Kết nối Raspberry Pi 4 với PC chỉ dùng một cable USB C
Điều kiện cần:
- PC có cổng USB hỗ trợ sạc công suất cao, đủ cho RPI chạy (thường là USB 3.0).
PC có cổng USB Power Delivery, các PC mới và Macbook đa phần OK;
- Cable USB A to C đủ cấp nguồn dòng lớn; hoặc USB type C to C (hỗ trợ PD)
- Test OK trên RPI 4 (RPI zero cũng OK)
Ưu điểm:
Điều kiện cần:
- PC có cổng USB hỗ trợ sạc công suất cao, đủ cho RPI chạy (thường là USB 3.0).
PC có cổng USB Power Delivery, các PC mới và Macbook đa phần OK;
- Cable USB A to C đủ cấp nguồn dòng lớn; hoặc USB type C to C (hỗ trợ PD)
- Test OK trên RPI 4 (RPI zero cũng OK)
Ưu điểm:
- Không cần nhiều cable lằng nhằng
- Kết nối với RPI qua SSH, VNC đơn giản
- RPI được chia sẻ Internet từ máy chính
Các bước thực hiện:
1) Thêm dòng sau vào `/boot/config.txt` để kích hoạt OTG networking
# enable USB OTG
dtoverlay=dwc2
2) Thêm vào `/boot/cmdline.txt` mã dưới dây sau rootwait:
modules-load=dwc2,g_ether
(Tham khảo: https://pastebin.com/WygSaptQ)
cmdline.txt - Pastebin.com
Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time.
pastebin.com
3) Trên Windows cài Bonjour service (thường kèm iTunes, có thể cài riêng); Mac thì có sẵn rồi.
4) Khởi động RPI; nó sẽ được nhận như là một LAN adapter trên Windows (tên USB Ethernet/RNDIS Gadget hoặc tương tự vậy).
Quảng cáo
- Nếu PC nhận nhầm là cổng COM: google RPI Driver OTG và cập nhật lại driver.
5) Vào Control Panel\Network and Internet\Network Connections, chọn LAN adapter của PC, chọn Sharing với LAN adapter RPI
6) Vậy là có thể kết nối với RPI qua SSH putty hoặc VNC từ raspberrypi.local
* Nếu khởi động RPI lần đầu: tạo file ssh để mở tính năng truy cập qua ssh
Trên Mac, không cần bước 3, không cần bước 5. Ở bước 4 cắm USB vào Mac là ssh ngon luôn.
Hình dưới đây là trên iMac của mình.
Quảng cáo