Công nghệ in 3D ngày càng phát triển, độ bền thành phẩm của máy in 3D cũng càng cao. Bằng chứng là mới đây các nhà nghiên cứu tại đại học Rice, Texas đã tạo ra được những vật liệu in 3D với kết cấu đủ phức tạp để tăng độ bền cho những cấu trúc tạo ra từ máy in. Nếu như nhiều lần khác, các nhà nghiên cứu phát hiện ra vật liệu có độ bền cao một cách vô tình, thì cấu trúc sợi đan zig zag trong những miếng nhựa anh em xem trong hình cover được nghiên cứu kỹ lưỡng. Kết quả là những miếng nhựa polymer này có độ bền và độ cứng gần ngang kim cương.
Cấu trúc được các nhà nghiên cứu sử dụng dựa trên cấu trúc tubulanes, cách mà những ống carbon nanotube kết nối với nhau. Hồi năm 1993, nhà hóa học Ray Baughman và nhà vật lý Douglas Galvao đã đưa ra dự đoán rằng kết cấu tubulanes có thể sử dụng để sản xuất những vật liệu siêu bền nhưng rất nhẹ. Chỉ tiếc rằng thời đó công nghệ chưa cho phép, và giờ các nhà khoa học mới có thể ứng dụng những điều đã được dự đoán từ 26 năm về trước. Dưới đây là đoạn clip thử nghiệm miếng nhựa in 3D dưới áp suất của búa thủy lực. Kết cấu chỉ biến dạng chứ không nứt vỡ:
Quay lại với hai miếng nhựa trong hình cover. Các nhà nghiên cứu bắn một viên đạn với vận tốc 5,8 km/s, khoảng 21 nghìn km/h vào hai miếng nhựa, một được in 3D đặc, một miếng được in dựa trên kết cấu tubulanes. Dù cả hai đều không bị phá hủy, nhưng miếng nhựa đặc xuất hiện những vết nứt trên cả kết cấu, Miếng nhựa còn lại chặn được viên đạn từ lớp khung thứ 2, bảo vệ được cả cấu trúc phía sau. Bản thân công nghệ này có rất nhiều khả năng ứng dụng, từ xây dựng cho đến quân sự, và có thể thay thế nhiều chất liệu dù nặng nề nhưng độ bền không bằng, như kim loại hay sứ.
Cấu trúc được các nhà nghiên cứu sử dụng dựa trên cấu trúc tubulanes, cách mà những ống carbon nanotube kết nối với nhau. Hồi năm 1993, nhà hóa học Ray Baughman và nhà vật lý Douglas Galvao đã đưa ra dự đoán rằng kết cấu tubulanes có thể sử dụng để sản xuất những vật liệu siêu bền nhưng rất nhẹ. Chỉ tiếc rằng thời đó công nghệ chưa cho phép, và giờ các nhà khoa học mới có thể ứng dụng những điều đã được dự đoán từ 26 năm về trước. Dưới đây là đoạn clip thử nghiệm miếng nhựa in 3D dưới áp suất của búa thủy lực. Kết cấu chỉ biến dạng chứ không nứt vỡ:
Quay lại với hai miếng nhựa trong hình cover. Các nhà nghiên cứu bắn một viên đạn với vận tốc 5,8 km/s, khoảng 21 nghìn km/h vào hai miếng nhựa, một được in 3D đặc, một miếng được in dựa trên kết cấu tubulanes. Dù cả hai đều không bị phá hủy, nhưng miếng nhựa đặc xuất hiện những vết nứt trên cả kết cấu, Miếng nhựa còn lại chặn được viên đạn từ lớp khung thứ 2, bảo vệ được cả cấu trúc phía sau. Bản thân công nghệ này có rất nhiều khả năng ứng dụng, từ xây dựng cho đến quân sự, và có thể thay thế nhiều chất liệu dù nặng nề nhưng độ bền không bằng, như kim loại hay sứ.
Theo Gizmodo