tay mình hơi bé) và mình đã bán chiếc Sony đi nhưng xui là chiếc iPhone X mình bị giựt mất. Hiện tại thì mình đang sử dụng iPhone SE và Samsung S10+ và đối với mình đây là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau, vì sao lại như thế? Mời các bạn đọc những chia sẻ dưới đây.
Mục đích sử dụng chính của từng chiếc máy
iPhone SE:
Vì đây là 2 chiếc máy có sự chênh lệch nhau nhiều về kích thước, thời điểm ra mắt, iPhone SE ra mắt từ 2016 còn Samsung thì mới đầu năm 2019. Chính vì thế mình mới chia ra mục đích sử dụng từng máy như ở trên, tuy nhiên mình không quá cứng nhắc, tức là mình vẫn có thể dùng chiếc iPhone SE để đọc tin tức hay coi video chẳng hạn, chất lượng màn hình tất nhiên sẽ không thể nào bằng S10+ được nhưng vấn đề thao tác, chạm vuốt thì SE vẫn mượt mà, sự thật là khi ấn vô ứng dụng hay coi hình trên facebook thì ngay khi ấn vô thì chiếc SE đã đưa phản hồi lại ngay, gần như là không có độ trễ, tốc độ phản hồi có thể nói là ngang với S10+.
Mình dùng SE để sim chính nghe gọi, vì nó nhỏ gọn khi bỏ trong túi đi ngoài đường mà cần nghe điện thoại rất dễ dàng lấy ra, vì bản thân mình có vấn đề về tai nên không thể dùng tai nghe khi đi đường nên việc có một chiếc điện thoại nhỏ nhắn nhưng vẫn đủ để xem bản đồ, tra cứu thông tin gì đó khi ngoài đường là điều rất tuyệt vời, còn chiếc S10+ mình đợi đến nơi rồi mới lấy ra sài. Vì thế khi sử dụng song song 2 chiếc máy thì mình thấy rất ổn, hòa hợp với nhau chứ không bị mất cân bằng.
Vì sao mình sử dụng song song 2 hệ điều hành?
Với mình thì cảm giác bình thường, vì bây giờ mình thấy ai đi cũng đeo túi, cặp hay balo hết, mình cũng vậy, mình bỏ iPhone SE vào túi quần để tiện lấy ra lấy vô, còn S10+ thì bỏ vô cặp cùng tiền bạc, giấy tờ,... Nếu sau này có điều kiện có lẽ mình sẽ đổi SE lên iPhone 7 hoặc 8 để có một chiếc máy vẫn nhỏ gọn nhưng hiệu năng tốt hơn.
Trên đây là suy nghĩ của mình về việc sử dụng song song 2 hệ điều hành, nó là một quá trình dài về trải nghiệm để sau cùng lựa chọn được combo hoàn hảo cho bản thân. Còn các bạn có sử dụng song song 2 hệ điều hành hay 2 máy khác nhau không? Cùng chia sẻ cho mọi người biết nhe.
Mục đích sử dụng chính của từng chiếc máy
iPhone SE:
- Để sim chính dùng nghe, gọi, imess vì mình cực kì thích nhắn tin trên imess luôn, cảm giác rất nhẹ và phê.
- Để tài khoản ngân hàng, ví điện tử, nói chung là những thứ liên quan vấn đề bảo mật tiền bạc.
- Mình dùng bản Mỹ có con chip Snapdragon 855 nên chủ yếu mình dùng chơi game như Liên Quân, tuy là nó chưa tối ưu để full màn hình hoàn toàn nhưng vẫn rất đã và mượt.
- Màn hình to nên mình dùng để coi phim, đọc tin tức, đối với "nốt ruồi" thì chuyện đó không thành vấn đề, như kiểu coi TV mà có logo nhà đài hiện ở góc vậy.
- Camera quá xịn và dễ chụp, kiểu chụp bằng Samsung cảm giác khá nịnh mắt, mình chụp xong đăng lên instagram, facebook,... thường cứ vậy đăng lên luôn mà không cần dùng app chỉnh màu lại, nhưng đó là trong điều kiện đầy đủ sáng thôi nhé.
Vì đây là 2 chiếc máy có sự chênh lệch nhau nhiều về kích thước, thời điểm ra mắt, iPhone SE ra mắt từ 2016 còn Samsung thì mới đầu năm 2019. Chính vì thế mình mới chia ra mục đích sử dụng từng máy như ở trên, tuy nhiên mình không quá cứng nhắc, tức là mình vẫn có thể dùng chiếc iPhone SE để đọc tin tức hay coi video chẳng hạn, chất lượng màn hình tất nhiên sẽ không thể nào bằng S10+ được nhưng vấn đề thao tác, chạm vuốt thì SE vẫn mượt mà, sự thật là khi ấn vô ứng dụng hay coi hình trên facebook thì ngay khi ấn vô thì chiếc SE đã đưa phản hồi lại ngay, gần như là không có độ trễ, tốc độ phản hồi có thể nói là ngang với S10+.
Mình dùng SE để sim chính nghe gọi, vì nó nhỏ gọn khi bỏ trong túi đi ngoài đường mà cần nghe điện thoại rất dễ dàng lấy ra, vì bản thân mình có vấn đề về tai nên không thể dùng tai nghe khi đi đường nên việc có một chiếc điện thoại nhỏ nhắn nhưng vẫn đủ để xem bản đồ, tra cứu thông tin gì đó khi ngoài đường là điều rất tuyệt vời, còn chiếc S10+ mình đợi đến nơi rồi mới lấy ra sài. Vì thế khi sử dụng song song 2 chiếc máy thì mình thấy rất ổn, hòa hợp với nhau chứ không bị mất cân bằng.
Vì sao mình sử dụng song song 2 hệ điều hành?
- Mình thích sự hỗ trợ lâu dài của IOS, bằng chứng là bây giờ iPhone SE của mình vẫn lên được IOS 13, vẫn trải nghiệm được các tính năng mới như Darkmode, emoji mới, ...
- Thiết kế của các flagship Android là điều mình thích hơn bởi mình đã chán quá với "tai thỏ" rồi, coi video hay chơi game trên S10+ thực sự sướng, con chip snap 855 dư sức đáp ứng cho mình về các khoản này cũng bèo nhất là 3 năm nữa. Một phần nữa về giá cả, là bây giờ chiếc S10+ bản Mỹ của mình còn rẻ hơn iPhone X ra đời từ cuối năm 2017, tức là mình vẫn có thể trải nghiệm con chip mới mạnh mẽ, màn hình đẹp của Android nhưng giá lại "thoải mái" hơn so với những chiếc máy của Apple.
- Nhưng bảo mật với mình IOS vẫn là số 1 khi như ở đầu bài mình có nêu việc mình bị giựt iPhone X, các bạn có thể đọc lại ở bài Mới bị giựt điện thoại, làm sao để xử lý? Nạn nhân trong bài viết chính là mình, nhưng sau đó mình khóa sim, khóa icloud là tiền mình vẫn còn nguyên, cũng không mất dữ liệu gì quan trọng được, người thân xung quanh cũng không bị ai nhắn tin lừa đảo gì cả, nói chung khóa icloud xong là máy mình thành cục gạch rồi. Vì thế sau chuyện bị giựt điện thoại mình chọn iPhone SE để bảo mật các vấn đề quan trọng.
Với mình thì cảm giác bình thường, vì bây giờ mình thấy ai đi cũng đeo túi, cặp hay balo hết, mình cũng vậy, mình bỏ iPhone SE vào túi quần để tiện lấy ra lấy vô, còn S10+ thì bỏ vô cặp cùng tiền bạc, giấy tờ,... Nếu sau này có điều kiện có lẽ mình sẽ đổi SE lên iPhone 7 hoặc 8 để có một chiếc máy vẫn nhỏ gọn nhưng hiệu năng tốt hơn.
Trên đây là suy nghĩ của mình về việc sử dụng song song 2 hệ điều hành, nó là một quá trình dài về trải nghiệm để sau cùng lựa chọn được combo hoàn hảo cho bản thân. Còn các bạn có sử dụng song song 2 hệ điều hành hay 2 máy khác nhau không? Cùng chia sẻ cho mọi người biết nhe.