Các nhà khoa học tại học viện công nghệ Massachusets, Mỹ đã tạo ra được một con chip xử lý máy tính với 14.000 transistor hình thành từ ống carbon nanotube, bề dày của ống chỉ bằng 1 nguyên tử carbon. Các transistor này được gọi là CNFET (carbon nanotube field-effect transistors). Trước đó vào năm 2013, cũng là các nhà khoa học tại MIT đã cố chế tạo một chip xử lý với 178 transistor. Ở thời điểm cuộc tranh cãi định luật Moore có còn hợp thời, và những chip xử lý silicon ngày càng khó tăng số lượng transistor trên bề mặt die theo đúng định luật Moore, thì carbon nanotube có tiềm năng thay đổi thị trường thiết bị công nghệ.
Hiện giờ theo tìm hiểu của mình thì chip xử lý nhiều transistor nhất hiện giờ là AMD Epyc Rome với khoảng 32 tỷ MOSFET trên die để xử lý. So sánh như vậy đồng nghĩa con số 14 nghìn transistor chỉ là số lẻ của số lẻ của chip xử lý silicon hiện tại. Chip xử lý vừa được MIT tạo ra chỉ là một con chip 16 bit, đủ sức chạy được dòng lệnh lập trình cơ bản để hiện dòng chữ “Hello, World! I am RV16XNano, made from CNTs”. Tuy nhiên đây vẫn là một bước tiến quan trọng để thương mại hóa chip xử lý nền nanotube. Lý do là hiện giờ, silicon dùng để sản xuất chip xử lý yêu cầu 99,999999% tinh khiết, còn carbon nanotube chỉ cần 99,99% độ tinh khiết mà thôi. Nghe con số vẫn cao, nhưng kỳ thực độ tinh khiết của carbon trong quá trình sản xuất chip xử lý nền CNT thấp hơn silicon 10.000 lần.
Áp dụng định luật Moore, từ 178 transistor vào năm 2013 đến 14.000 transistor vào năm 2019, có nghĩa số lượng transistor trên một die của chip xử lý carbon nanotube đã tăng 78 lần trong vòng 6 năm, vượt rất xa so với con số “tăng gấp đôi sau mỗi năm” của định luật mà Gordon Moore đưa ra vào năm 1965. Câu hỏi không còn là “có làm được hay không” nữa, mà sẽ trở thành “khi nào chip này thương mại hóa”, và câu trả lời rất có thể là “sớm thôi”.
Hiện giờ theo tìm hiểu của mình thì chip xử lý nhiều transistor nhất hiện giờ là AMD Epyc Rome với khoảng 32 tỷ MOSFET trên die để xử lý. So sánh như vậy đồng nghĩa con số 14 nghìn transistor chỉ là số lẻ của số lẻ của chip xử lý silicon hiện tại. Chip xử lý vừa được MIT tạo ra chỉ là một con chip 16 bit, đủ sức chạy được dòng lệnh lập trình cơ bản để hiện dòng chữ “Hello, World! I am RV16XNano, made from CNTs”. Tuy nhiên đây vẫn là một bước tiến quan trọng để thương mại hóa chip xử lý nền nanotube. Lý do là hiện giờ, silicon dùng để sản xuất chip xử lý yêu cầu 99,999999% tinh khiết, còn carbon nanotube chỉ cần 99,99% độ tinh khiết mà thôi. Nghe con số vẫn cao, nhưng kỳ thực độ tinh khiết của carbon trong quá trình sản xuất chip xử lý nền CNT thấp hơn silicon 10.000 lần.
Áp dụng định luật Moore, từ 178 transistor vào năm 2013 đến 14.000 transistor vào năm 2019, có nghĩa số lượng transistor trên một die của chip xử lý carbon nanotube đã tăng 78 lần trong vòng 6 năm, vượt rất xa so với con số “tăng gấp đôi sau mỗi năm” của định luật mà Gordon Moore đưa ra vào năm 1965. Câu hỏi không còn là “có làm được hay không” nữa, mà sẽ trở thành “khi nào chip này thương mại hóa”, và câu trả lời rất có thể là “sớm thôi”.
Theo Science Alert