Nokia 7.2 là một cái điện thoại thú vị. Nó có giá tốt (5,8 triệu đồng) trong khi mức độ hoàn thiện lại rất cao, cấu hình ổn và 3 camera với một cảm biến 48MP mạnh mẽ. Mình thấy đây là một cái điện thoại rất đáng cân nhắc trong tầm giá từ 6 triệu trở xuống. Mình dùng nhanh và có 5 điểm thích thú ở con Nokia 7.2 này.
Cầm con Nokia 7.2 lên khó mà biết được nó chỉ là một cái điện thoại tầm trung có giá chỉ 5,8 triệu đồng (mình coi giá ở Thế Giới Di Động). Hoàn thiện ở mức độ rất cao, Nokia 7.2 cho mình cảm giác của một con flagship tầm 15 triệu trở lên chứ không phải dạng vừa đâu. Các đường mép giữa kính với khung kim loại được làm khít, không cấn tay, không lộ, không có cảm giác rẻ tiền. Cách mà Nokia sơn màu khung máy tiệp với màu lưng cũng làm cho máy liền lạc, trọn vẹn.
Mặt lưng của Nokia 7.2 thì rờ vào có chất của kính bóng nhưng được làm nhám theo kiểu của iPhone 11, đã lắm. Nó cho cảm giác thích hơn là mặt kính của Nokia 8.1, nhưng cũng trơn hơn một chút, anh em dùng nhớ cẩn thận. Hơi tiếc vì hiện tại mình chỉ mới dùng được con Nokia 7.2 màu đen, mình nghĩ rằng bản màu xanh Cyan sẽ đẹp hơn vầy nữa.
Mức độ hoàn thiện như này mà giá 5,8 triệu thì quả là cực kì hiếm.
Hoàn thiện cực kì tốt, mặt lưng cao cấp
Cầm con Nokia 7.2 lên khó mà biết được nó chỉ là một cái điện thoại tầm trung có giá chỉ 5,8 triệu đồng (mình coi giá ở Thế Giới Di Động). Hoàn thiện ở mức độ rất cao, Nokia 7.2 cho mình cảm giác của một con flagship tầm 15 triệu trở lên chứ không phải dạng vừa đâu. Các đường mép giữa kính với khung kim loại được làm khít, không cấn tay, không lộ, không có cảm giác rẻ tiền. Cách mà Nokia sơn màu khung máy tiệp với màu lưng cũng làm cho máy liền lạc, trọn vẹn.
Mặt lưng của Nokia 7.2 thì rờ vào có chất của kính bóng nhưng được làm nhám theo kiểu của iPhone 11, đã lắm. Nó cho cảm giác thích hơn là mặt kính của Nokia 8.1, nhưng cũng trơn hơn một chút, anh em dùng nhớ cẩn thận. Hơi tiếc vì hiện tại mình chỉ mới dùng được con Nokia 7.2 màu đen, mình nghĩ rằng bản màu xanh Cyan sẽ đẹp hơn vầy nữa.
Mức độ hoàn thiện như này mà giá 5,8 triệu thì quả là cực kì hiếm.
Màn hình giọt nước đỡ thô hơn Nokia 8.1
Màn hình của Nokia 7.2 sử dụng thiết kế giọt nước, nhìn nó đẹp hơn và đỡ thô hơn so với kiểu tai thỏ của Nokia 8.1 vốn khá là cứng, góc bo không ôm mềm nên nhìn chưa phê (tai thỏ thì phải làm như iPhone mới dễ nhìn). Nhìn từ trước tới thì nói thật là Nokia 7.2 không khác nhiều so với những con Huawei, Xiaomi, Oppo, tức là không có điểm nào nổi bật để nhận ra đây là máy Nokia trừ logo.
Camera 48MP có ống góc rộng
Camera của Nokia 7.2 có tới 3 ống lận, trong đó có 1 ống chính dùng cảm biến 48MP, ngoài ra còn có ống góc rộng nữa. Mình post trước một vài tấm ảnh chụp bởi con điện thoại này để anh em tham khảo. Về chất lượng hình ảnh thì mình mới chụp lòng vòng trong nhà thôi nên chưa nói được nhiều là tốt hay xấu, cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ xách nó đi lòng vòng chụp hình rồi chia sẻ với anh em trong một bài riêng nhé. Trước mắt mình thích việc nó có ống góc rộng.
Cấu hình vẫn ổn
Nokia 7.2 có con chip Snapdragon 660 và RAM 4GB, đủ dùng cho đa số các trường hợp bình thường, chơi game cũng vẫn ngon lành trừ khi bạn kéo settings lên cao quá. Mình dự đoán cấu hình này vẫn khỏe trong khoảng 2 năm nữa, cũng vừa tới lúc đó đổi máy luôn.
So với các đối thủ khác thì cấu hình này là được, chưa phải là món hời nhưng cũng không phải là hạng thường. Nếu muốn có cấu hình mạnh hơn thì hiện có con Vsmart Live 1 chạy Snapdragon 675 giá 5,9 triệu nhưng sự khác biệt không phải là dễ thấy, trong khi con Nokia lại có thêm cụm camera độ phân giải cao với thấu kính ZEISS nữa. Xiaomi Mi A3 cũng có chip mạnh hơn tí là Snapdragon 665 nhưng màn hình lại bèo hơn (độ phân giải chỉ HD+, trong khi Nokia 7.2 là Full HD+).
Quảng cáo
Vẫn là Android One ghi điểm
Một trong những điểm mình thích ở Nokia chính là vì nó được chứng nhận Android One, tức bạn có thể yêm tâm máy mình sẽ được lên bản Android mới rất sớm. Hiện tại Nokia 7.2 đang chạy Android 9 và sẽ sớm được update lên Android 10, ngoài bạn còn được update tiếp trong vòng 2 năm nữa. Mình dự đoán Nokia 7.2 sẽ có Android 10 sớm hơn cả flagship của một số hãng luôn đấy.
Mình còn thích giao diện Android gốc mà Nokia trang bị cho các dòng điện thoại của họ. Các giao diện tùy biến đa số đều rối, mình không thích lắm, nhất là thêm các tính năng hay tùy chọn của hãng vào làm cho chiếc điện thoại trở nên quá phức tạp.
Có nút Google Assistant riêng (ngon với mình thôi)
Nút Google Assistant thực ra chỉ hữu ích trong một số trường hợp nhất định, như mình hiện tại khi đi ngoài đường cần kêu Google bật sẵn máy lạnh ở nhà để về tới cho mát thì mới thấy ngon. Ngoài ra mình cũng dùng nút này để gọi Google nhanh và nhờ em nó cài báo thức giúp.
Anh em đừng thấy Google quảng cáo Google Assistant mà lầm tưởng, trong đời sống bình thường anh em không dùng nó nhiều vậy đâu nhé. Đa số những gì anh em làm với điện thoại vẫn là thông qua các app, việc cầm điện thoại ra lệnh ở nơi công cộng khá kỳ, có thể làm phiền tới những người xung quanh nên ít dùng lắm.
Trong tuần sau mình sẽ dùng kĩ hơn và chia sẻ thêm với anh em về Nokia 7.2, ưu nhược điểm này nọ, nhất là camera sẽ có một bài riêng nhé.
Quảng cáo