Chỉ cần vài trăm USD, lên những diễn đàn trên dark web sẽ có thể thuê một nhóm người triển khai những chiến dịch rêu rao thông tin sai lệch và gian dối. Những công ty và tổ chức có tiền hoàn toàn có thể lợi dụng dịch vụ này để giải quyết khủng hoảng truyền thông, tăng uy tín cho bản thân, hoặc dìm hàng đối thủ, cả trên phương diện kinh tế lẫn chính trị. Insikt Group, thuộc công ty công nghệ internet Recorded Future cho biết, trong thời gian qua họ đã phát hiện ra không ít nhóm nói tiếng Nga trên dark web quảng bá dịch vụ này cho những cá nhân và tổ chức cần đến chúng. Sau vài chiến dịch rêu rao thông tin sai lệch trên Facebook, Instagram hay Twitter, những nhóm “truyền thông” này đã dần hoàn thiện được kỹ năng của mình.
Những đội “truyền thông bẩn” này dùng chiến thuật không khác gì những chiến dịch hạ thấp uy tín các cá nhân hay tổ chức mà trước đây một vài chính phủ từng thực hiện. Họ không chỉ dùng tài khoản Facebook, Instagram và Twitter để phát tán fake news, mà còn mua hẳn tên miền, dựng lên một trang tin tức (dĩ nhiên đường link không thể đáng tin cậy như kiểu CNN chẳng hạn) để kích thích người dùng MXH chia sẻ, phát tán thêm những thông tin sai lệch. Thậm chí một vài trường hợp, họ còn kết bạn với cả đối tượng tiềm năng để trao đổi và nhờ họ chia sẻ những đường link chứa tin tức giả mạo nữa.
Những đội “truyền thông bẩn” này dùng chiến thuật không khác gì những chiến dịch hạ thấp uy tín các cá nhân hay tổ chức mà trước đây một vài chính phủ từng thực hiện. Họ không chỉ dùng tài khoản Facebook, Instagram và Twitter để phát tán fake news, mà còn mua hẳn tên miền, dựng lên một trang tin tức (dĩ nhiên đường link không thể đáng tin cậy như kiểu CNN chẳng hạn) để kích thích người dùng MXH chia sẻ, phát tán thêm những thông tin sai lệch. Thậm chí một vài trường hợp, họ còn kết bạn với cả đối tượng tiềm năng để trao đổi và nhờ họ chia sẻ những đường link chứa tin tức giả mạo nữa.
Theo ZDNet